Ấm tình đồng đội

07:12, 31/12/2018

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh Thành phố Nam Định đã triển khai nhiều hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ những hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. 

Cán bộ Hội Cựu chiến binh phường Cửa Bắc (Thành phố Nam Định) thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn.  Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Cán bộ Hội Cựu chiến binh phường Cửa Bắc (Thành phố Nam Định) thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Thực hiện chương trình xóa nhà dột nát và giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội Cựu chiến binh thành phố đã vận động, kêu gọi các hội viên, các mạnh thường quân đóng góp kinh phí xây dựng quỹ “Vòng tay đồng đội” để sửa chữa nhà ở cho đồng đội nghèo, tu sửa nhà dột nát, thăm hỏi hội viên ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo và tặng học bổng cho các cháu học sinh là con, cháu của cựu chiến binh. Hằng năm, Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức phát động, ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, trong đó có chỉ tiêu đóng góp xây dựng quỹ “Vòng tay đồng đội” ủng hộ các hoạt động từ thiện. Thường trực Hội Cựu chiến binh thành phố đã quán triệt, triển khai đến các xã, phường tuyên truyền vận động hội viên về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc đóng góp gây quỹ, qua đó khơi dậy tình cảm đồng chí, đồng đội và trách nhiệm của mỗi hội viên trong việc ủng hộ quỹ thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia. Trung bình, mỗi hội viên đóng góp trên 15 nghìn đồng/năm. Từ nguồn quỹ có được, Hội Cựu chiến binh thành phố hướng dẫn các đơn vị tiến hành rà soát, số hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, phân loại đối tượng, từ đó xây dựng kế hoạch, xác định thứ tự ưu tiên để xét và quyết định mức hỗ trợ phù hợp. Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội Cựu chiến binh thành phố đã hỗ trợ sửa chữa 7 nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trị giá 60 triệu đồng. Trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng, các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ từ việc khảo sát, thống kê, nắm chắc số lượng, chất lượng nhà ở của hội viên, tiến hành xét duyệt đúng đối tượng, bảo đảm khách quan, dân chủ công khai từ cấp chi hội trở lên. Trong quá trình thi công, các cấp Hội phân công cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ gia đình hội viên từ khâu lập dự toán, thiết kế tổ chức thi công một cách khoa học, đúng tiến độ, đồng thời vận động hội viên trong các chi hội đóng góp thêm ngày công giúp đỡ gia đình… Tiêu biểu như trường hợp cựu chiến binh Nguyễn Sinh Tiến ở phường Cửa Bắc, tham gia bộ đội tháng 6-1978 thuộc đơn vị E221 Quân chủng Phòng không không quân. Đến năm 1983 ông được xuất ngũ về địa phương. Từng là người lính kiên cường trong chiến đấu, nhưng từ khi xuất ngũ, ông lại thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn. Không có điều kiện tu sửa nhà ở, nhiều năm liền gia đình ông phải ở trong cảnh dột nát mỗi khi trời mưa to, gió lớn. Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của gia đình, Hội Cựu chiến binh thành phố đã hỗ trợ 7 triệu đồng để sửa lại mái nhà. Cả gia đình ông rất phấn khởi, vui mừng khi căn nhà được sửa chữa khang trang, không phải lo lắng mỗi khi mưa nắng, gia đình ông yên tâm ổn định cuộc sống hơn...  Không chỉ thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ nhà ở cho hội viên, Hội Cựu chiến binh thành phố còn trích quỹ “Vòng tay đồng đội” trao tặng học bổng cho 30 học sinh là con, cháu của cựu chiến binh có thành tích cao trong học tập với số tiền trị giá 8,4 triệu đồng. Thăm hỏi kịp thời 25 trường hợp hội viên gặp rủi ro, hoạn nạn, ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền trị giá 7,2 triệu đồng góp phần động viên, tiếp sức cho họ vượt qua khó khăn. Đó là trường hợp cựu chiến binh Dương Đình Thọ sinh năm 1952 ở phường Lộc Hạ bị bệnh tai biến phải nằm liệt giường, sinh hoạt hoàn toàn nhờ vào người thân chăm sóc. Bản thân gia đình ông cũng thuộc diện khó khăn của phường. Vào các dịp lễ, tết, Hội đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình. Tuy số tiền không lớn nhưng đã phần nào động viên, giúp đỡ gia đình ông vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Đồng chí Mai Văn Phung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố cho biết: Phong trào vận động hội viên xây dựng quỹ “Vòng tay đồng đội” của Hội CCB thành phố trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xóa nhà dột nát bền vững và giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo của thành phố xuống còn 0,38%, bình quân quỹ hội tăng hằng năm từ 330 nghìn đồng lên tới 370 nghìn đồng/hội viên.

Việc xây dựng và phát huy hiệu quả nguồn quỹ “Vòng tay đồng đội” là việc làm ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn, lá lành đùm lá rách” của Hội Cựu chiến binh thành phố. Đây là động lực để cán bộ, hội viên cựu chiến binh phấn đấu, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ “Vòng tay đồng đội” nhằm tăng cường, gắn kết tình cảm đồng chí, đồng đội khi trở về cuộc sống đời thường, góp phần bảo đảm an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com