Nữ đô vật Nhật Bản Kaori Icho đoạt HCV tại bốn kỳ Olympic liên tiếp

07:08, 19/08/2016

Sáng sớm 18-8, tại Olympic Rio, nữ vận động viên (VĐV) môn vật tự do người Nhật Bản là Kaori Icho đã trở thành nữ VĐV đầu tiên đoạt HCV cá nhân ở bốn kỳ Thế vận hội liên tiếp.

Chiến thắng ở trận chung kết nội dung vật tự do, hạng cân 58 kg cũng giúp Kaori Icho trở thành đô vật đầu tiên trong lịch sử các kỳ Olympic đoạt được 4 chiếc HCV.

Kaori Icho bị nữ đô vật đội tuyển Nga là Valeria Koblova Zholobova dẫn trước 2-1, nhưng khi trận đấu chỉ còn 5 giây thì Kaori Icho đã ra đòn mang tính quyết định giúp nữ đô vật Nhật Bản thắng lại chung cuộc với tỷ số 3-2, đoạt chức vô địch.

Icho khởi đầu hành trình “gặt hái mùa vàng” của mình từ kỳ Olympic Athens năm 2004. Đến nay, cứ mỗi Thế vận hội thì nữ đô vật lại có một chiếc HCV.

Bên cạnh đó, Kaori Icho cũng sở hữu 10 chức vô địch thế giới, không hề bị thất bại trong suốt 13 năm dài, với 189 trận đấu bất bại cho đến tháng 1 năm nay, khi Kaori bị thua trước nữ đô vật Mông Cổ Orkhon Purevdorj.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com