Các đội Mỹ, Jamaica, Kenya tạm xếp đầu ở bộ môn điền kinh

07:08, 18/08/2016

Sáng 17-8, nam vận động viên (VĐV) chạy vượt rào của đội tuyển điền kinh Jamaica là Omar McLeod đoạt chức vô địch ở chung kết nội dung chạy vượt rào cự ly 110 m. Qua đó, Mc Leod giúp đội tuyển điền kinh Jamaica tạm thời đứng ở thứ hạng đầu tiên ở bộ môn này cùng với các đội tuyển Mỹ và Kenya - đều có 3 chiếc HCV Olympic Rio.

VĐV Omar McLeod của Jamaica. (Ảnh: Reuters)
VĐV Omar McLeod của Jamaica. (Ảnh: Reuters)

VĐV Jamaica 22 tuổi Omar McLeod là người duy nhất chạy 110 m vượt rào dưới 13 giây trong năm nay, thành tích được anh thiết lập ở một giải điền kinh quốc tế.

McLeod bùng nổ trên đường chạy 110 m vượt rào của Olympic Rio với thời gian 13 giây 05, đoạt HCV. VĐV Tây Ban Nha Orlando Ortega giành HCB với thành tích 13 giây 17 và chiếc HCĐ được trao cho VĐV Pháp Dimitri Bascou, hoàn thành cuộc đua sau 13 giây 24.

Cũng trong sáng 17-8, nữ VĐV đội tuyển điền kinh Kenya là Faith Kipyegon xuất sắc đoạt HCV ở chung kết nội dung chạy 1.500 m.

Qua đó, Kipyegon giúp đội tuyển điền kinh Kenya sở hữu 3 chiếc HLV Olympic Rio, đứng vào nhóm dẫn đầu trong bảng thành tích của bộ môn điền kinh.

Ở nội dung nhảy cao, nam VĐV Canada Derek Droun vượt qua mức xà 2,38 m, đoạt HCV.

VĐV Qatar Mustaz Essa Barshim giành HCB môn nhảy cao tại Olympic Rio.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com