Xuân Trường hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

07:06, 08/06/2017
Thực hiện chiến lược phát triển, xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những năm qua, Hội LHPN huyện Xuân Trường đã tập trung chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững gắn với các phong trào thi đua của Hội.
Phụ nữ xã Xuân Ninh làm việc trong một cơ sở trồng nấm tại địa phương.  Bài và ảnh: Lam Hồng
Phụ nữ xã Xuân Ninh làm việc trong một cơ sở trồng nấm tại địa phương. 
Hằng năm, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về vai trò, vị trí, giá trị đạo đức truyền thống của gia đình; tổ chức các lớp tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, giúp chị em ngày càng hoàn thành tốt hơn trách nhiệm chăm sóc, giáo dục con, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Các cấp Hội cũng tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức truyền thông, tư vấn pháp luật về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham dự; tham mưu thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của 159 “địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng để hỗ trợ, tư vấn kịp thời cho chị em phụ nữ khi bị bạo hành. Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” được thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức ngày hội gia đình hạnh phúc, liên hoan các CLB gia đình hạnh phúc để tôn vinh các gia đình hạnh phúc tiêu biểu. Duy trì hiệu quả hoạt động của 135 CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” với 12.460 thành viên tham gia tại tất cả các xã, thị trấn. Hội LHPN huyện còn tập trung xây dựng các mô hình CLB mới như: “Nuôi con bằng sữa mẹ” tại xã Thọ Nghiệp; “Các ông bố, bà mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên” tại xã Xuân Thành; “Gia đình phụ nữ công giáo gương mẫu” tại xã Xuân Ngọc; “Các bà mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên” tại xã Xuân Thủy với 432 thành viên tham gia. Từ hoạt động của các CLB trên đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con theo khoa học cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ có con dưới 16 tuổi. Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Xuân Trường chung sức xây dựng NTM”. Trong 5 năm qua đã tổ chức gần 200 buổi truyền thông, nói chuyện chuyên đề về nội dung các tiêu chí: gia đình không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Thực hiện dự án vốn Quỹ quay vòng và nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường của Ngân hàng CSXH, toàn huyện đã vận động trên 5.000 hộ gia đình xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, trong đó có trên 50% hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn của 5/20 xã, thị trấn; vận động 517 hộ chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học biogas, góp phần giữ vệ sinh môi trường. Các cấp Hội Phụ nữ trong huyện còn tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia sản xuất, phát triển kinh tế, tự giác thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, trong đó đã xây dựng được nhiều mô hình đạt hiệu quả. Điển hình như mô hình “Vận động hội viên và gia đình ứng dụng kỹ thuật gieo sạ trong sản xuất nông nghiệp” góp phần giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động cho phụ nữ. Mô hình phát triển kinh tế trồng rau sạch tại xóm 2, xã Xuân Phương đã vận động 30 hộ gia đình trồng bí xanh, cà chua, dưa chuột cho giá trị kinh tế cao, được nhân rộng ra các Chi hội trên địa bàn toàn xã. Trong lĩnh vực sản xuất CN-TTCN, phụ nữ đã đóng góp tích cực để giữ vững và phát triển làng nghề, ngành nghề truyền thống, phát triển ngành nghề mới như: cơ khí, may mặc, giầy da, móc sợi, khâu nón, dệt chiếu, đan cót. Ngày càng xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Các nữ chủ doanh nghiệp đã chú trọng dạy nghề, tạo việc làm thường xuyên cho lao động nữ, giúp chị em thoát nghèo, nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện còn tăng cường nhận ủy thác các nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT, Quỹ TYM để hỗ trợ phụ nữ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay Hội Phụ nữ huyện đang quản lý 223,85 tỷ đồng cho 7.803 lượt phụ nữ vay, trong đó có 2.756 lượt phụ nữ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế. Phong trào thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững đã có 100% cơ sở Hội vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia ít nhất một loại hình tiết kiệm. Đến nay có trên 80% cán bộ, hội viên, phụ nữ đã tham gia các mô hình tiết kiệm với tổng số tiền tiết kiệm được trên 25,1 tỷ đồng. Từ số tiền tiết kiệm này đã cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn vay để tạo điều kiện ổn định cuộc sống và nuôi con ăn học; đồng thời trao 108 suất học bổng cho con em phụ nữ nghèo vượt khó, học tốt với số tiền 54 triệu đồng. Hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ được Hội đặc biệt quan tâm. Từ năm 2011-2016, các cấp Hội đã phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện tổ chức 25 lớp dạy nghề cho 1.775 lao động nữ. Sau học nghề đã tư vấn, giới thiệu cho 1.321 phụ nữ và con em làm việc trong các doanh nghiệp, thu nhập bình quân từ 2,5-3,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, hoạt động giúp phụ nữ nghèo cũng được các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh.
 
Hằng năm, các cơ sở Hội tổ chức khảo sát, nắm chắc số lượng phụ nữ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã giúp 1.964 gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 1.183 gia đình phụ nữ nghèo với số tiền trên 2,3 tỷ đồng, giúp 1.252 ngày công lao động. 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ về kiến thức và vốn để phát triển sản xuất. Toàn huyện đã giúp 509 gia đình phụ nữ thoát nghèo, trong đó có 179 phụ nữ nghèo làm chủ hộ.
Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững do Hội LHPN Xuân Trường phát động đã tạo thành phong trào thi đua sâu rộng; qua đó giúp chị em nâng cao chất lượng cuộc sống, ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./. 
 
Bài và ảnh:  Lam Hồng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com