Yên Cường chăm lo đối tượng chính sách

08:02, 23/02/2018

Xã Yên Cường (Ý Yên) là vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã Yên Cường có hàng nghìn lượt người con ưu tú lên đường nhập ngũ; trong đó 220 người đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, 20 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hàng trăm thương binh, bệnh binh và gần 2.000 người được tặng huân, huy chương, bằng khen. Hiện tại đối tượng chính sách, người có công của xã có gần 309 trường hợp, trong đó có 76 thương binh, 62 bệnh binh, 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, 54 người hoạt động kháng chiến hoặc con của họ bị nhiễm chất độc hóa học, 116 người hưởng tuất liệt sĩ, tuất thương binh, bệnh binh.

Lãnh đạo xã Yên Cường thăm, động viên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Côi, 100 tuổi trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Lãnh đạo xã Yên Cường thăm, động viên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Côi, 100 tuổi trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đồng chí Đinh Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Yên Cường cho biết: Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Đảng uỷ, UBND xã thường xuyên chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, nhất là các văn bản mới ban hành; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm chăm lo cho đối tượng chính sách. Cán bộ LĐ-TB và XH thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình của các đối tượng, cập nhật thông tin về chế độ, chính sách liên quan để tham mưu với UBND xã triển khai thực hiện, đồng thời hướng dẫn các đối tượng chính sách làm hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục, thực hiện đầy đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ đối với người có công. Hiện nay, xã thực hiện chi trả trên 500 triệu đồng hằng tháng cho các đối tượng chính sách và tổ chức thực hiện chi trả kịp thời các chế độ ưu đãi khác đối với người có công… Hằng năm, UBND xã tiến hành rà soát, cấp đổi thẻ BHYT cho các đối tượng người có công bảo đảm chính xác, kịp thời; lập hồ sơ đề nghị thực hiện chế độ điều dưỡng cho các đối tượng chính sách trong diện; làm thủ tục đề nghị trang cấp thiết bị chỉnh hình cho thương binh, chế độ mai táng phí cho đối tượng chính sách từ trần; lập hồ sơ ưu đãi giáo dục, miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên là con em liệt sĩ, thương binh, bệnh binh… Riêng năm 2017, xã đã lập hồ sơ ưu đãi giáo dục, miễn giảm học phí cho 20 học sinh, sinh viên là con em liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; chi trả chế độ thờ cúng liệt sĩ cho 141 trường hợp. Thời gian qua, xã đã triển khai thực hiện các chế độ, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đối với người có công theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Cán bộ LĐ-TB và XH xã hướng dẫn đối tượng trong diện kê khai, hoàn chỉnh hồ sơ; thẩm định hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đảm bảo đúng trình tự, kịp thời, chính xác, đúng quy định, không để tồn đọng. Từ năm 2014 đến nay, xã hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị và được Nhà nước phong tặng, truy tặng 7 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 2017, xã hướng dẫn 4 trường hợp người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học lập hồ sơ đề nghị được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên của Nhà nước và đã có 2 trường hợp được các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt; 2 trường hợp hưởng chế độ thương binh… Triển khai công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, xã đã thành lập BCĐ, tổ chức rà soát, lập danh sách các đối tượng chính sách trong diện được hỗ trợ; tổ chức thẩm định, lập danh sách đề nghị các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định, quyết định hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực hỗ trợ các gia đình chính sách. Trong năm 2017, bà Ngô Thị Hợi, cựu TNXP ở xóm Trung Cường được Hội doanh nhân Ý Yên hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng, nâng cấp nhà ở; ông Nguyễn Văn Niệm, là bệnh binh, ở xóm Trại được Hội CCB Sư đoàn 5 hỗ trợ 50 triệu đồng xây lại căn nhà mới, qua đó đã góp phần cải thiện điều kiện nhà ở cho người có công.

Cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước hằng năm, xã đều trích ngân sách 30-40 triệu đồng để tổ chức các hoạt động tri ân, tặng quà các gia đình chính sách, động viên kịp thời gia đình chính sách khi có việc hiếu hỉ, ốm đau hay gặp khó khăn đột xuất. Bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động trong cộng đồng, xã đã đầu tư xây dựng nghĩa trang liệt sĩ khang trang. Trong các năm 2016, 2017, xã hỗ trợ các gia đình liệt sĩ đi tìm và tổ chức trang trọng lễ đón hài cốt 4 liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Hội CCB, Đoàn Thanh niên xã và học sinh Trường THCS Yên Cường nhận chăm sóc, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ hằng tuần. Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, Đoàn Thanh niên xã đều trang trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2017), cùng với thực hiện tốt việc chuyển quà của Chủ tịch nước, quà của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của huyện đến các đối tượng chính sách, xã tổ chức mít tinh, gặp mặt các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu… với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, xã trích 20 triệu đồng tặng quà các gia đình chính sách và tổ chức đoàn đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu. Bên cạnh đó, xã duy trì phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động hàng chục triệu đồng mỗi năm để thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách khi ốm đau, gặp khó khăn đột xuất. Thân nhân liệt sĩ, thương, bệnh binh ngoài được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước còn được địa phương hỗ trợ trong học tập, miễn, giảm các khoản đóng góp...

Thời gian tới, xã Yên Cường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách ưu đãi đối với người có công của Đảng, Nhà nước. Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhằm tiếp tục nâng cao đời sống người có công và gia đình chính sách./.

Bài và ảnh: Minh Tân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com