Phong trào hiến máu tình nguyện trong công nhân lao động

08:08, 07/08/2020

Với thông điệp “Mỗi giọt máu đào - Gửi trao hy vọng”, thời gian qua, bên cạnh các hoạt động thi đua lao động sản xuất, công đoàn các công ty khu công nghiệp tỉnh đã phát động sâu rộng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công nhân lao động về ý nghĩa của chương trình. Vì vậy, phong trào HMTN luôn được người lao động hưởng ứng tích cực. Chị Mai Thị Thanh Trang, bộ phận nhân sự, Công ty TNHH Padmac khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản) cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia HMTN. Được Công ty tuyên truyền, tôi đã nhận thức sâu sắc được ý nghĩa của HMTN là nghĩa cử cao đẹp, vô cùng có ý nghĩa, đem lại sự sống cho hàng trăm, hàng nghìn người bệnh và điều quan trọng hơn nữa là phong trào HMTN đã giúp tôi và công nhân trong Công ty biết sống vì cộng đồng, phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”. Sau lần hiến máu này tôi mong muốn được tiếp tục tham gia. Với cách làm cụ thể, hiệu quả, những năm qua, Công ty TNHH Padmac luôn tham gia tích cực các phong trào an sinh xã hội cũng như HMTN. Đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Với mong muốn sức khỏe cho tất cả mọi người, nguồn nhân lực khỏe thì nguồn lực cho công ty khỏe, Công đoàn Công ty có nhiều giải pháp như tuyên truyền cho công nhân lao động biết qua hệ thống loa phát thanh của công ty, kết hợp tuyên truyền trực tiếp từ những công nhân đã từng đi hiến máu và lấy đó là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động công nhân tích cực tham gia hiến máu. Bên cạnh đó, Công đoàn hỗ trợ kinh phí xăng xe và ăn nhẹ; trong dịp khen thưởng cuối năm, Công ty còn biểu dương những thành viên tham gia tích cực trong chương trình hiến máu. Ngày toàn dân tham gia HMTN do Công đoàn các Khu công nghiệp tổ chức có ý nghĩa rất lớn đối với người lao động. Đây không chỉ là dịp sẻ chia tinh thần nhân văn giúp công nhân hiểu được việc hiến máu không ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn có tác dụng tích cực với cơ thể người hiến máu, là dịp khám sàng lọc bệnh về máu và nâng cao sức khỏe trong công nhân. Chia sẻ với chúng tôi, anh Ngô Tiến Mạnh, công nhân bộ phận thêu cho biết: Tôi đã tham gia hiến máu nhiều lần, nhớ lại lần đầu hiến máu, khi đó tôi còn có chút rụt rè, lo lắng, nhưng sau khi nghe các tình nguyện viên, bác sĩ hướng dẫn, tư vấn tôi nhận thấy hiến máu là việc làm thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc. Khi vào làm việc tại Công ty, tôi cũng thường xuyên tham gia hiến máu. Không chỉ vậy, tôi còn phối hợp cùng Công đoàn Công ty tuyên truyền vận động đồng nghiệp, bạn bè, người thân tham gia hiến máu. Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh tuy là lần đầu tổ chức cho công nhân lao động tham gia HMTN nhưng đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của công nhân. Để tạo sức lan tỏa cho phong trào, sau khi được Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh triển khai kế hoạch, Công đoàn Công ty đã tích cực tuyên truyền, vận động công nhân tham gia. Trước ngày hội hiến máu khoảng 15 ngày, Công đoàn Công ty đã tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của HMTN cho công nhân lao động hiểu, đăng ký tham gia. Hình thức tuyên truyền thông qua Fanpage của Công đoàn Công ty, qua nhóm công nhân, Công đoàn Công ty gửi mail thông báo cho các trưởng bộ phận để các trưởng bộ phận đó và các ủy viên bộ phận đi tuyên truyền tới từng công nhân. Sau tuyên truyền, các bộ phận chốt số lượng công nhân đăng ký tham gia. Từ số công nhân đi hiến máu này sẽ tiếp tục là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động các công nhân khác tích cực tham gia các đợt hiến máu sau. 

Công nhân lao động Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản) tham gia hiến máu tình nguyện.  Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Công nhân lao động Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản) tham gia hiến máu tình nguyện. 

Chia sẻ về ngày hội hiến máu tình nguyện, đồng chí Hoàng Ngọc Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh cho biết: Hiện nay, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh có 55 công đoàn cơ sở, với 25.510 đoàn viên công đoàn. Xác định công tác truyền thông có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động công nhân lao động tham gia, do đó, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân lao động về ý nghĩa của việc HMTN bằng các hình thức như treo panô, áp phích, phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp thông qua tổ, dây chuyền sản xuất các công ty. Mỗi năm, tổ chức 1-2 ngày hội hiến máu, đưa ngày hội là một trong những hoạt động chính trong Tháng Công nhân hàng năm và tổ chức đợt 2 vào dịp cuối năm khi nhu cầu về máu cấp cứu bệnh nhân cần thiết. Qua các đợt tổ chức phong trào HMTN trong công nhân lao động có nhiều chuyển biến rõ rệt, công nhân tại các Khu công nghiệp, doanh nghiệp đã không còn tâm lý e dè, thay vào đó là sẵn sàng cho máu để cứu người, sự san sẻ lan tỏa trong cộng đồng. Riêng các chủ doanh nghiệp đã quan tâm, tạo điều kiện về phương tiện, hỗ trợ chế độ nghỉ ngơi, phụ cấp thêm cho công nhân lao động tham gia hiến máu. Nhờ đó, hoạt động HMTN trong công nhân lao động đi vào nền nếp, phát triển sâu rộng. Từ đầu năm 2020 đến nay Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức được 2 đợt HMTN thu hút được 200-300 công nhân lao động tham gia. Riêng ngày hội “Những giọt máu hồng hè” 2020 có 200 người đăng ký tham gia, thu được 173 đơn vị máu. Số máu thu được tại ngày hội sẽ được sử dụng cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Các doanh nghiệp tiêu biểu trong các khu công nghiệp tỉnh tích cực tham gia như: Công ty Cổ phần Dệt nhuộm Sunrise Việt Nam; Công ty TNHH Smart Shirts GM; Công ty Cổ phần May Duy Minh; Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh…

Ngày hội công nhân lao động HMTN là việc làm ý nghĩa của đoàn viên, công nhân lao động các Khu công nghiệp tỉnh dành tặng cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh về máu, càng làm lan tỏa sâu sắc hơn ý nghĩa về phong trào HMTN trong công nhân lao động./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com