Khởi tranh các môn: Bơi, Wushu và Cử tạ

11:12, 11/12/2014

* Tiếp tục thi đấu các môn: Võ cổ truyền, Điền kinh, Boxing, Bóng chuyền

Ngày 11-12-2014, tại Bể bơi (Cung thể thao tỉnh) đã chính thức khởi tranh môn Bơi với 5 nội dung (nam, nữ): bơi ếch, bơi ngửa, bơi hỗn hợp, bơi tự do, bơi bướm. Nội dung bơi ếch gồm các cự ly: 50m, 100m, 200m; bơi ngửa gồm các cự ly: 50m, 100m, 20m; bơi hỗn hợp gồm các cự ly: 200m, 400m, 4x100m; bơi tự do gồm các cự ly: 50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 4x100m, 4x200m và bơi bướm gồm các cự ly: 50m, 100m, 200m. Môn Bơi có tổng số 40 bộ huy chương, thu hút tổng số 98 VĐV thuộc 18 đoàn tham gia.

VĐV Trần Duy Khôi (TP Hồ Chí Minh) giành HCV nội dung 400m hỗn hợp nam.  Ảnh: Thành Trung
VĐV Trần Duy Khôi (TP Hồ Chí Minh) giành HCV nội dung 400m hỗn hợp nam. Ảnh: Thành Trung

Ngày thi đấu đầu tiên của môn Bơi đã diễn ra 9 cự ly là 50m ếch (nam, nữ); 100m tự do nam; 4x100m tự do (nam, nữ); 200m ngửa (nam, nữ); 200m hỗn hợp nữ và 400m hỗn hợp nam. Ở nội dung 50m ếch nam, VĐV Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng) đã giành HCV; HCB thuộc về VĐV Trần Đức Tài (Long An), HCĐ thuộc về VĐV Phạm Văn Mân (Thừa Thiên - Huế). Ở nội dung 50m ếch nữ, HCV đã thuộc về VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội); HCB thuộc về VĐV Lê Thị Việt Trinh (Quảng Bình), HCĐ thuộc về VĐV Phạm Thị Trang (Hà Nội). Ở nội dung 100m tự do nam, VĐV Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) đã giành HCV; HCB thuộc về VĐV Phạm Thành Nguyện (Long An), HCĐ thuộc về VĐV Đặng Quốc Vương (Long An). Ở nội dung 200m ngửa nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) giành HCV; HCB thuộc về VĐV Nguyễn Thị Ngọc Yến (Đồng Nai), HCĐ thuộc về VĐV Dương Thị Thơm (Quảng Ninh). Ở nội dung 200 ngửa nam, VĐV Trần Duy Khôi (TP Hồ Chí Minh) giành HCV; HCB thuộc về VĐV Trần Văn Triệu (Hải Phòng); HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Ngọc Triển (Hải Phòng). Ở nội dung 200m hỗn hợp nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) giành HCV; HCB thuộc về VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến (TP Hồ Chí Minh), HCĐ thuộc về VĐV Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước). Ở nội dung 400m hỗn hợp nam, VĐV Trần Duy Khôi (TP Hồ Chí Minh) đã giành HCV, HCB thuộc về VĐV Lâm Quang Nhật (TP Hồ Chí Minh), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Ngọc Triển (Hải Phòng). Ở nội dung 4x100m tự do nữ, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 3 phút 57 giây 54 (kỷ lục cũ là 3 phút 58 giây 67) và giành HCV; HCB thuộc về đoàn Quân đội, HCĐ thuộc về đoàn Long An. Ở nội dung 4x100m tự do nam, đoàn Đà Nẵng đã giành HCV; HCB thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; HCĐ thuộc về đoàn Long An.

Ngày 12-12, môn Bơi tiếp tục tranh tài với các cự ly: 50m bướm (nam, nữ); 100m tự do (nữ); 100m ngửa (nam); 100m ếch (nữ); 1.500m tự do (nam); 400m tự do (nữ) và 4x200m tự do (nam).

Ngày 11-12-2014, tại Nhà văn hóa huyện Giao Thủy đã khởi tranh môn Wushu trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII với 2 nội dung thi đấu: Taolu (biểu diễn) và Tán thủ nam, nữ. Tham dự giải có 294 VĐV đến từ 33 đơn vị tranh tài ở 38 bộ huy chương, trong đó nội dung Taolu có 22 bộ huy chương và tán thủ có 16 bộ huy chương.

VĐV Trần Xuân Hiệp (Quân đội) đoạt HCV nội dung Taolu Trường quyền nam. Ảnh: Viết Dư
VĐV Trần Xuân Hiệp (Quân đội) đoạt HCV nội dung Taolu Trường quyền nam.
Ảnh: Viết Dư

Ở phần thi Taolu có 22 nội dung, trong đó nam có các nội dung: Trường quyền, Nam quyền, Nam đao, Thái cực kiếm, Thương thuật, Côn thuật, Thái cực quyền, Nam côn, Kiếm thuật, Đao thuật, Đối luyện. Nữ có các nội dung: Kiếm thuật, Trường quyền, Nam quyền, Thái cực quyền, Đao thuật, Nam côn, Côn thuật, Thái cực kiếm, Thương thuật, Nam Đao và Đối luyện. Tán thủ có 16 nội dung thi đấu, trong đó nữ thi đấu từ hạng cân 45kg đến 75kg, nam từ hạng cân 48kg đến 80kg.

 Trong buổi thi đấu ngày 11-12, Tán thủ bước vào vòng đấu loại: Nam ở các hạng cân: 56kg, 65kg, 75kg, 80kg; nữ ở các hạng cân: 45kg, 48kg, 52kg, 56kg. Ở nội dung thi Taolu: Trường Quyền nam: VĐV Trần Xuân Hiệp (Quân đội) đoạt HCV, VĐV Vũ Xuân Quảng (Quảng Ninh) đoạt HCB và VĐV Lê Thái Ngọc (Thái Nguyên) đoạt HCĐ; Nam Quyền nam: VĐV Phạm Quốc Khánh (Hà Nội) đoạt HCV, VĐV Nguyễn Hoàng Nam (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCB và VĐV Vũ Thái Hải Long (Hà Nội) đoạt HCĐ; Nam đao nam: VĐV Đỗ Đức Cường (Công an nhân dân) đoạt HCV, VĐV Đào Vĩ Trung (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCB, VĐV Vũ Tuấn Hải Long (Hà Nội) đoạt HCĐ. Kiếm Thuật nữ: VĐV Vũ Trà My đoạt HCV, VĐV Phạm Thị Thịnh (Thái Bình) đoạt HCB và VĐV Phạm Thị Ngọc Anh (Quân đội) đoạt HCĐ; Trường quyền nữ: VĐV Dương Thúy Vi (Hà Nội) đoạt HCV, VĐV Lâm Kiều Mỹ Dung (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCB, VĐV Nguyễn Thị Thùy Linh (Quảng Ninh) đoạt HCĐ; Nam quyền nữ: VĐV Phạm Thị Tú Bình (Vĩnh Phúc) đoạt HCV, VĐV Phạm Hồng Ngọc (Đồng Nai) đoạt HCB, VĐV Chu Hoàng Yến (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCĐ.

Theo lịch thi đấu của Ban tổ chức, môn Wushu sẽ kết thúc vào ngày 15-12-2014 với nội dung Taolu: Đối luyện nam, nữ và chung kết Tán thủ. Ngày 12-12 sẽ diễn ra các nội dung: Taolu: Thái cực kiếm (nam), Thái cực quyền (nữ), Đao thuật (nam), Thương thuật (nam), Đao thuật (nữ), Nam côn (nữ); Tán thủ thi đấu vòng loại và bán kết một số hạng cân nam, nữ.

Sáng ngày 11-12-2014, tại Trung tâm Điện ảnh Sinh viên (TP Nam Định) đã khai mạc môn Cử tạ diễn ra từ ngày 11-12 đến ngày 14-12-2014. Tham gia môn Cử tạ có  gần 200 VĐV của 24 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố, tranh tài 45 bộ huy chương. Mỗi VĐV sẽ thi đấu 3 nội dung: cử giật, cử đẩy và tổng cử (gồm cử giật và cử đẩy) ở 8 hạng cân đối với nam, từ 56kg đến trên 105kg và ở 7 hạng cân đối với nữ, từ 48kg đến trên 75kg.

Ban tổ chức trao 3 HCV cho VĐV Thạch Kim Tuấn (TP Hồ Chí Minh), 3 HCB cho VĐV Trần Lê Quốc Toàn (Đà Nẵng) và 3 HCĐ cho VĐV Nguyễn Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) hạng cân 56kg nam. Ảnh: Thanh Tuấn
Ban tổ chức trao 3 HCV cho VĐV Thạch Kim Tuấn (TP Hồ Chí Minh), 3 HCB cho VĐV Trần Lê Quốc Toàn (Đà Nẵng) và 3 HCĐ cho VĐV Nguyễn Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) hạng cân 56kg nam. Ảnh: Thanh Tuấn

Trong ngày thi đấu đầu tiên (11-12) đã diễn ra chung kết các hạng cân 48kg và 53kg nữ, 56kg và 62kg nam. Ở hạng cân 48kg nữ, VĐV Vương Thị Huyền (Hà Nội) đã xuất sắc giành HCV nội dung cử giật với thành tích 82kg, phá kỷ lục của Đại hội (kỷ lục cũ 72kg), HCV nội dung cử đẩy và HCV nội dung tổng cử. VĐV Đỗ Thị Thu Hoài (Công an nhân dân) giành HCB nội dung cử giật, HCB nội dung tổng cử. VĐV Dương Thị Bích Tuyền (Sóc Trăng) giành HCB nội dung cử đẩy, HCĐ nội dung cử giật, HCĐ nội dung tổng cử. VĐV Phạm Thùy Dung (Thanh Hóa) giành HCĐ nội dung cử giật.

Ở hạng cân 53kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội) đã xuất sắc giành HCV nội dung cử đẩy với thành tích 116kg phá kỷ lục quốc gia (kỷ lục cũ 115kg), HCB nội dung cử giật và HCV nội dung tổng cử. VĐV Vũ Thị Như Quỳnh (Hải Phòng) giành HCV nội dung cử giật, HCB nội dung cử đẩy, HCB nội dung tổng cử. VĐV Trần Thị Mỹ Dung (TP Hồ Chí Minh) giành HCĐ nội dung cử giật và HCĐ nội dung tổng cử. VĐV Nguyễn Thị Hường (Hà Nội) giành HCĐ nội dung cử đẩy.

Ở hạng cân 56kg nam, VĐV Thạch Kim Tuấn (TP Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành HCV nội dung cử giật với thành tích 128kg và phá kỷ lục quốc gia (kỷ lục cũ là 120kg), HCV nội dung cử đẩy với thành tích 155kg, phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ là 145kg) và giành HCV nội dung tổng cử. VĐV Trần Lê Quốc Toàn (Đà Nẵng) giành 3 HCB ở nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. VĐV Nguyễn Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) giành 3 HCĐ 3 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử.

Ở hạng cân 62kg, VĐV Nguyễn Ngọc Trung (Hà Nội) cũng xuất sắc giành HCV nội dung cử giật với thành tích 134kg và phá kỷ lục của Đại hội (kỷ lục cũ 127kg), HCĐ nội dung cử đẩy và HCV nội dung tổng cử. VĐV Trịnh Văn Vinh (Công an nhân dân) giành 3 HCB ở 3 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. VĐV Nguyễn Thiện Quốc (TP Hồ Chí Minh) giành HCĐ nội dung cử giật. VĐV Lê Quốc Trung (Đà Nẵng) giành HCV nội dung cử đẩy và phá kỷ lục Đại hội với thành tích 158kg (kỷ lục cũ là 156kg).

Ngày 12-12, môn Cử tạ sẽ diễn ra chung kết các hạng cân 58kg và 63kg nữ, 69kg và 77kg nam.

Ngày 11-12-2014, diễn ra ngày thi đấu thứ hai môn Võ cổ truyền với các trận thi đấu vòng loại nội dung đối kháng các hạng cân nam, nữ để lựa chọn các VĐV vào vòng bán kết với các hạng cân: 48kg nam, 64kg nam, 76kg nam, 51kg nữ, 57kg nữ. Kết quả, hạng 48kg nam, VĐV Đặng Trần Anh Tuấn (Bình Định) gặp Trần Văn Sỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu); Nguyễn Đức Đại (TP Hồ Chí Minh) gặp Kơ Să Ha Phi (Lâm Đồng). Hạng 64kg nam, VĐV Hồ Tấn Đạt (Bình Định) gặp Huỳnh Văn Dũng (Bình Dương); Võ Đức Thanh (Đắc Nông) gặp Xa Bá Học (Quảng Nam). Hạng 76kg nam, VĐV Võ Trường Thắng (Khánh Hòa) gặp Nguyễn Phạm Quốc Thái (Cần Thơ); Nguyễn Hữu Quyết (Công an nhân dân) gặp Cáp Xuân Hoàn Vũ (Đắc Nông). Hạng 51kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Tuyết Dung (An Giang) gặp Nguyễn Thị Hằng Nga (Bình Định); Lương Hồng Liên (Bình Phước) gặp Trần Thị Nhài (Công an nhân dân). Hạng 57kg nữ, VĐV Lê Thảo Vi (Cần Thơ) gặp Lê Thị Minh Mai (Đắc Nông); Bùi Yến Ly (Hà Nội) gặp Hồ Ngọc Lụa (Bình Dương).

Trận thi đấu giữa VĐV Phạm Thị Quỳnh, Quảng Ninh (giáp đỏ) và VĐV Lương Hồng Liên, Bình Phước (giáp xanh) ở nội dung đối kháng vòng loại hạng 51kg nữ, môn Võ cổ truyền. Ảnh: Văn Huỳnh
Trận thi đấu giữa VĐV Phạm Thị Quỳnh, Quảng Ninh (giáp đỏ) và VĐV Lương Hồng Liên, Bình Phước (giáp xanh) ở nội dung đối kháng vòng loại hạng 51kg nữ, môn Võ cổ truyền. Ảnh: Văn Huỳnh

Ngày 12-12-2014 sẽ diễn ra nội dung thi đấu quyền, bao gồm các nhóm bài của nam, nữ: Lão hổ thượng sơn và độc lư thương; Hùng kê quyền và bát quái côn; Lão mai quyền và siêu xung thiên; Ngọc trản quyền và thái sơn côn; Tứ linh đao và huỳnh long độc kiếm.

Ngày thi đấu thứ 3 (11-12) môn Điền kinh, Đoàn Điền kinh Nam Định tiếp tục gặt hái thêm 2 HCV ở 2 nội dung chạy tiếp sức 4x100m nam, chạy 400m nữ và 1 HCB ở nội dung 100m rào nữ. Nội dung chạy tiếp sức 4x100m nam, đoàn Nam Định tiếp tục vượt qua các đối thủ mạnh như đoàn Quân đội và đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành HCV, HCB là đoàn Quân đội, HCĐ thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chạy 100m rào nữ, VĐV Trần Thị Yến Hoa (Thừa Thiên - Huế) giành HCV, VĐV Bạch Phương Thảo (Nam Định) giành HCB, HCĐ thuộc về VĐV Hoàng Lục Kiều My (Đà Nẵng). Tại nội dung chạy 400m nữ, một lần nữa VĐV Nguyễn Thị Huyền của tỉnh ta đã xuất sắc vượt qua ứng cử viên nặng ký cho HCV là VĐV Quách Thị Lan (Thanh Hóa) để cán đích đầu tiên đem về HCV thứ 5 cho Đoàn Điền kinh tỉnh ta. HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội).

VĐV Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) giành HCV nội dung chạy 400m nữ. Ảnh: Đức Toàn
VĐV Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) giành HCV nội dung chạy 400m nữ.
Ảnh: Đức Toàn

Tại nội dung ném búa nữ, VĐV Phạm Thị Thanh Trúc (Vĩnh Long) đã phá kỷ lục của chính mình với thành tích 49,79m (kỷ lục cũ là 47,77m) giành HCV, VĐV Bùi Lưu Phương Ngân (Vĩnh Long) đoạt HCB, HCĐ là Phan Thị Hành Hương (Phú Thọ). Ở nội dung chạy 110m rào nam, HCV thuộc về VĐV Nguyễn Ngọc Quang (Hà Nội), HCB là VĐV Nguyễn Công Lợi (Quân đội), HCĐ là VĐV Võ Văn Hùng (TP Hồ Chí Minh). Nội dung ném đĩa nữ, VĐV Nguyễn Thị Hồng Thương (Vĩnh Long) giành HCV, HCB và HCĐ đều thuộc về VĐV Lê Thị Lài và VĐV Kim Thị Tiền (Sóc Trăng). Nội dung nhảy 3 bước nam, VĐV Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) giành HCV, HCB là VĐV Nguyễn Văn Mùa (Thái Bình), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Ngọc Hiếu (Bình Thuận). Tại nội dung chạy 400m nam, VĐV Quách Công Lịch (Thanh Hóa) đoạt HCV, HCB là VĐV Hoàng Văn Duy (Hà Nội), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Hùng Cường (Đà Nẵng). Ở nội dung nhảy sào nam, VĐV Vũ Văn Huyện (Quân đội) giành HCV, HCB là VĐV Nguyễn Văn Huệ (Hải Dương), HCĐ thuộc về VĐV Bùi Văn Chung (Quân đội). Tại nội dung chạy 10.000m nữ, VĐV Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) giành HCV, HCB là VĐV Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh), HCĐ thuộc về VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định).

Ngày thi đấu thứ 4 (12-12), môn Điền kinh sẽ tiếp tục thi đấu chung kết các nội dung: chạy 10.000m nam, nhảy sào nữ, nhảy 3 bước nữ, chạy 1.500m nam, chạy 1.500m nữ, chạy 200m nam, chạy 200m nữ, ném lao nam và các nội dung 7 môn phối hợp: nhảy xa nữ, ném lao nữ, 800m nữ.

Ngày 11-12-2014, môn Boxing đã khép lại vòng thi đấu tứ kết ở các hạng cân 75kg, 91kg với võ sĩ nam; 54kg, 57kg, 60kg, 64kg với các võ sĩ nữ. Rất đáng chú ý, trong ngày thi đấu hôm nay có đến 4 VĐV chủ động rút lui chịu thua trước đối thủ đó là: Nguyễn Thị Thanh Ly Ly (Quảng Ngãi) bỏ cuộc trước Lê Thị Bằng (Quân đội), Nguyễn Thị Thơ (Hải Phòng) bỏ cuộc trước Bùi Thị Lam (Quảng Ninh), Lương Văn Toán (Công an nhân dân) bỏ cuộc trước Trương Đình Hoàng (Đắk Lắk), Lê Thị Hồng Đào (Quân đội) bỏ cuộc trước Trần Thị Linh (Thanh Hoá). Các trận đấu còn lại đều có chất lượng chuyên môn tốt, được Ban tổ chức và khán giả đánh giá cao.

Trận thi đấu môn Boxing giữa võ sĩ Lê Thị Hiền (áo xanh) đội Thanh Hoá với võ sĩ Sầm Thuý Kiều (áo đỏ) đoàn Sơn La.            Ảnh: Xuân Thu
Trận thi đấu môn Boxing giữa võ sĩ Lê Thị Hiền (áo xanh) đội Thanh Hoá với võ sĩ Sầm Thuý Kiều (áo đỏ) đoàn Sơn La. Ảnh: Xuân Thu

Kết quả chung cuộc, các VĐV Võ Thị Kim Ánh (An Giang), Nguyễn Thị Tâm (Hà Nội), Đoàn Thị Liên (Đà Nẵng), Phạm Thị Hiền (Hà Nội), Vương Thị Vỹ (Bắc Ninh), Nguyễn Thị Kim Sang (An Giang), Nguyễn Thị Ngọc (Công an nhân dân), Lê Thị Hiền (Thanh Hoá), Trần Thị Hải Yến (Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thu Trang (Quân đội) đã vượt qua các đối thủ để vào thi đấu vòng bán kết tranh huy chương diễn ra trong những ngày tới. Ngày 12-12, môn Boxing bắt đầu thi đấu bán kết với các nội dung của nữ VĐV.

Ngày 11-12-2014, ngày thi đấu cuối cùng của bảng A môn Bóng chuyền diễn ra với 3 trận đấu. Trận đấu đầu tiên giữa đội bóng chuyền nữ Phú Thọ và Thanh Hóa. Kết quả, đội Phú Thọ đã để thua đội Thanh Hóa 1-3 với tỷ số các séc là 17-25, 25-19, 16-25, 13-25. Ở trận đấu thứ 2 giữa đội nữ Hải Dương - Vĩnh Phúc có kết quả 3-2 với phần thắng thuộc về đội Hải Dương, kết quả các séc đấu: 19-25, 25-18, 25-18, 25-27, 19-17. Trận đấu thứ 3 giữa đội bóng chuyền nam Quân đội với Khánh Hòa kết thúc với tỷ số 3-0 với phần thắng thuộc về đội Quân đội, kết quả các séc: 25-15, 25-20, 25-20. Sau 5 ngày thi đấu, bảng A nam, nữ bóng chuyền diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, các đội bóng chuyền đã xác định được 4 đội vào bán kết là các đội nữ: Quân đội, Thanh Hóa và các đội nam: Quân đội, Khánh Hòa. Các đội này sẽ gặp các đội nữ: Long An, Thái Bình và các đội nam: Long An, Vĩnh Long của bảng B (được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT đa năng tỉnh Thái Bình) trong vòng bán kết.

Trận đấu giữa đội bóng chuyền nữ Hải Dương (áo trắng) gặp đội Vĩnh Phúc (áo vàng) trong khuôn khổ bảng A nữ. Ảnh: Đức Thiện
Trận đấu giữa đội bóng chuyền nữ Hải Dương (áo trắng) gặp đội Vĩnh Phúc (áo vàng) trong khuôn khổ bảng A nữ. Ảnh: Đức Thiện

Theo lịch, ngày 12-12-2014, sẽ tiếp tục diễn ra 2 trận đấu nữ, một trận đấu của nam. Vào lúc 17 giờ sẽ là trận đấu giữa  đội bóng chuyền nữ thứ 3 bảng A với đội bóng nữ thứ 4 bảng B; vào lúc 18 giờ 30 là trận đấu giữa đội nam thứ 3 bảng A và đội thứ 4 bảng B; lúc 20 giờ là trận bán kết giữa đội bóng chuyền nữ nhất bảng A là Quân đội gặp đội nhì bảng B là Thái Bình./. 

Nhóm PV thể thao



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com