Thiết thực chăm lo đời sống công nhân, lao động các khu công nghiệp

08:02, 23/02/2018

Đến nay toàn tỉnh có 3 KCN đã đi vào hoạt động với tổng số 172 dự án của 96 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng khoảng hơn 3,7 vạn lao động, nộp ngân sách hằng năm trên 300 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 600 triệu USD. Có được kết quả trên là do những năm qua, Công đoàn các KCN tỉnh luôn phối hợp với chuyên môn chăm lo tốt đời sống công nhân lao động (CNLĐ), góp phần gắn kết người lao động với doanh nghiệp, tạo nên sự phát triển bền vững.

CNLĐ Cty TNHH Thành Hải, KCN Hòa Xá (TP Nam Định) vận hành dây chuyền sản xuất bánh kẹo.
CNLĐ Cty TNHH Thành Hải, KCN Hòa Xá (TP Nam Định) vận hành dây chuyền sản xuất bánh kẹo.

Để chăm lo tốt đời sống CNLĐ, việc giám sát, kiểm tra thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến người lao động đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả. Công đoàn các KCN tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở chủ động tham gia với chủ doanh nghiệp trong việc xây dựng thang bảng lương, nội quy lao động, thực hiện ký kết hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động. Tích cực triển khai và phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, tư vấn sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, tập trung chủ yếu vào việc nâng cao các chế độ phúc lợi, hiếu hỷ... Từ năm 2013-2018, Công đoàn các KCN tỉnh đã tích cực tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 23 đơn vị trong KCN về thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, quy chế dân chủ tại nơi làm việc, chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật lao động, nâng cao hiểu biết cho CNLĐ tự bảo vệ quyền lợi của mình; tích cực tham gia giải quyết tranh chấp lao động. Đặc biệt, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNLĐ ngày càng được tăng cường. Các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nghỉ dưỡng sức, khám chữa bệnh bằng BHYT được chi trả đầy đủ, kịp thời. Trong 5 năm (2013-2018), Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức khám, chữa bệnh định kỳ cho 56 nghìn lượt CNLĐ. Vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập của CNLĐ được đảm bảo. Những năm qua đã có thêm 60 dự án mới đầu tư vào các KCN, nhiều dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng đi vào sản xuất, kinh doanh ổn định hoặc vừa xây dựng vừa sản xuất, tạo cơ hội việc làm cho nhiều lao động. Cụ thể như: Cty TNHH Youngone ở KCN Hòa Xá hoàn thành xây dựng 5 xưởng mới và có nhu cầu tuyển dụng thêm gần 4.000 lao động; Cty TNHH May YSS ở KCN Mỹ Trung xây dựng thêm 2 xưởng mới, tuyển dụng thêm khoảng 1.000 lao động... Hằng năm có hàng nghìn cán bộ, CNLĐ được nâng lương, điều chỉnh lương theo nghị định của Chính phủ. Hiện nay, mức thu nhập bình quân của người lao động trong các KCN khoảng 4,8 triệu đồng/người/tháng. 95% CNLĐ có tiền thưởng Tết, mức thưởng bình quân bằng một tháng lương. Nhiều công đoàn cơ sở hỗ trợ tiền tàu xe cho công nhân về quê ăn Tết, điển hình là các Cty: Youngone, Sunrise Spinning, Yulun… Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ công nhân tiền xăng xe, nhà trọ hằng tháng. Vào dịp Tết Nguyên đán và Tháng Công nhân, Công đoàn các KCN đều tổ chức tặng quà và trợ cấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Trong 5 năm qua, Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức tặng 320 suất quà trị giá 150 triệu đồng cho CNLĐ nghèo. Cùng với đó, các công đoàn cơ sở còn phối hợp với chuyên môn tổ chức các hình thức sinh hoạt tập trung cho hàng nghìn đoàn viên, CNLĐ như: Tết sum vầy, ga-la chào năm mới, chào xuân, đêm giao lưu… với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng; trao 56.869 suất quà tổng trị giá 4,38 tỷ đồng; hỗ trợ cho 165 CNLĐ vé tàu, xe về quê ăn Tết trị giá 48,5 triệu đồng; trao trợ cấp cho 179 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 146,2 triệu đồng; trao thưởng 260 triệu đồng cho trên 710 cán bộ, CNLĐ tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đoàn viên, CNLĐ các Cty: TNHH Youngone, CP Gạch Granits, TNHH Yulun, TNHH May YSS… quyên góp ủng hộ gia đình CNLĐ bị tai nạn lao động số tiền gần 200 triệu đồng. Công đoàn các KCN tỉnh còn phối hợp với Ban chính sách pháp luật (LĐLĐ tỉnh) hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho chị Cao Thị Huệ, đoàn viên Công đoàn Cty TNHH Youngone có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với nguồn kinh phí do quỹ “Tấm lòng vàng” hỗ trợ 30 triệu đồng. Đối với nữ CNLĐ trong các KCN, Công đoàn các KCN tỉnh cũng có nhiều hoạt động quan tâm thiết thực như: hằng năm tặng trên 15 nghìn suất quà trị giá trên 1 tỷ đồng cho con CNLĐ để động viên chị em gắn bó với doanh nghiệp; hỗ trợ kinh phí với số tiền 34 triệu đồng cho 3 cháu và đang tiếp tục đề nghị hỗ trợ mổ tim cho 2 cháu trong khuôn khổ chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ”... Ngoài ra, các hoạt động xã hội, từ thiện cũng được Công đoàn các KCN tỉnh chỉ đạo tập trung với mục tiêu giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2013-2018 Công đoàn các KCN tỉnh đã phát động cán bộ, CNLĐ trong toàn KCN nêu cao lòng nhân ái, ủng hộ được trên 2 tỷ đồng cho các quỹ xã hội.

Thông qua việc tham gia quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đã khẳng định vai trò của các cấp Công đoàn trong KCN tỉnh, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với đảm bảo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp, tăng cường đoàn kết nội bộ, ổn định việc làm, đời sống cho người lao động./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com