Kết thúc thi đấu môn Điền kinh

11:12, 13/12/2014

* Hoàn thành thi đấu bán kết môn Boxing nam
* Ngày thi đấu thứ 3 các môn: Bơi, Wushu, Cử tạ
* Ngày thi đấu thứ 4 môn Võ cổ truyền
* 4 đội vào thi đấu chung kết nam, nữ môn Bóng chuyền

Ngày 13-12-2014, môn Điền kinh bước sang ngày thi cuối cùng với 4 nội dung: chạy marathon nam, chạy marathon nữ với cự ly 42.195m; đi bộ 20km nam và đi bộ 20km nữ, thu hút 29 VĐV tham gia, đường đua tại tuyến đường 52m. Nội dung chạy marathon nam, VĐV Bùi Thế Anh (Quân đội) đã xuất sắc cán đích đầu tiên đoạt HCV, HCB là VĐV Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Văn Hậu (Quân đội). Nội dung chạy marathon nữ, VĐV Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi) giành HCV, HCB là VĐV Hoàng Thị Thanh (Quân đội), HCĐ là VĐV Lâm Thị Thúy (Bình Phước). Nội dung đi bộ 20km nam, cả 2 VĐV của đoàn Đà Nẵng là Nguyễn Thành Ngưng và Võ Xuân Vĩnh đều đoạt 2 vị trí dẫn đầu giành HCV và HCB, HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Văn Tư (Nghệ An). Nội dung đi bộ 20km nữ, VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) đã xuất sắc giành HCV, HCB là VĐV Hoàng Thị Trinh (Nghệ An), HCĐ thuộc về VĐV Phan Thị Bích Hà (Vĩnh Phúc).

Chạy marathon nam. Ảnh: Đức Toàn
Chạy marathon nam. Ảnh: Đức Toàn

Kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, đoàn Nam Định xếp thứ 2 bảng tổng sắp huy chương môn Điền kinh với 8 HCV (chạy tiếp sức 4x100m nam, chạy tiếp sức 4x100m nữ, chạy 1.500m nam, chạy 800m nam, chạy 400m nữ, chạy 400m rào nữ, chạy tiếp sức 4x200m nam, chạy tiếp sức 4x200m nữ), 3 HCB (chạy 100m rào nữ, chạy 100m nam và chạy 100m nữ); 1 HCĐ (chạy 200m nữ). Đồng thời, các VĐV đoàn Nam Định đã phá 3 kỷ lục quốc gia tại các nội dung: chạy 400m rào nữ (VĐV Nguyễn Thị Huyền), chạy 800m nam (VĐV Dương Văn Thái), chạy tiếp sức 4x200m nam. Dẫn đầu là đoàn Thanh Hóa với 9 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ. Xếp thứ 3 là đoàn Hà Nội với 7 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ.

Ngày 13-12-2014, môn Boxing đã hoàn thành thi đấu bán kết với 10 hạng cân của nam. Trong ngày thi đấu tiếp tục có đến 7 VĐV bỏ cuộc là Nguyễn Hoàng Phước (Cần Thơ), Nguyễn Phước Tâm (Tiền Giang), Vũ Văn Tiến (Đắk Lắk), Ngô Việt Nhật (Quảng Ngãi), Đoàn Ngọc Hoàng Phúc (Bà Rịa - Vũng Tàu), Vũ Tiến Đạt (Quân đội), Phạm Ngọc Huệ (Cần Thơ). Lọt vào vòng bán kết của nam, đoàn Quân đội có số lượng VĐV đông nhất gồm 9 võ sĩ, tiếp đó là Công an nhân dân 6 võ sĩ, Thành phố Hà Nội 4 võ sĩ và Thành phố Hồ Chí Minh 3 võ sĩ. Do tính chất quyết liệt của bảng đấu bán kết nên một số VĐV đã bị thương hoặc chịu thua ngay trên võ đài như Trần Tuấn Hải (Quân đội), Mầu Văn Dũng (Công an nhân dân), Nguyễn Đăng Khôi (Bình Dương).

Võ sĩ Nguyễn Văn Giới (áo đỏ) đoàn Đà Nẵng thắng võ sĩ Trần Tuấn Hải (áo xanh) đoàn Quân đội vòng bán kết hạng cân 56kg. Ảnh: Xuân Thu
Võ sĩ Nguyễn Văn Giới (áo đỏ) đoàn Đà Nẵng thắng võ sĩ Trần Tuấn Hải (áo xanh) đoàn Quân đội vòng bán kết hạng cân 56kg. Ảnh: Xuân Thu

Kết quả chung cuộc, ở hạng cân 46kg, võ sĩ Lê Tiến Tiện (Quân đội) thắng Phương Ngọc Hiếu (Bình Định), Trần Văn Thảo (TP Hồ Chí Minh) thắng Phạm Công Hưng (Đà Nẵng); hạng cân 49kg, Nguyễn Duy Khánh (Công an nhân dân) thắng Bùi Công Danh Lợi (Đà Nẵng); hạng cân 52kg, Trần Phú Cường (Cần Thơ) thắng Cao Văn Nguyên (Đắk Lắk), Bùi Trọng Thái (Quân đội) thắng Xầu Gia Xương (TP Hồ Chí Minh); hạng cân 56kg, Nguyễn Văn Giới (Đà Nẵng) thắng Trần Tuấn Hải (Quân đội), Trần Quốc Việt (Quảng Ngãi) thắng Phạm Thế Hùng (Hà Nội); hạng cân 60kg, Nguyễn Văn Chung (TP Hồ Chí Minh) thắng Đỗ Huỳnh Duy (Quân đội); hạng cân 69kg, Huỳnh Ngọc Viễn (Quân đội) thắng Mầu Văn Dũng (Công an nhân dân), Bùi Trung Phong (Hà Nội) thắng Đặng Anh Thịnh (Hải Phòng); hạng cân 75kg, Trương Đình Hoàng (Đắk Lắk) thắng Phạm Văn Tuyển (Hà Nội); hạng cân 81kg, Lương Văn Toản (Công an nhân dân) thắng Nguyễn Đăng Khôi (Bình Dương); hạng cân 91kg, Võ Văn Quế (Quân đội) thắng Hoàng Tiến Cường (Hà Nội). Ngày 15-12-2014, các võ sĩ môn Boxing sẽ thi đấu chung kết và trao huy chương ở tất cả các nội dung.

Ngày 13-12, môn Bơi tiếp tục thi đấu ngày thứ ba với các nội dung: 100m ếch nam, 100m ngửa nữ; 100m bướm (nam, nữ); 400m tự do nam; 1.500m tự do nữ; 200m hỗn hợp nam; 4x200m tự do nữ.

Các VĐV thi đấu nội dung 200m hỗn hợp nam. Ảnh: Thành Trung
Các VĐV thi đấu nội dung 200m hỗn hợp nam. Ảnh: Thành Trung

Ở nội dung 100m ếch nam, VĐV Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Trần Đức Tài (Long An), HCĐ thuộc về VĐV Huỳnh Thế Vĩ (TP Hồ Chí Minh). Ở nội dung 100m ngửa nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Dương Thị Thơm (Quảng Ninh), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Ngọc Yến (Đồng Nai). Ở nội dung 100m bướm nam, VĐV Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Phan Lâm Yên (TP Hồ Chí Minh), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Ngọc Huynh (Đồng Nai). Ở nội dung 100m bướm nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến (TP Hồ Chí Minh), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm (TP Hồ Chí Minh). Ở nội dung 400m tự do nam, VĐV Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Lâm Quang Nhật (TP Hồ Chí Minh), HCĐ thuộc về VĐV Phạm Thành Nguyện (Long An). Ở nội dung 1.500m tự do nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 17 phút 02 giây 19 (kỷ lục cũ là 17 phút 06 giây 49) và giành HCV, HCB thuộc về VĐV Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước), HCĐ thuộc về VĐV Trần Thị Hồng Cẩm (Long An). Ở nội dung 200m hỗn hợp nam, VĐV Trần Duy Khôi (TP Hồ Chí Minh) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Trương Thế Anh (Quân đội), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Ngọc Triển (Hải Phòng). Ở nội dung 4x200m tự do nữ, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 8 phút 39 giây 80 (kỷ lục cũ là 8 phút 48 giây 70) và giành HCV, HCB thuộc về đoàn Quân đội, HCĐ thuộc về đoàn Long An.

Ngày 14-12, môn Bơi tiếp tục thi đấu ngày thứ tư với các nội dung: 50 ngửa nữ, 50m tự do nam, 200m tự do nữ, 200m ếch (nam, nữ), 800m tự do (nam, nữ) và 4x100m hỗn hợp nữ.

 Ngày 13-12-2014, tiếp tục diễn ra các trận đấu môn Wushu ở nội dung Tán thủ và Taolu nam, nữ. Ở nội dung Tán thủ các VĐV thi đấu vòng loại ở các hạng cân: 56kg với nữ; 52kg, 56kg, 60kg, 75kg, 80kg với nam và Bán kết ở hạng cân: 45kg, 48kg, 52kg, 65kg, 75kg nữ; 48kg, 65kg, 70kg nam. Ở nội dung Taolu các VĐV thi 3 nội dung: Thái cực quyền (nam), Côn thuật (nam), Côn thuật (nữ).

VĐV Đinh Văn Hương (Giáp đen), Quảng Ngãi giành quyền vào chơi trận chung kết hạng cân 48kg nam, môn Wushu Ảnh: Viết Dư
VĐV Đinh Văn Hương (Giáp đen), Quảng Ngãi giành quyền vào chơi trận chung kết hạng cân 48kg nam, môn Wushu. Ảnh: Viết Dư

Kết quả, các VĐV lọt vào các trận chung kết nội dung Tán thủ nữ: Hạng 45kg: VĐV Đặng Thị Hồng Nhung (Công an nhân dân) gặp VĐV Trần Thị Kim Liên (Quân đội); Hạng 48kg: VĐV Đào Thị Lan (Hưng Yên) gặp VĐV Hoàng Thị Ngọc (Công an nhân dân); Hạng 52kg: VĐV Bàng Thị Mai (Thái Nguyên) gặp VĐV Nguyễn Thu Hoài (Hà Nội); Hạng 65kg: VĐV Đỗ Thị Nam (Thái Nguyên) gặp VĐV Phạm Thị Như (Vĩnh Phúc); Hạng 75kg: VĐV Hồ Thị Giang (Nghệ An) gặp VĐV Nguyễn Thị Yến (Hà Nội). Tán thủ nam: Hạng 48kg: VĐV Đinh Văn Hương (Quảng Ngãi) gặp VĐV Đặng Đình Văn (Bình Định); Hạng 65kg: VĐV Đỗ Xuân Thái (Thái Bình) gặp VĐV Bàn Văn Trọng (Hà Nội); Hạng 70kg: VĐV Phạm Đức Duy (Công an nhân dân) gặp VĐV Vũ Hoàng Trung (Hà Nội).

Ở nội dung Taolu: Thái cực quyền (nam): VĐV Nguyễn Văn Trọng (Thái Bình) đoạt HCV, VĐV Trần Anh Tùng (Phú Thọ) đoạt HCB, VĐV Trần Phan Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCĐ; Côn thuật (nam): VĐV Nguyễn Mạnh Quyền (Hà Nội) đoạt HCV, VĐV Vũ Xuân Quảng (Quảng Ninh) đoạt HCB, VĐV Lê Thái Ngọc đoạt HCĐ; Côn thuật (nữ): VĐV Hoàng Thị Phương Giang (Hà Nội) đoạt HCV, VĐV Nông Thị Thùy Linh (Quân đội) đoạt HCB, VĐV Cao Thị Kim Yến (Phú Thọ) đoạt HCĐ.

Ngày 14-12, buổi sáng diễn ra các trận đấu bán kết Tán thủ ở các hạng cân: 56kg, 60kg, 70kg với nữ và 52kg, 56kg, 60kg, 75kg, 80kg với nam; nội dung Taolu thi Nam côn (nam), Thái cực kiếm (nữ).

Ngày 13-12-2014, bộ môn Cử tạ tiếp tục thi đấu chung kết các hạng cân 69kg, 75kg và trên 75kg nữ, 85kg và 94kg nam.

Chung kết hạng cân 69kg nữ, VĐV Lê Thị Thắm (Nghệ An) giành HCV nội dung cử đẩy với thành tích 122kg, phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ là 115kg), HCB nội dung cử giật và giành HCV nội dung tổng cử. VĐV  Nguyễn Thị Phương (Hải Phòng) giành HCV nội dung cử giật, 2 HCB nội dung cử đẩy và tổng cử. VĐV Dương Thị Phương (Quảng Ninh) giành 3 HCĐ ở cả 3 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử.

VĐV Trần Văn Hóa (TP Hồ Chí Minh) xuất sắc giành cả 3 HCV ở các nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Ảnh: Thanh Tuấn
VĐV Trần Văn Hóa (TP Hồ Chí Minh) xuất sắc giành cả 3 HCV ở các nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Ảnh: Thanh Tuấn

Chung kết hạng cân 75kg nữ, VĐV Phạm Hồng Thủy (Hải Phòng) đã xuất sắc giành 3 HCV ở cả 3 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử; trong đó, đã phá kỷ lục của đại hội nội dung cử giật với thành tích 96kg (kỷ lục cũ 75kg), nội dung cử đẩy với thành tích 127kg (kỷ lục cũ 126kg). VĐV Nguyễn Thị Yên (Thái Nguyên) giành 3 HCB ở cả 3 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. VĐV Nguyễn Lê Thương Hân (Hải Dương) giành 2 HCĐ nội dung cử giật và tổng cử. VĐV Nguyễn Thị Ngọc Diễm (Vĩnh Phúc) giành HCĐ ở nội dung cử đẩy.

Chung kết hạng cân trên 75kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Kim Vân (Đà Nẵng) đã xuất sắc vượt qua các đối thủ, liên tiếp 3 lần phá kỷ lục quốc gia ở các nội dung với thành tích cao nhất là 110kg nội dung cử giật (kỷ lục cũ 107kg), 141kg nội dung cử đẩy (kỷ lục cũ 137kg), tổng cử 251kg và giành 3 HCV ở cả 3 nội dung. VĐV Phasiro ((TP Hồ Chí Minh) giành HCĐ nội dung cử giật và 2 HCB ở nội dung cử đẩy và tổng cử. VĐV Nguyễn Thị Ngân (Hải Dương) giành HCB nội dung cử giật. VĐV Huỳnh Thị Nho (Tiền Giang) giành 2 HCĐ nội dung cử đẩy và tổng cử.

Chung kết hạng cân 85kg nam, VĐV Hoàng Tuấn Tài (TP Hồ Chí Minh) xuất sắc phá kỷ lục đại hội ở nội dung cử giật với thành tích 145kg (kỷ lục cũ 142kg), nội dung cử đẩy 182kg (kỷ lục cũ là 170kg) và giành 3 HCV ở cả 3 nội dung. VĐV Phạm Nguyên (Đà Nẵng) giành 2 HCB ở nội dung cử đẩy và tổng cử. VĐV Y Trang Buôn Krông (Đắk Lắk) giành 2 HCĐ ở nội dung cử đẩy và tổng cử. VĐV Nguyễn Văn Bách (Khánh Hòa) giành HCB nội dung cử giật. VĐV Nguyễn Văn Mạnh (Hà Nội) giành HCĐ nội dung cử giật.

Chung kết hạng cân 94kg nam, VĐV Trần Văn Hóa (TP Hồ Chí Minh) xuất sắc giành 3 HCV ở cả 3 nội dung do 2 lần phá kỷ lục đại hội nội dung cử giật với thành tích 150kg (kỷ lục cũ 142kg) và nội dung cử đẩy với thành tích 182kg (kỷ lục cũ là 180kg). VĐV Huỳnh Tấn Kiệt (Hưng Yên) giành HCĐ nội dung cử giật, 2 HCB ở nội dung cử đẩy và tổng cử. VĐV Đinh Hải Hưng (Ninh Bình) giành HCB nội dung cử giật. VĐV Nguyễn Tiến Thành (Hà Nội) giành HCĐ nội dung cử đẩy. VĐV Võ Trọng Hữu (An Giang) giành HCĐ nội dung tổng cử.

Sáng 14-12, môn cử tạ sẽ diễn ra chung kết các hạng cân 105kg và trên 105kg.

Ngày 13-12-2014, đã diễn ra ngày thi đấu thứ tư môn Võ cổ truyền các trận đấu vòng loại nội dung đối kháng các hạng cân: 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 68kg, 72kg đối với nam; 48kg, 54kg, 60kg, 64kg đối với nữ.

Trận thi đấu giữa VĐV Hà Trọng Hoàng Phi, Nam Định (giáp đỏ) và VĐV Nguyễn Trung Kiên, Bà Rịa – Vũng Tàu (giáp xanh) ở nội dung đối kháng hạng 72kg nam, môn Võ cổ truyền. Ảnh: Văn Huỳnh
Trận thi đấu giữa VĐV Hà Trọng Hoàng Phi, Nam Định (giáp đỏ) và VĐV Nguyễn Trung Kiên, Bà Rịa – Vũng Tàu (giáp xanh) ở nội dung đối kháng hạng 72kg nam, môn Võ cổ truyền. Ảnh: Văn Huỳnh

Sau trận đấu vòng loại, các VĐV sẽ có các trận đấu vòng bán kết vào ngày 14-12, cụ thể như sau: Hạng 51kg nam, VĐV Phạm Bá Hợi (Đắk Lắk) gặp Nguyễn Văn Lập (Bà Rịa – Vũng Tàu); Nguyễn Văn An (Nghệ An) gặp Thái Ngọc Dân (Hà Nội). Hạng 54kg nam, VĐV Đặng Hoàng Giang (Quân đội) gặp Nguyễn Văn Tùng (Bình Phước); Huỳnh Hữu Đường (Quảng Ngãi) gặp Đào Xuân Tú (Nghệ An). Hạng 57kg nam, VĐV Hồ Phi Thắng (Bình Định) gặp Nguyễn Văn Quyết (Nghệ An); Lê Văn Tú (Bình Phước) gặp Nguyễn Văn Thời (Đắk Lắk). Hạng 60kg nam, VĐV Võ Duy Thanh (Bình Định) gặp Nguyễn Thanh Tòng (TP Hồ Chí Minh); Phạm Văn Trọng (Đà Nẵng) gặp Nguyễn Hồ Tấn Phát (Quân đội). Hạng 68kg nam, VĐV Nguyễn Văn Thắng (Thanh Hóa) gặp Điểu Văn Sang (Đồng Nai); Nguyễn Hồng Ninh (Quảng Nam) gặp Nguyễn Văn Đức (Nghệ An). Hạng 72kg nam, VĐV Nguyễn Trung Kiên (Bà Rịa – Vũng Tàu) gặp Phan Văn Hải (Đà Nẵng); Lê Ngọc Trai (Bình Định) gặp Nguyễn Trung Thiện (Quảng Ngãi). Hạng 48kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Kim Hoàng (Bình Định) gặp Trần Thị Tuyết Nhung (Cần Thơ); Vũ Thị Hà (Công an nhân dân) gặp Huỳnh Mai Ngân Thúy (TP Hồ Chí Minh). Hạng 54kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Châu (Nghệ An) gặp Đổ Thị Trang (Cần Thơ); Nguyễn Thị Tuyết Mai (An Giang) gặp Vũ Thị Liền (Hưng Yên). Hạng 60kg nữ, VĐV Ngũ Thị Tuyết (Nghệ An) gặp Nguyễn Hồng Hiền (Khánh Hòa); Đỗ Kiều Trang (TP Hồ Chí Minh) gặp Nguyễn Thị Hằng (Bà Rịa – Vũng Tàu). Hạng 64kg nữ, VĐV Trương Thị Hồng Nga (TP Hồ Chí Minh) gặp Bùi Thị Kim Dung (Công an nhân dân); Lưu Kim Đồng (Tây Ninh) gặp Nguyễn Thị Tân An (Quảng Nam).

Ngày 13-12-2014, ngày thi đấu thứ 7 môn Bóng chuyền diễn ra một trận đấu nữ và 2 trận đấu nam. Trận đầu tiên tranh hạng 7, 8 của nữ lúc 17 giờ giữa 2 đội Hưng Yên và Hải Dương có kết quả 1-3 với phần thắng thuộc về đội Hải Dương, tỷ số các séc: 18-25, 25-23, 23-25, 16-25. Trận thứ 2 tranh thứ hạng 5, 6 của nam, đội Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng giành thắng lợi trước đội Phú Thọ 3-0, kết quả các séc: 25-20, 25-21, 25-12. Trận bán kết bóng chuyền nam giữa đội Quân đội và đội Vĩnh Long diễn ra hấp dẫn, thu hút được sự cổ vũ đông đảo của khán giả. Kết quả, đội Quân đội đã thua 1-3 trước đội Vĩnh Long, tỷ số các séc: 21-25, 19-25, 25-22, 18-25.

Trận thi đấu bán kết bóng chuyền nam giữa đội Quân đội (áo xanh) và đội Vĩnh Long (áo vàng) Ảnh: Đức Thiện
Trận thi đấu bán kết bóng chuyền nam giữa đội Quân đội (áo xanh) và đội Vĩnh Long (áo vàng). Ảnh: Đức Thiện

Theo lịch, ngày 14-12-2014 là ngày thi đấu cuối cùng môn Bóng chuyền Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 sẽ diễn ra 2 trận chung kết nam, nữ, trong đó trận chung kết tranh HCV nữ sẽ diễn ra giữa đội Quân đội và Long An bắt đầu vào lúc 19 giờ và trận chung kết tranh HCV của nam sẽ diễn ra giữa đội Vĩnh Long và Long An bắt đầu vào lúc 20 giờ 30./.

                            Nhóm PV thể thao

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com