Ở một khu dân cư tiêu biểu

08:01, 22/01/2019

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi về thăm khu dân cư tiêu biểu Lang Xá, xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc). Nét đặc trưng dễ nhận thấy, đó là những năm qua, cán bộ và nhân dân trong khu dân cư luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Khu dân cư Lang Xá, xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc).
Khu dân cư Lang Xá, xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc).

Rảo bước trên thôn Lang Xá, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của một vùng quê thuần nông với những con đường bê tông mới phẳng phiu dẫn vào từng ngõ xóm, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Những năm qua, nhân dân trong thôn đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác. Trong thôn có nhiều gia đình xây dựng trang trại, gia trại chăn nuôi tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như hộ gia đình ông Trần Văn Hiền từ nhiều năm nay đã kết hợp đào ao thả cá kết hợp trồng cây ăn quả mang lại thu nhập ổn định. Gia đình ông Trần Văn Thắng với mô hình chăn nuôi khoảng 70 con lợn thịt và hàng trăm còn gà, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng. Hay mô hình chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả cho giá trị cao hàng trăm triệu đồng mỗi năm như hộ gia đình các ông: Trần Văn Ấp, Trần Văn Trường, Lê Văn Chiến. Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, khu dân cư Lang Xá luôn quan tâm đầu tư nâng cấp các công trình phúc lợi của thôn và các thiết chế văn hóa. Với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhân dân trong thôn đã đóng góp, ủng hộ kinh phí để đầu tư đổ bê tông, nâng cấp gần 3km đường dong xóm có chiều rộng trên 4m, xây 1,2km thoát nước với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” Ban công tác Mặt trận khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn hiến kế, hiến công, tự nguyện đóng góp và ủng hộ kinh phí để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi và các thiết chế văn hóa. Nhà văn hóa xóm được nhân dân trong thôn đóng góp kinh phí xây dựng, nâng cấp các công trình phụ trợ, mua sắm thêm bàn ghế, trang thiết bị với tổng kinh phí trị giá 210 triệu đồng. Để nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa xóm, nhân dân đã xây dựng tủ sách phục vụ nhu cầu người dân học tập và sinh hoạt… Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong thôn luôn được duy trì và phát triển, chất lượng ngày càng được nâng cao. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban công tác Mặt trận thôn thường xuyên chăm lo xây dựng kiện toàn đội ngũ, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp nhân dân hiểu rõ các nội dung của cuộc vận động, tiêu chuẩn làng văn hóa, gia đình nông thôn mới, xóm nông thôn mới, tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước của xóm. Hằng năm, vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18-11), Ban công tác Mặt trận thôn tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, thực hiện hương ước, quy ước, bình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua. Ban công tác Mặt trận chủ trì phát động và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các tổ chức thành viên, các hộ gia đình tham gia xây dựng xóm nông thôn mới, gia đình nông thôn mới, với 100% số hộ đăng ký thực hiện. Để tạo cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”, Ban công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân trồng 500m hoa hai bên đường dong xóm, vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường hằng tuần. Đến nay, trên địa bàn thôn có tổ thu gom rác thải, thực hiện thu gom 1 lần/tuần về nơi tập trung để xử lý nên không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi. Phong trào từ thiện nhân đạo, tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm. Hằng năm, việc thu ủng hộ các loại quỹ đều đạt và vượt chỉ tiêu của xã giao. Những gia đình chính sách, hộ nghèo thường xuyên được cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể nhân dân quan tâm, thăm hỏi động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thôn không ngừng được cải thiện và nâng lên. Số hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm, năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2%. Đến nay, thôn có 100% hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh, 100% hộ có nhà xây kiên cố, 85% người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%, tình hình an ninh trong thôn luôn ổn định và không có người khiếu kiện trái pháp luật… Đồng chí Cao Viết Thạnh, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư Lang Xá cho biết: Để đạt được những kết quả trên, những năm qua, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với chính quyền và đoàn thể trong thôn tăng cường tuyên truyền, vận động bà con nhân dân nắm bắt các nội dung của cuộc vận động, các phong trào để nhân dân hiểu rõ, từ đó chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa.

Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, khu dân cư Lang Xá đã trở thành khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" người dân hăng say thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com