Thư viện tỉnh nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc

08:01, 05/01/2012

Những năm qua, Thư viện tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập suốt đời” do Bộ VH, TT và DL phát động, Thư viện tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tổ chức “Tuần lễ đọc miễn phí” thu hút đông đảo nhân dân tham gia đọc sách, báo. Mặc dù nguồn kinh phí còn hạn chế nhưng nhiều năm qua, Thư viện tỉnh luôn ưu tiên đầu tư cho công tác sưu tầm, thu thập, bảo quản và khai thác nguồn tài liệu phản ánh về địa phương. Đến nay, số lượng sách của Thư viện tỉnh hiện có 162.200 bản. Chỉ tính riêng năm 2011, Thư viện tỉnh bổ sung 4.050 bản sách, 150 loại báo, tạp chí các loại.

Thư viện tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng phòng đọc điện tử, phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc.
Thư viện tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng phòng đọc điện tử, phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc.

Để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thông qua các hoạt động như: tổ chức Triển lãm báo Xuân, triển lãm sách, biên soạn các thư mục, tổ chức nói chuyện chuyên đề... Bên cạnh đó, thư viện tổ chức biên soạn các thư mục chuyên đề tuyên truyền phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện của địa phương như: Thư mục về Đảng Cộng sản Việt Nam, thư mục giới thiệu sách mới, bản tin báo chí Trung ương viết về Nam Định, thư mục sách, báo về chủ đề 750 năm Thiên Trường - Nam Định, thư mục phục vụ hội thảo 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về duy trì và phát triển văn hoá đọc, thị hiếu đọc sách của thanh thiếu nhi hiện nay; phối hợp với câu lạc bộ thơ Thành Nam tổ chức sinh hoạt, tọa đàm mỗi tháng một lần. Hiện tại, Thư viện tỉnh có 5 phòng đọc chính, gồm: Phòng đọc tổng hợp; Phòng đọc điện tử; Phòng đọc báo, tạp chí; Phòng đọc ngoại văn; Phòng đọc thiếu nhi đọc sách tự chọn và Phòng mượn tự chọn với trên 20.000 bản sách. Tổng số thẻ bạn đọc cấp đổi năm 2011 là gần 2.000 thẻ. Mỗi ngày trung bình có trên 100 lượt bạn đọc đến thư viện đọc sách, báo, tra cứu thông tin. Ngoài việc phục vụ bạn đọc mượn sách, báo đọc tại chỗ và đọc ở nhà, thư viện còn phục vụ việc tra tìm thông tin dữ kiện, dữ liệu, thông tin có chọn lọc. Bạn đọc có thể tìm thông tin trên mạng và đọc các tài liệu điện tử tại Phòng đọc điện tử của thư viện. Do phần lớn bạn đọc của Thư viện tỉnh là học sinh, sinh viên nên những năm qua, Thư viện tỉnh đã dành nguồn kinh phí bổ sung kịp thời những tài liệu phục vụ cho việc học tập, sách tham khảo và tăng số lượng bản mỗi đầu sách, tăng giờ mở cửa phục vụ bạn đọc. Tại phòng đọc thiếu thi của thư viện ngày nào cũng thu hút từ 50-100 em tới đọc.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá trong lĩnh vực thư viện, thời gian qua, Thư viện tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ, luân chuyển sách, báo cho các thư viện cấp huyện và thành phố, thư viện trường học, tủ sách khu dân cư, tủ sách nhà văn hóa thôn, xóm với tổng kinh phí mỗi năm trên 100 triệu đồng. Trong năm 2011 Thư viện tỉnh đã luân chuyển được 15 đợt sách xuống 9 thư viện huyện, 6 thư viện trường học với 7.500 lượt sách luân chuyển; trong đó sách văn học chiếm 35-40%, sách khoa học - kỹ thuật chiếm 30%, sách chính trị - xã hội chiếm 15%, còn lại là các loại sách khác. Ngoài ra, Thư viện tỉnh còn tiến hành bổ sung sách thuộc Chương trình mục tiêu cho các huyện, thành phố và các đồn biên phòng trong tỉnh cũng như hỗ trợ đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thư viện cơ sở. Thực hiện luân chuyển sách xuống các thư viện cơ sở trên điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tế của địa phương như: Ưu tiên lưu chuyển sách về kinh tế biển, nuôi trồng, khai thác thuỷ hải sản cho các địa phương ven biển hoặc sách kỹ thuật chăn nuôi cho các vùng có thế mạnh về lĩnh vực này. Hoạt động luân chuyển sách về cơ sở mang lại hiệu quả xã hội cao, góp phần nâng cao dân trí, rút ngắn khoảng cách huởng thụ văn hoá giữa thành thị và nông thôn.

Mục tiêu đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh đang là cầu nối đưa tri thức tới bạn đọc, góp phần nâng cao dân trí, đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư./.

Bài và ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com