Phát huy mô hình câu lạc bộ thể dục người cao tuổi ở Nghĩa Hưng

08:01, 04/01/2019

Thời gian qua, phong trào thể dục thể thao của Hội Người cao tuổi huyện Nghĩa Hưng đã phát huy hiệu quả hoạt động và ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt. Bằng nhiều hình thức đa dạng và thiết thực, phong trào thể dục thể thao đang góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho hội viên người cao tuổi trên địa bàn huyện.

Người cao tuổi xã Nghĩa Phú tham gia biểu diễn thể dục thể thao.
Người cao tuổi xã Nghĩa Phú tham gia biểu diễn thể dục thể thao.

Hội Người cao tuổi huyện hiện có 22.754 hội viên sinh hoạt ở 345 chi hội. Trong năm qua, Hội Người cao tuổi đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, làm gương cho con cháu. Hiện trên địa bàn huyện, hầu hết các chi Hội Người cao tuổi thành lập được các câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ đi bộ… đã thu hút đông đảo các cụ tham gia. Ở 25 xã, thị trấn của huyện đều duy trì hoạt động thể dục thể thao thường xuyên với 154 câu lạc bộ người cao tuổi sinh hoạt nhiều loại hình phong phú như: bóng bàn, cầu lông, thơ ca, đi bộ, thể dục dưỡng sinh thức vũ kinh… Đa số các hội viên đã nhận thức được sức khỏe là vốn quý của mỗi con người, vì vậy mỗi hội viên đều có cách thức phù hợp để thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Hình thức tổ chức và nội dung luyện tập thể dục thể thao của các hội viên ở các xã, thị trấn ngày càng phong phú, đa dạng, có hiệu quả trong việc nâng cao sức khỏe người cao tuổi. Nhờ phát huy hiệu quả các câu lạc bộ thể dục thể thao đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức hội, đẩy mạnh phong trào sống vui, sống khỏe, sống có ích trong hội viên người cao tuổi. Đồng thời nhân rộng phong trào thể dục thể thao trong toàn huyện góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, Hội Người cao tuổi huyện đã thành lập được 64 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh thức vũ kinh, 40 câu lạc bộ cầu lông, 25 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, 22 câu lạc bộ thơ… Tiêu biểu như Hội Người cao tuổi: Thị trấn Rạng Đông có 14 câu lạc bộ cầu lông, 20-30 câu lạc bộ thơ, văn hóa văn nghệ và 1 câu lạc bộ đội trống; xã Nghĩa Tân có 15 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh thức vũ kinh và câu lạc bộ cầu lông; Thị trấn Quỹ Nhất có 20 câu lạc bộ đi xe đạp và đi bộ; xã Nghĩa Thái có 16 câu lạc bộ dưỡng sinh thức vũ kinh và 1 câu lạc bộ thơ ca… Trong đó câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh thức vũ kinh và câu lạc bộ đi bộ vẫn thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Vào mỗi buổi sáng hay buổi chiều tại nhà văn hóa của các thôn, xóm đều rộn ràng tiếng cười nói tập luyện, cổ vũ. Trong các buổi tập, các hội viên vừa đóng vai trò là huấn luyện viên vừa là vận động viên hướng dẫn nhau luyện tập để các động tác được thuần thục và uyển chuyển. Hay những động tác đi bộ nhanh hay chậm tùy thuộc vào sức khỏe và độ tuổi của mỗi thành viên nhằm giúp cơ thể vận động được linh hoạt và dẻo dai hơn. Đây là những bộ môn có những động tác nhẹ nhàng, linh hoạt, nhiều bổ ích nên đã thu hút hội viên tham gia ngày càng đông. Để duy trì và mở rộng hình thức hoạt động thể dục thể thao trong hội viên, hội thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các câu lạc bộ, biểu diễn vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10-5), ngày Quốc tế người cao tuổi (1-10), ngày mừng thọ các hội viên… Hằng năm, đều tổ chức thi đấu thể dục thể thao trong Hội và thi đấu giữa các huyện lân cận tạo nên sự đa dạng trong phong trào thể dục thể thao của địa phương… Bên cạnh đó, các câu lạc bộ thơ của Hội Người cao tuổi huyện đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, sinh hoạt đều đặn 1 lần/quý. Trong mỗi buổi sinh hoạt, các hội viên có dịp thể hiện những bài thơ mới sáng tác hoặc những bài thơ, câu thơ hay mới sưu tầm. Những bài thơ với chủ đề từ cuộc sống được thể hiện bằng những vần thơ dung dị, gần gũi thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm lạc quan yêu đời, truyền dạy những bài học kinh nghiệm cho con cháu… được đông đảo bạn đọc đón nhận. Trong năm qua, các thành viên trong câu lạc bộ thơ đã sáng tác hàng chục bài thơ, trong đó có nhiều bài thơ chất lượng được các hội viên đánh giá cao. Qua những buổi sinh hoạt, các thành viên trong các câu lạc bộ còn trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, giữ gìn sức khỏe bản thân, cách phòng chống các bệnh người cao tuổi hay mắc phải khi thay đổi thời tiết và chia sẻ những bài thuốc dân gian hay có tác dụng tốt đối với sức khỏe người cao tuổi. Bên cạnh các buổi sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, các câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn và khi các hội viên ốm, đau… Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Ban chuyên trách Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện cho biết: Việc phát huy các loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao của người cao tuổi trong huyện có tác dụng rất lớn đối với việc rèn luyện thân thể. Nhờ tích cực tham gia các phong trào thể dục thể thao nên nhiều người cao tuổi dù đã gần bước sang tuổi “thất thập” nhưng vẫn có sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn. Sinh hoạt tại các câu lạc bộ không những giúp cho người cao tuổi nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh thần mà còn tạo sự gắn bó đoàn kết giữa người cao tuổi trong các thôn, xóm… Thời gian tới, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vai trò, lợi ích của việc tập luyện thể dục thể thao để thu hút thêm nhiều hội viên tham gia. Nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, biểu diễn chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh, huyện…

Bằng nhiều hình thức đa dạng và thiết thực, các loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao của Hội Người cao tuổi huyện Nghĩa Hưng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Hội, khích lệ hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Từ đó giúp người cao tuổi thêm vui vẻ bên gia đình, con cháu, đưa phong trào văn  hóa, văn nghệ, thể thao của huyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com