Huyện ủy Nam Trực tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

08:05, 13/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban TVTU về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy (TVHU) Nam Trực đã xây dựng Kế hoạch số 62-KH/HU với các nội dung cụ thể, triển khai tới 63 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng thời chọn Đảng bộ xã Nam Hải tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng; chọn Đảng bộ xã Nam Hùng, Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hành (BCH) đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hải cho biết, đại hội đảng bộ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là với địa phương được chọn tổ chức đại hội điểm. Ngay trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đảng ủy xã xác định 3 nhóm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện tốt là quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên phụ trách từng nhóm công việc, từng cơ sở, định kỳ họp đánh giá kết quả vào chiều thứ 6 hằng tuần. Bằng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đến ngày 2-1-2020, Đảng bộ xã đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đúng quy trình, đầy đủ 12 bước theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tiếp đó Đại hội Đảng bộ xã Nam Hải nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công trong 2 ngày 25 và 26-2-2020 với 181 đại biểu chính thức tham dự. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, đại hội tán thành và thông qua nghị quyết với 12 chỉ tiêu chủ yếu; bầu BCH Đảng bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nam Hải tổ chức thành công mang đến khí thế mới, tinh thần mới trong cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng.
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

Đại hội Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức thành công trong hai ngày 26 và 27-3-2020. Đây là đơn vị vinh dự được Ban TVHU chọn để tổ chức thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Trong không khí dân chủ, cởi mở, đồng chí Đoàn Quang Vụ, Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày báo cáo chính trị và tập hợp các ý kiến tham luận tại đại hội đều tập trung khẳng định, nhiệm kỳ qua cán bộ, đảng viên, tập thể nhà giáo, người lao động trong ngành giáo dục và đào tạo huyện đã có nhiều cố gắng, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao; huyện Nam Trực luôn đứng trong tốp đầu về thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi tuyển học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở luôn đạt từ 99% trở lên. Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được đặc biệt quan tâm bằng hình thức thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, đến nay đều đạt chuẩn và trên chuẩn; một số được công nhận là giáo viên dạy giỏi các cấp; có nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp quốc gia, cấp tỉnh. Công tác xây dựng cơ sở vật chất giáo dục, trang thiết bị trường lớp từng bước được đầu tư theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới và những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của UBND tỉnh. Trong tổng số 61 cơ sở giáo dục, huyện Nam Trực hiện có 59 trường đạt chuẩn quốc gia, 39 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, 21 trường đạt chuẩn cấp độ III về kiểm định chất lượng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được quán triệt, học tập đầy đủ và được cụ thể hóa bằng văn bản để tổ chức thực hiện. Đến nay, số đảng viên trong toàn ngành chiếm 57% tổng số cán bộ, giáo viên, tăng 4% so với năm 2015.

Sau khi tổ chức đại hội thành công ở Đảng bộ xã Nam Hải và Đảng bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban TVHU Nam Trực đã chỉ đạo Đảng bộ xã Nam Hùng tích cực chuẩn bị các điều kiện nhằm tiến hành đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội; chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn từng bước đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo lịch trình đã phê duyệt. Đồng chí Lưu Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Trực nhận định, công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn đang diễn ra đúng quy trình. Cùng với bộ văn kiện được soạn thảo kỹ lưỡng, có tính khả thi cao, tất cả các chi bộ, đảng bộ đã tiến hành đại hội đều có chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra. Ban TVHU đã cơ bản duyệt xong nhân sự, cơ cấu, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi để các đảng bộ, chi bộ tiến hành đại hội nhiệm kỳ mới, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5. Về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay báo cáo chính trị và các văn bản liên quan đã cơ bản xây dựng xong. TVHU đang xây dựng đề án nhân sự với BCH Đảng bộ huyện gồm 39 đồng chí, Ban TVHU là 11 đồng chí, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định để Đảng bộ Nam Trực sớm tổ chức đại hội theo quy định./.

Bài và ảnh: Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com