Công tác giảm nghèo bền vững ở xã Cộng Hòa

08:03, 03/03/2022

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Cộng Hòa (Vụ Bản) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, đa dạng các hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn, thực hiện tốt các chương trình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Nông dân xã Cộng Hoà gieo sạ lúa xuân 2022.
Nông dân xã Cộng Hoà gieo sạ lúa xuân 2022.

Đồng chí Cao Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa cho biết: hiện xã có gần 1.800 hộ dân, với 6.376 nhân khẩu, trong đó có 3.221 người trong độ tuổi lao động; thu nhập bình quân đầu người đạt 57,4 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 0,89% chủ yếu là người già neo đơn không nơi nương tựa. Để phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, Đảng ủy, UBND xã Cộng Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa với các đối tượng cây, con có giá trị kinh tế cao, ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo hiệu quả sản xuất, giúp nông dân nâng cao thu nhập. Xã đã tổ chức quy hoạch các vùng sản xuất theo hướng chuyên canh, bao gồm: vùng sản xuất lúa, vùng trồng cây màu và vùng nuôi thủy sản. Ban Nông nghiệp xã phối hợp với Hợp tác xã nông nghiệp tính toán, lựa chọn cơ cấu cây trồng hợp lý, hiệu quả để hướng dẫn các đội sản xuất và bà con nông dân thực hiện. Đến nay, xã đã xác định được công thức luân canh có kết quả tốt là: lạc xuân - lúa mùa - rau màu hè thu - cây màu vụ đông. Nhờ thực hiện tốt cơ cấu mùa vụ, chuẩn bị tốt nguồn giống chất lượng và đảm bảo đầy đủ các loại vật tư nông nghiệp phục vụ gieo trồng nên sản xuất nông nghiệp của Cộng Hòa luôn đạt hiệu quả cao. Năm 2021, tổng diện tích gieo trồng ở xã đạt 963ha, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 98,2 triệu đồng/ha/năm... Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy, UBND xã Cộng Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân. Xã hiện có các ngành nghề như mộc, nề, cơ khí, may mặc, kinh doanh dịch vụ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển... Bên cạnh phát triển các ngành nghề, nâng cao thu nhập cho nhân dân, để giúp các hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững, hàng năm xã thực hiện hiệu quả Đề án 1956 mở từ 1-2 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với các ngành nông nghiệp và phi nông nghiệp. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Ban Nông nghiệp xã thường xuyên tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân. Nhờ được bồi dưỡng kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi thường xuyên, nhiều gia đình trên địa bàn xã ứng dụng thành công và vươn lên thành hộ khá, giàu. Xã cũng tạo điều kiện cho các hộ dân vay vốn mở rộng sản xuất, trong đó ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận vốn vay. Đến tháng 11-2021, toàn xã có 203 hộ vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ trên 32 tỷ đồng; 451 hộ vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 14 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay, nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn xã được thành lập và phát triển. Trong đó, nghề chế biến gỗ phát triển mạnh với 2 doanh nghiệp và hàng chục cơ sở sản xuất sử dụng bình quân từ 5-7 lao động/cơ sở nằm rải rác ở các thôn: Ngọc Sài, Thiện Vịnh, Thông Khê... Sản phẩm mộc đa dạng từ đồ dùng dân dụng như: bàn, ghế, giường, tủ đến các loại tượng, đồ thờ và cả thùng, kệ hàng, lô cuốn cáp điện… Tiêu biểu là cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của anh Phùng Văn Chiến, thôn Thông Khê tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương với mức lương từ 5-10 triệu đồng/người/tháng. Anh Trần Văn Hành, thôn Bối Xuyên Hạ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội làm việc tại cơ sở của anh Chiến chia sẻ: “Bản thân tôi thường xuyên bị bệnh tật ốm đau, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi được anh Chiến nhận vào làm việc với thu nhập trung bình mỗi tháng 5 triệu đồng giúp tôi và gia đình vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Cùng với việc thực hiện tốt chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo, xã vận động cán bộ, nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ vì người nghèo. Các ban, ngành, đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn xã tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Năm 2021, Hội Phụ nữ các xã Tam Thanh, Cộng Hòa, Liên Bảo, Liên Minh, Hiển Khánh phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Cộng Hòa tổ chức chương trình “Tết ấm Cộng Hòa”, gói bánh chưng và trao 26 suất quà, trị giá 600 nghìn đồng/suất cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Cộng Hòa... Bên cạnh đó, nhiều cá nhân tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội như: Thượng tọa Thích Thanh Minh, Trụ trì chùa Thiện Vịnh nhiều năm qua vận động nhà hảo tâm tổ chức tặng quà cho người nghèo của xã, động viên họ vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Cộng Hoà tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội trong xã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo; đưa mục tiêu giảm nghèo bền vững vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Viết Dư


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com