Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

08:04, 10/04/2020

Thời gian qua, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua những việc làm thiết thực, cụ thể đã góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phát khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn cho người dân trên địa bàn thành phố Nam Định.  Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh phát khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn cho người dân trên địa bàn thành phố Nam Định.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hiệu quả các phong trào thanh niên tình nguyện”, đơn vị đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, các cụm thi đua và các đoàn trường học đồng loạt ra quân, tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện với phương châm mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 1 hoạt động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị như: Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ môi trường; triển khai các công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; hiến máu nhân đạo; khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ… Từ năm 2019 đến nay, các hoạt động tình nguyện “Vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được Đoàn Khối thực hiện khá nền nếp. Trong đó, đã phối hợp với Đoàn xã Nam Vân tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, tặng công trình thanh niên “Gắn lọ hoa sen trên phần mộ liệt sĩ” trị giá 10 triệu đồng; thăm hỏi, tặng 37 suất quà, mỗi suất trị giá 380 nghìn đồng cho các gia đình chính sách, thân nhân thương binh, liệt sĩ đang công tác tại các sở, ban, ngành của Khối và xã Nam Vân. Ngoài ra, BCH Đoàn Khối đã tổ chức khám, tư vấn, tặng 750 suất thuốc, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng cho các đối tượng nghèo tại các xã: Trực Đạo, Trực Mỹ, Trực Thái (Trực Ninh); tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tại các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc, Nam Trực. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công ty Cổ phần Nam Dược tổ chức hoạt động tình nguyện khám bệnh, tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 350 nghìn đồng và 5 triệu đồng tiền mặt cho 30 người là trẻ em, người già đang được nuôi dưỡng tại Chùa Linh Ứng (Hải Hậu); phối hợp với Thành Đoàn Nam Định tổ chức khám bệnh, tặng 200 suất thuốc cho các hộ gia đình khó khăn tại xã Lộc An, phường Lộc Hòa trong Tháng Thanh niên… Hưởng ứng chương trình “Mùa hè xanh”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã huy động hơn 500 đoàn viên, thanh niên khối trường học tham gia chương trình Tết trồng cây và dọn vệ sinh môi trường biển tại xã Giao Long (Giao Thủy); hơn 300 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh khu di tích Đền Trần và tại các huyện Ý Yên, Nam Trực do Tỉnh Đoàn tổ chức… Các hoạt động tình nguyện tại chỗ như: Ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, xây dựng nếp sống văn minh công sở, dọn vệ sinh, chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên cơ quan, tình nguyện làm thêm giờ, thêm ngày, tình nguyện giải quyết các hồ sơ, tài liệu tồn đọng ở các lĩnh vực hành chính, hướng dẫn người dân đến liên hệ công tác được đoàn viên, thanh niên các sở, ngành hưởng ứng. Trong đó, các cơ sở Đoàn trong Khối đã đảm nhận trồng hơn 150 cây bóng mát và cây ăn quả, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, sơn sửa nhà xe, sân cầu, tường bao tại cơ quan, đơn vị; trồng hơn 1.000 cây phi lao chắn sóng tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông; phối hợp với đoàn địa phương dọn vệ sinh, thu gom rác thải, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền về BHYT, BHXH; bảo vệ môi trường trong các hoạt động tình nguyện… được cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đánh giá cao. Tiêu biểu như: Đoàn Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Đoàn Sở TN và MT, Chi đoàn Văn phòng HĐND, UBND tỉnh, Chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn… Ngoài ra, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” do Tỉnh Đoàn tổ chức và Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng nhân ái” với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống” do Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu niên tỉnh tổ chức đã thu hút hơn 600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người lao động đăng ký tham gia. Kết quả, chương trình đã tiếp nhận được gần 400 đơn vị máu giúp đỡ người bệnh trong thời điểm khan hiếm máu dịp cuối năm. Bên cạnh đó, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động tình nguyện “Hướng về biên giới, hải đảo”, “Chung tay vì biển, đảo quê hương”; “Hãy làm sạch biển” được các cơ sở Đoàn trong Khối duy trì thường xuyên, đây là hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Đoàn Khối đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Một ngày làm chiến sĩ”; giao lưu, tặng 1 bàn bóng bàn, 1 đôi vợt, 3 hộp bóng trị giá 7,5 triệu đồng; trồng 50 cây ăn quả, gắn biển công trình Thanh niên cấp Đoàn Khối tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh với  tổng số tiền gần 10 triệu đồng… Đặc biệt, nhằm chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh phối hợp với Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 166 chai nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang kháng khuẩn cho 166 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở 2 phường Quang Trung và Trần Tế Xương (thành phố Nam Định), với mỗi suất trị giá 100 nghìn đồng; tặng 1.000 chiếc khẩu trang kháng khuẩn cho người dân trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả, thiết thực của Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực; tích cực rèn đức, luyện tài vì cuộc sống cộng đồng./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com