Thành phố Nam Định thực hiện tốt chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội

08:04, 13/04/2020

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố Nam Định luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ xã hội: người khuyết tật, hộ nghèo, trẻ mồ côi không có người nuôi dưỡng… giúp họ cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, vươn lên hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Hội Phụ nữ thành phố Nam Định khánh thành và bàn giao nhà cho chị Trần Thị Thúy, thuộc diện hộ nghèo ở phường Trường Thi.
Hội Phụ nữ thành phố Nam Định khánh thành và bàn giao nhà cho chị Trần Thị Thúy, thuộc diện hộ nghèo ở phường Trường Thi.

Thành phố Nam Định hiện có 3.641 trường hợp được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng; trong đó có 1.940 người cao tuổi (80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng), 1.336 người khuyết tật, 36 trường hợp dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, 19 người nghèo đơn thân nuôi con nhỏ… Để thực hiện tốt chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, hàng năm, UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai các chính sách an sinh xã hội, chỉ đạo các ngành chức năng, các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách của Nhà nước về công tác bảo trợ xã hội; lồng ghép tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững, chế độ, chính sách bảo trợ xã hội… trong các hội nghị giao ban hàng tháng, cuộc họp của các ngành, đoàn thể; qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) phối hợp với UBND các phường, xã rà soát, nắm bắt tình hình đời sống của các đối tượng yếu thế, kịp thời lập hồ sơ bổ sung danh sách những trường hợp bảo trợ mới phát sinh hoặc ngừng trợ cấp đối với những trường hợp không còn trong diện bảo trợ xã hội theo quy định. Thời gian qua, 100% đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, với tổng mức chi trả hàng tháng trên 1,3 tỷ đồng. Đến nay, các phường, xã đều kiện toàn Ban chỉ đạo, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội, tiến hành xác định mức độ khuyết tật, thực hiện chính sách bảo trợ xã hội cho người khuyết tật theo Luật Người khuyết tật. Trong năm 2019 thành phố đã duyệt trợ cấp cho 171 người 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng: 123 người khuyết tật; 29 người cao tuổi cô đơn; 1 người đơn thân nuôi 2 con nhỏ thuộc hộ nghèo; 3 trẻ mồ côi cả cha và mẹ; điều chỉnh trợ cấp cho 55 người khuyết tật trên 16 và 60 tuổi. Hỗ trợ kinh phí cho 21 gia đình chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng, kinh phí chăm sóc cho 1 người khuyết tật nặng đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; hỗ trợ mai táng phí cho 217 đối tượng bảo trợ xã hội và người trên 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất viên chức. Bên cạnh đó, thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm nghèo, kịp thời giúp các trường hợp người yếu thế, hộ nghèo cải thiện cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Hàng năm, thành phố giải quyết kịp thời thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người nghèo, cận nghèo; đến nay, thành phố có 2.393 người nghèo, 3.367 người cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện đúng quy định việc hỗ trợ tiền điện, con em đi học miễn, giảm học phí, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ học nghề cho hộ nghèo… Nhờ đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đến nay, thành phố còn 1.234 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,86%), giảm 0,15% so với năm 2018. Cùng với công tác bảo trợ xã hội thường xuyên, công tác cứu trợ đột xuất cũng được thành phố quan tâm giải quyết kịp thời. Ngoài nguồn ngân sách, thành phố tích cực tuyên truyền, vận động và phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hội từ thiện huy động quyên góp ủng hộ để tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các đối tượng yếu thế. Vào các dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu thành phố đã phối hợp vận động tặng quà cho trẻ em nghèo với số tiền trung bình trên 500 triệu đồng/năm. Trong đợt phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay, UBND phường Trường Thi phối hợp với nhà tài trợ đã tổ chức phát miễn phí 400 khẩu trang cho người dân thuộc hộ nghèo. Ở phường Mỹ Xá, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, phường lại tổ chức chương trình Bánh chưng xanh dành tặng trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp Tết Canh Tý 2020, với sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, phường Mỹ Xá đã trao tận tay cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 230 nghìn đồng cùng 1 cặp bánh chưng. Nhiều Hội từ thiện như: Hội từ thiện Công Bao, nhóm Thiện Tâm Nam Định… có các hoạt động thiết thực giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học, các trường hợp người nghèo trên địa bàn thành phố Nam Định. Đầu năm học 2019-2020, Hội từ thiện Công Bao trao tặng 5 chiếc xe đạp và 10 suất quà trị giá gần 10 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã Nam Phong. Cũng trong dịp Tết Canh Tý 2020, nhóm Thiện Tâm Nam Định đã trao quà tết cho 20 người có hoàn cảnh khó khăn của phường Lộc Hạ; cùng nhà hảo tâm trao 200 suất quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố Nam Định. Cũng nhờ sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, nhiều đối tượng thuộc diện khó khăn, hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định trích quỹ và vận động Hội Từ thiện Chùa Vọng Cung hỗ trợ 45 triệu đồng xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Tiêu; phối hợp với Hội Từ thiện Chùa Vọng Cung hỗ trợ 55 triệu đồng xây nhà cho gia đình anh Nguyễn Viết Thịnh, phường Vị Hoàng. Cuối năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nam Định tổ chức khánh thành và bàn giao cho gia đình chị Trần Thị Thúy thuộc diện hộ nghèo ở phường Trường Thi căn nhà diện tích 44m2 với tổng kinh phí xây dựng 127,1 triệu đồng, trong đó hơn 90 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. 

Thời gian tới, thành phố Nam Định tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý đối tượng, kịp thời rà soát, tăng, giảm đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền các chính sách bảo trợ xã hội đến đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ cơ sở tham gia giám sát thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đồng thời huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng tham gia ủng hộ, tạo nguồn lực để tặng quà và hỗ trợ các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com