Hiệu quả từ mô hình phong trào “Ba an toàn” trong việc bảo vệ các di sản văn hóa ở Trực Ninh

08:01, 05/01/2012

Huyện Trực Ninh hiện có 61 ngôi chùa, trong đó có 15 chùa được Bộ VH, TT và DL và UBND tỉnh xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa. Dấu ấn kiến trúc cùng với các hiện vật cổ như đồ thờ tự, tượng… trong các ngôi chùa là di sản văn hóa vô giá cần được bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị trong việc giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của quê hương.

Chùa Tây Quan (Chùa Dưa) xã Liêm Hải (Trực Ninh) thực hiện tốt mô hình “Ba an toàn” về an ninh trật tự.
Chùa Tây Quan (Chùa Dưa) xã Liêm Hải (Trực Ninh) thực hiện tốt mô hình “Ba an toàn” về an ninh trật tự.

Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân xây dựng mô hình phong trào “Ba an toàn” về an ninh, trật tự (ANTT) trong Phật giáo do Công an tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Hội Phật giáo tỉnh phát động, Ban đại diện Phật giáo huyện Trực Ninh phối hợp với Công an, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức quán triệt các văn bản của chính quyền và thông bạch của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tới các tăng ni, tín đồ phật tử và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Trong các buổi thuyết giảng tại các chùa vào các ngày 15 và mùng 1 hằng tháng, các kỳ Bát tát, An cư kiết hạ…,  các chùa đều gắn việc giảng pháp với việc phổ biến tới các tăng ni, tín đồ phật tử kiến thức về phòng ngừa tội phạm, đề phòng các loại tội phạm trà trộn với khách thập phương vào nhà chùa. Bên cạnh đó, Ban Trị sự Phật giáo huyện vận động tăng ni, tín đồ phật tử ký cam kết thi đua thực hiện phong trào “Ba an toàn”, phấn đấu trở thành người công dân mẫu mực, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, bài trừ mê tín dị đoan, đề cao cảnh giác, không để các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Các nhà chùa thường xuyên đưa giáo lý của nhà Phật vào thực tiễn cuộc sống bằng những hành động thiết thực, giúp cho các phật tử phát tâm hướng thiện, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, phòng, chống tội phạm, xây dựng thôn, xóm không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội. Cùng với việc nâng cao tinh thần cảnh giác và phòng, chống tội phạm cho các tăng ni, phật tử trên địa bàn, Ban Trị sự Phật giáo huyện còn tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn các hoạt động Phật sự, an toàn về người và tài sản, tham gia giữ gìn bảo vệ danh lam thắng cảnh, bảo vệ giá trị các di sản văn hóa Phật giáo tại các chùa. Ban Trị sự Phật giáo huyện tổ chức các hội nghị tọa đàm về các biện pháp bảo vệ, bảo quản danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và bảo vệ an toàn tài sản của nhà chùa… Do đó đã hạn chế được tình trạng lộn xộn tại không gian thờ tự cũng như việc mất cắp cổ vật, đồ thờ cúng. Tại 15 chùa đã được cấp Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh, đều đã được Ban bảo vệ di tích lịch sử văn hóa và các tăng ni, tín đồ phật tử cùng nhân dân đầu tư tiền của, công sức trùng tu, tôn tạo theo quy định của Pháp lệnh Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa của Nhà nước, giữ nguyên nét đẹp cổ kính của văn hóa vật thể xưa. Thực hiện phong trào “Ba an toàn” về ANTT, Ban đại diện Phật giáo huyện còn vận động tăng ni, tín đồ phật tử các chùa tăng cường đầu tư các thiết bị bảo vệ an toàn tài sản như: khóa chống trộm, lắp đặt máy báo động, camera... Đặc biệt, các chùa đã có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ đồ thờ tự, vật thể quý hiếm như đăng ký với cơ quan pháp luật và phân công người trông coi, bảo vệ. Khi phát hiện tài sản bị mất, các giá trị di sản văn hóa Phật giáo có nguy cơ bị xâm hại, các chùa đều báo ngay với cơ quan chức năng và chính quyền các cấp để phối hợp truy tìm thủ phạm.

Thông qua việc triển khai xây dựng mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT, các tăng ni, phật tử không chỉ nắm vững đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ANTT, cụ thể hóa những công việc cần làm để đảm bảo an toàn nhà chùa, mà còn góp phần vận động gia đình tín đồ phật tử ký cam kết với chính quyền trong việc giáo dục, quản lý con em không vi phạm pháp luật giao thông, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật; thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ở địa phương./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com