Đoàn VĐV tỉnh ta giành giải nhất toàn đoàn

10:07, 16/07/2010

 

Các VĐV tham dự nội dung 1500m nam THPT tại Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc 2010.
Các VĐV tham dự nội dung 1500m nam THPT tại Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc 2010.

Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2010 do Bộ GD-ĐT tổ chức tại thành phố Nam Định từ ngày 5 đến 7-7-2010 với sự tham gia của 429 VĐV, HLV của 25 tỉnh, thành trong cả nước đã khép lại với những ấn tượng khó quên. Đoàn chủ nhà Nam Định đã giành giải nhất toàn đoàn với 24 huy chương (trong tổng số 102 huy chương các loại của giải), gồm 12 HCV, 9 HCB, 3 HCĐ (đoàn đứng thứ nhì là Hà Nội có 9 huy chương 5 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ).

Là địa phương luôn giành thứ hạng cao trong cả nước về đào tạo VĐV học sinh phổ thông năng khiếu TDTT, nhiều năm liền đoàn học sinh điền kinh của tỉnh ta được Bộ GD-ĐT chọn là đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự Giải học sinh giỏi thể thao khối ASEAN, nên tại giải năm nay điền kinh học sinh phổ thông tỉnh ta đã có sự chuẩn bị kỹ. Ngay sau khi năm học kết thúc, ngành GD-ĐT tỉnh đã tuyển chọn 35 VĐV là học sinh các trường THCS, THPT có năng khiếu về TDTT ở 10 huyện, thành phố (trong đó có 14 em đang tập luyện thường xuyên tại Trường nghiệp vụ TDTT Nam Định). Dưới sự hướng dẫn của các HLV bộ môn điền kinh Trường nghiệp vụ TDTT Nam Định (Sở VH, TT&DL), các em được tập luyện nâng cao sức mạnh, sức bền, kỹ năng, chiến thuật thi đấu... ở các nội dung thi đấu của giải gồm chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, tiếp sức 4x100m, đẩy tạ, nhảy cao, nhảy xa, ném bóng. Sau hơn một tháng tập luyện, hầu hết các VĐV đều có sự cải thiện thành tích cũng như chiến thuật trong thi đấu.

Mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi, nắng nóng trên 40 độ C nhưng các cuộc tranh tài của các VĐV diễn ra quyết liệt và nhiều VĐV của tỉnh ta đạt được thành tích cao. Điển hình là VĐV Nguyễn Thị Huyền đã đạt 3 HCV ở các nội dung: 400m, 800m, tiếp sức 4x100m và 1 HCB nội dung 200 m nữ THPT. VĐV Trần Thành Trung đạt 3 HCV ở nội dung chạy 100m, 200m, 400m nam THPT. VĐV Dương Văn Thái đã xuất sắc thể hiện phong độ không có đối thủ trên đường chạy 800m, 1500m nam THPT. Các VĐV Đỗ Thành Công, Nguyễn Thị Hồng Phương... cũng thi đấu giành kết quả cao tại các nội dung tham gia. Trong đó, nhiều VĐV đã phá vỡ kỷ lục của chính mình, tiếp cận với những kỷ lục của điền kinh trẻ khu vực Đông Nam Á và châu Á. VĐV Nguyễn Thị Huyền ở nội dung chạy 400m đã đạt 55 giây 8 (HCV giải điền kinh trẻ Đông Nam Á là 56 giây 6 năm 2009); chạy 800m đạt 2 phút 11giây 50 (HCV giải điền kinh trẻ châu Á là 2 phút 14 giây 99). VĐV Trần Thành Trung chạy 100m đạt 10 giây 36; chạy 200m đạt 21 giây 50; 400m đạt 48 giây 90... đều là những kỷ lục thuộc hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á. Đây là tín hiệu vui cho điền kinh tỉnh ta vì cả 2 VĐV Trung, Huyền sắp tới đều tham dự và hy vọng mang "vàng" về cho tỉnh ta tại Giải điền kinh thuộc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI.

Với việc tiếp tục giành vị trí dẫn đầu tại Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2010 đã tiếp tục khẳng định tỉnh ta là một trong những địa phương có truyền thống

mạnh về đào tạo học sinh giỏi TDTT, nhất là nội dung điền kinh. Đấy là minh chứng cho hiệu quả từ việc đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất trong nhà trường THCS, THPT trong tỉnh và 15 năm thực hiện đào tạo học sinh giỏi TDTT tại trường Phùng Chí Kiên và trường Trần Hưng Đạo (đều ở TP Nam Định) của ngành GD-ĐT tỉnh. Nhưng chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của điền kinh học sinh phổ thông các tỉnh thành trước đây rất khó khăn như Cao Bằng, Sóc Trăng, Điện Biên... và các đơn vị thường xuyên cạnh tranh với ta như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh từ giải đấu lần này (trong đó có 22/25 đơn vị tham gia có huy chương) thì việc đầu tư cho điền kinh học sinh Nam Định là mang tính chất cấp bách khi mà các thế hệ VĐV học sinh tài năng sắp hết tuổi độ thi đấu điền kinh phổ thông. Điều đó trong thời gian tới rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành GD-ĐT và ngành VH, TT & DL để điền kinh học sinh tỉnh ta tiếp tục khẳng định là đơn vị dẫn đầu của cả nước./.

Bài  và ảnh: Đức Thiện

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com