FIFA để mặc kèn Vuvuzela tung hoành

02:06, 15/06/2010

Một CĐV nhí của Đức thổi vuvuzela

Một CĐV nhí của Đức thổi vuvuzela

Tuy nhiên, phát ngôn viên của World Cup lần này, Rich Mkhondo hôm qua khẳng định loại kèn này là đặc trưng của Nam Phi vì vậy họ không có ý định loại bỏ.
Hậu vệ đội tuyển Anh, Carragher, trong khi đó cho hay: "Tôi không chú ý đến loại kèn này lắm. Nhưng hôm rồi mấy đứa con của tôi có gọi điện bảo mua cho chúng hai cái. Tôi đã mua rồi. Bất cứ ai xem tôi thi đấu tại Anfield đều thấy rằng tôi còn ồn ào hơn cả Vuvuzela".
Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, cũng là một trong những người đồng tình với loại kèn này. "Tôi luôn nói rằng châu Phi có một giai điệu, một âm thanh khác với phần còn lại của thế giới. Tôi không thấy có lý do cấm âm nhạc truyền thống của cổ động viên ngay trên quê hương họ".
Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, Vuvuzela có thể đạt biên độ âm thanh lên tới 130 decibel (có nguồn còn cho rằng nó có thể là 144 decibel - ồn hơn cả tiếng động cơ máy bay chở khách).

(Theo VnExperess)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com