Những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Hai tốt"

08:08, 11/08/2020

Giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của ngành GD và ĐT tỉnh được triển khai thực hiện trên nền tảng kết quả vững chắc đã đạt được từ nhiều năm. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm học, gắn với các phong trào, các cuộc vận động lớn của ngành, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29/2013/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT. 

Các tập thể, cá nhân được vinh danh tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD và ĐT giai đoạn 2015-2020.
Các tập thể, cá nhân được vinh danh tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD và ĐT giai đoạn 2015-2020.

Từ giáo viên bộ môn Hoá học và nay là Tổ trưởng bộ môn Hoá học, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trực tiếp tham gia chỉ đạo và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, thầy giáo Vũ Văn Hợp được coi là người “có duyên” đưa nhiều học sinh giỏi đến với những thứ hạng cao quốc gia và quốc tế. Có thể kể đến các thành tích giải quốc gia như: Năm học 2014-2015 có 9/10 học sinh đoạt giải (3 giải Nhì, 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích); năm học 2015-2016: 7/8 học sinh đoạt giải (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba) và 1 học sinh đoạt HCB Olympic Hóa học quốc tế; năm học 2016-2017: 9/10 học sinh đoạt giải (3 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích); năm học 2017-2018: 8/10 học sinh đoạt giải (1 giải Nhất, 3 giải Ba, 1 giải Khuyến khích) và 1 học sinh đạt HCB Olympic Hóa học quốc tế; năm học 2018-2019: 8/8 học sinh đoạt giải (1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích) và 1 học sinh đạt HCB Olympic Hóa học quốc tế; năm học 2019-2020, trong vai trò lãnh đội, thầy Hợp đã cùng đồng nghiệp dìu dắt đội tuyển học sinh giỏi của trường đạt nhiều thành tích trong các giải quốc gia, quốc tế: 8/10 học sinh đoạt giải (1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích) quốc gia và 1 học sinh đoạt HCV Olympic Hoá học quốc tế. Với tình yêu nghề và cống hiến không ngừng nghỉ cho nghề, thầy giáo Vũ Văn Hợp là tiêu biểu cho tấm gương đổi mới sáng tạo và nỗ lực vươn lên dạy tốt - học tốt. Liên tục 6 năm (từ 2013 đến nay) thầy được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, năm học 2017-2018 được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” và cũng là 6 năm liên tiếp thầy được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi. Đặc biệt năm học 2016-2017, thầy Hợp đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích đạt nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016. Năm học 2018-2019 được Bộ GD và ĐT 2 lần tặng Bằng khen về Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học năm học 2018-2019” và có thành tích “Tiêu biểu xuất sắc trong năm học 2018-2019”... Cùng với thầy giáo Vũ Văn Hợp còn có hàng trăm cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêu biểu của ngành GD và ĐT tỉnh được tôn vinh trong phong trào thi đua toàn ngành giai đoạn 2015-2020. 

Thời gian qua, công tác biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được ngành GD và ĐT tỉnh quan tâm chỉ đạo và có nhiều đổi mới với nhiều hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành. Tiêu biểu và xuyên suốt là phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; các phong trào đối với nữ như “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Từ phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, hiện toàn tỉnh đã có 87% trường chuẩn quốc gia. Quy mô, mạng lưới trường học được sắp xếp hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh. Trong phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, các đơn vị “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp” theo phương châm “4 tốt” (môi trường giáo dục tốt; quản lý tốt, dạy tốt và học tốt) và “trường học hạnh phúc”. 100% các đơn vị xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hoá công sở. Trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, Sở GD và ĐT chỉ đạo tới các cấp học tổ chức cho các nhà giáo thực hiện “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” theo phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, các nhóm nhà giáo đăng ký “các nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển”…  Qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giáo dục và nghiên cứu khoa học, nhiều gương người tốt, việc tốt có sức lan tỏa trong ngành GD và ĐT và xã hội như: Các thầy, cô Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với tinh thần “kỷ cương, chuyên nghiệp, tận tuỵ và sáng tạo” đã làm “rực rỡ tên vàng” trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi quốc gia, khu vực và quốc tế. Đó là thầy Vũ Văn Hợp, cô Trần Thị Thanh Xuân, thầy Nguyễn Văn Huyên, thầy Bùi Thái Học, thầy Phạm Hồng Thanh. Giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định có thành tích xuất sắc đi đầu trong việc kết hợp giảng dạy với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao cho tỉnh; nhiều đơn vị trường học tiêu biểu trong tổ chức các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp như: Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định); Trường THPT Mỹ Lộc (Mỹ Lộc)… đã giúp học sinh thu nhận các kiến thức bổ ích, đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng kết hợp bồi dưỡng kỹ năng sống nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề trong thực tế đời sống học sinh; trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” có nhiều tấm gương nữ nhà giáo tiêu biểu như: Trần Thị Thanh Xuân, tổ trưởng chuyên môn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhiều năm liên tục có học sinh giỏi đoạt giải quốc gia, khu vực và quốc tế, được tặng nhiều phần thưởng cao quý; Trần Thị Lan Dung, giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định) trong 5 năm có 2 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp tỉnh, đạt thành tích cao trong hướng dẫn học sinh thi KHKT cấp quốc gia, cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020. Các nhà giáo ưu tú: Nguyễn Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THPT B Hải Hậu; Phạm Thị Kiều Oanh, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công Trường THPT Mỹ Tho (Ý Yên); Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công Trường THPT Vũ Văn Hiếu là 4 cá nhân tiêu biểu được đề nghị Công đoàn cấp trên xét khen thưởng dịp tổng kết 10 năm thực hiện phong trào giai đoạn 2010-2020; trong cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có các đơn vị tiêu biểu như: Phòng GD và ĐT huyện Trực Ninh, Trường THPT A Hải Hậu… 

Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Bộ GD và ĐT, Sở GD và ĐT biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng như: Nhà giáo Tô Thị Bình, giáo viên Trường THCS Giao Thuỷ (Giao Thuỷ) được Bộ GD và ĐT tôn vinh Nhà giáo tiêu biểu gương người tốt, việc tốt “Đổi mới sáng tạo dạy và học” và được mời dự tại buổi Lễ Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu “Thay lời tri ân” chào mừng 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (năm 2017); nhà giáo Trần Đức Phương, giáo viên Toán Trường THPT Giao Thuỷ được UBND tỉnh tôn vinh là đại biểu mời dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; nhà giáo Ngô Trung Tưởng, giáo viên Tin học Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; tập thể Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THCS Nguyễn Hiền (Nam Trực)… Trong giai đoạn 2015-2020, đã có 8 nhà giáo được tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”; 3 người đang được đề nghị tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”; toàn ngành có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng các cấp.

Phong trào thi đua yêu nước trong ngành GD và ĐT những năm qua đã đóng góp quan trọng, tạo động lực cùng các cấp, các ngành trong toàn tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, giữ vững truyền thống “đất học”, 26 năm liên tục trong tốp đầu ngành GD và ĐT cả nước./.

Bài và ảnh: Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com