Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII-2014

12:12, 17/12/2014

Đúng 20 giờ, ngày 16-12-2014, tại Nhà thi đấu thể thao đa năng (Cung thể thao tỉnh), Bộ VH, TT và DL, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ bế mạc Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014. Dự lễ bế mạc, có các đồng chí: Hoàng Tuấn Anh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014; Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo một số tỉnh, thành trong nước. Về phía tỉnh ta, có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014; Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, Trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 của tỉnh; các đồng chí TUV: Bạch Ngọc Chiến, Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 của tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đông đảo nhân dân đến dự.

Các đồng chí: Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL Hoàng Tuấn Anh; Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hồng Hà trao Cờ cho 10 đoàn thể thao đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014.
Các đồng chí: Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL Hoàng Tuấn Anh; Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hồng Hà trao Cờ cho 10 đoàn thể thao đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014.
Nghi lễ trao cờ Đại hội cho tỉnh An Giang tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018.
Nghi lễ trao cờ Đại hội cho tỉnh An Giang tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự Lễ bế mạc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự Lễ bế mạc.

Mở đầu Lễ bế mạc là màn biểu diễn tổng hợp “Những đóa hoa hòa bình” với sự tham gia của các diễn viên các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, quần chúng kết hợp trình diễn trên nền ca khúc: “Những ngôi sao sáng”, “Hãy vươn cao hơn”, “Những ước mơ thần tiên”. Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH, TT và DL, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 nhấn mạnh: Sau những ngày thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 đã thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới của thể thao nước nhà. Đại hội đã thiết lập 158 kỷ lục Đại hội, 57 kỷ lục quốc gia. Kết thúc Đại hội, đoàn thể thao Hà Nội xếp thứ nhất, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ nhì, đoàn Quân đội xếp thứ ba, thứ tự tiếp theo: Thanh Hóa, Hải Phòng, An Giang, Hải Dương, Đà Nẵng, Công an nhân dân và Cần Thơ. Kết quả của Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn quốc lần này đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác TDTT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng phong trào tập luyện TDTT trong quần chúng nhân dân, chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự các kỳ thi đấu thể thao quốc tế trong những năm tới. Các trận thi đấu trong chương trình Đại hội đảm bảo đúng luật, bảo đảm công bằng, khách quan, chính xác. Ban Tổ chức cũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Nam Định và 9 địa phương khác trong công tác tổ chức Đại hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức cũng cần được tổng kết, đánh giá toàn diện, rút ra những bài học qua đó đề xuất các giải pháp đổi mới công tác tổ chức Đại hội TDTT tiếp theo.

Ảnh: Xuân Thu và Đức Thiện

Một số tiết mục của Chương trình nghệ thuật trong Lễ bế mạc Đại hội.
Ảnh:
Xuân Thu Đức Thiện

Tại Lễ bế mạc, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 đã trao Cờ lưu niệm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định - đơn vị tổ chức chính Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014. Các đồng chí: Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL và Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Cờ của Bộ VH, TT và DL cho 10 đoàn thể thao đứng đầu Đại hội. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ VH, TT và DL, Tổng cục TDTT trao Cờ cho 5 đoàn thể thao khu vực miền núi, 16 tỉnh, thành có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ VII-2014. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã bàn giao Cờ của Đại hội cho Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL Hoàng Tuấn Anh để trao cho đồng chí Hồ Việt Hiệp, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đơn vị đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018. Sau Lễ trao cờ là chương trình biểu diễn nghệ thuật của đoàn nghệ thuật tỉnh An Giang với các tiết mục hát, múa “Lễ hội đua bò”, “An Giang miền đất đứng”. Kết thúc chương trình Lễ bế mạc là bài hát “Khúc hát chia xa”, tạm biệt Nam Định, hẹn gặp lại tại An Giang trong Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018.

Đức Thiện

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com