Mô hình câu lạc bộ Báo cáo viên dư luận xã hội của Huyện Đoàn Hải Hậu

08:06, 10/06/2017
Từ năm 2015, Huyện Đoàn Hải Hậu đã thành lập CLB Báo cáo viên (BCV) dư luận xã hội với 60 thành viên. Qua 2 năm hoạt động, CLB đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, hội viên, có giải pháp định hướng dư luận trong thanh niên một cách kịp thời; góp phần đưa phong trào Đoàn và công tác thanh niên trong huyện đạt nhiều kết quả tích cực.
 
Có dịp tham gia một buổi sinh hoạt tại CLB BCV dư luận xã hội huyện Hải Hậu, chúng tôi được chứng kiến không khí trao đổi thẳng thắn, sôi nổi của các thành viên trong CLB. Để chuẩn bị cho các hoạt động trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 sắp tới, CLB đưa chủ đề thảo luận trọng tâm trong tháng 6 - Tháng hành động vì trẻ em. Theo đó, CLB tập trung tuyên truyền đến các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trong huyện các vấn đề về chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em; tạo sân chơi sinh hoạt hè cho thanh, thiếu niên; mở các lớp học kỹ năng sống; củng cố tổ chức, hoạt động sinh hoạt hè để thu hút, tập hợp thanh, thiếu niên… Anh Mai Thanh Tùng, Bí thư Huyện Đoàn Hải Hậu, chủ nhiệm CLB đề xuất ý kiến nên mở thêm các lớp học bơi tại các cơ sở Đoàn cho thiếu nhi được đông đảo thành viên CLB hưởng ứng và sẽ xây dựng kế hoạch triển khai tại các cơ sở Đoàn dựa trên các điều kiện cơ sở vật chất có sẵn ở địa phương. Tại buổi sinh hoạt, một số thành viên còn đóng góp ý kiến xoay quanh việc nên tổ chức thêm các hoạt động trải nghiệm, dã ngoại cho đội viên trong dịp nghỉ hè; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc tổ chức hội trại cho thiếu niên, nhi đồng… Đây chỉ là một trong những nội dung sinh hoạt thường kỳ của CLB BCV dư luận xã hội huyện Hải Hậu bám sát chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm. Bên cạnh đó, một trong những hoạt động thiết thực, hiệu quả của CLB là tham gia công tác giáo dục, giúp đỡ những thanh, thiếu niên mắc các tai, tệ nạn xã hội và thanh niên lầm lỗi…, tiêu biểu như ở Đoàn Thanh niên Thị trấn Cồn. Đoàn Thanh niên Thị trấn Cồn hiện có 19 chi Đoàn, trong đó  85% chi Đoàn đạt vững mạnh. Thị trấn Cồn cũng là đơn vị có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, ổn định của huyện Hải Hậu. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế của thị trấn, kéo theo việc nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, các tai, tệ nạn xã hội. Trong đó, thanh, thiếu niên là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, trên địa bàn thị trấn có một số thanh, thiếu niên lầm lỡ trở về địa phương. Để giúp cho những đối tượng này tái hòa nhập cộng đồng, anh Đỗ Trung Tiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Thị trấn Cồn, thành viên CLB đã cùng tổ chức Đoàn Thanh niên thị trấn đề xuất những biện pháp giáo dục, cảm hóa như: vận động, tuyên truyền thanh, thiếu niên lầm lỡ tham gia vào các hoạt động ở địa phương, sinh hoạt Đoàn, Hội nhằm xóa bỏ mặc cảm, tự ti; tư vấn, giới thiệu việc làm… Nhờ các phương pháp tuyên truyền, vận động hiệu quả, tỷ lệ thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên của thị trấn luôn đạt mức trên 90%. Đoàn Thanh niên Thị trấn Cồn là một trong những cơ sở Đoàn xuất sắc của huyện Hải Hậu, được Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen.
CLB Báo cáo viên dư luận xã hội huyện Hải Hậu trong một buổi tuyên truyền tại Trường THPT Hải Hậu A.
CLB Báo cáo viên dư luận xã hội huyện Hải Hậu trong một buổi tuyên truyền tại Trường THPT Hải Hậu A.
Xác định đội ngũ BCV dư luận xã hội là một bộ phận quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thông báo kịp thời có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội, thanh niên quan tâm, Huyện Đoàn Hải Hậu đã lựa chọn các bí thư, phó bí thư hoặc các đồng chí trong BCH Đoàn xã, thị trấn và các trường THPT có kỹ năng tuyên truyền để thành lập CLB. Theo đó, các BCV phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, có trình độ tiếp thu và năng lực truyền đạt các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tâm huyết và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng, được cán bộ, ĐVTN tín nhiệm. Để CLB hoạt động hiệu quả, Huyện Đoàn thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên. Từ đầu năm 2017 đến nay, CLB tổ chức 6 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho các thành viên; chỉ đạo thành viên xuống địa bàn, nắm tình hình tư tưởng trong thanh niên; mời lãnh đạo các ban, ngành ở huyện thông báo tình hình của ngành hoặc lĩnh vực được giao phụ trách để tuyên truyền, thông tin kịp thời các lĩnh vực giúp BCV của CLB nắm bắt rõ hơn về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, huyện… Các nội dung tuyên truyền được CLB tập trung triển khai là: các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp; phổ biến, giới thiệu các chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tình hình thời sự, các sự kiện chính trị nổi bật trong nước; các diễn biến về trật tự, an ninh quốc phòng… Đặc biệt, vào những thời điểm như tình hình phức tạp trên Biển Đông, Huyện Đoàn đã chỉ đạo thành viên CLB tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng về tình hình Biển Đông và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đến đông đảo thanh, thiếu niên trong huyện. Qua công tác tuyên truyền, ý thức về nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, ĐVTN và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã được nâng lên rõ rệt; những thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch đối với nước ta được ĐVTN nhận biết và đề cao cảnh giác. Bên cạnh việc tuyên truyền các vấn đề thời sự trong nước, CLB còn có các chương trình tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm căn cứ theo nội dung sinh hoạt Đoàn hằng năm. Theo đó, CLB sẽ căn cứ vào chương trình hoạt động Đoàn từng tháng để có nội dung tuyên truyền phù hợp. Cụ thể trong Tháng Thanh niên, CLB tập trung tuyên truyền các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên, giữ gìn trật tự ATGT, hiến máu nhân đạo... Tháng 5, CLB tập trung kêu gọi ĐVTN tại các cơ sở Đoàn tham gia vào các chiến dịch thanh niên tình nguyện hè như: tiếp sức mùa thi; các hoạt động tình nguyện tại chỗ như giúp nhân dân thu hoạch lúa, khám, cấp phát thuốc cho các đối tượng chính sách. Tháng 7 gắn với các hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng...
 
Thời gian tới, để đẩy mạnh các hoạt động của CLB BCV dư luận xã hội, Huyện Đoàn Hải Hậu tiếp tục chỉ đạo đội ngũ BCV tập trung nắm bắt những vấn đề còn tồn tại trong thanh niên đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền để có các biện pháp giải quyết kịp thời. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, phản ánh dư luận xã hội trong thanh, thiếu niên. Định hướng tuyên truyền cho các BCV; tham mưu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến thanh niên…
 
Bài và ảnh: Hoa Quyên


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com