Ngày thi đấu thứ 2 các môn: Bơi, Wushu, Cử tạ

10:12, 12/12/2014

* Ngày thi đấu thứ 4 môn Điền kinh, đoàn Nam Định giành 2 HCV nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ, chạy 1.500m nam và HCĐ nội dung chạy 200m nữ

* Kết thúc thi đấu bán kết môn Boxing của nữ
* Hai VĐV Nam Định giành HCB và HCĐ môn Võ cổ truyền
* Đội tuyển nữ Quân đội vào thi đấu chung kết môn Bóng chuyền

Ngày thi đấu thứ hai (12-12) môn Bơi tiếp tục tranh tài với các nội dung: 50m bướm (nam, nữ);100m tự do (nữ); 100m ngửa nam; 100m ếch nữ; 1.500m tự do (nam); 400m tự do (nữ) và 4x200m tự do (nam).

Các VĐV xuất phát nội dung 100m ngửa nam. Ảnh: Thành Trung
Các VĐV xuất phát nội dung 100m ngửa nam. Ảnh: Thành Trung

Ở nội dung 50m bướm nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) đã phá kỷ lục quốc gia với thành tích 28 giây 10 (kỷ lục cũ là 28 giây 22) và giành HCV, HCB thuộc về VĐV Nguyễn Diệp Phương Trâm, HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến (đều của TP Hồ Chí Minh). Ở nội dung 50m bướm nam, VĐV Hoàng Quý Phước giành HCV, HCB thuộc về VĐV Phan Lâm Yên (TP Hồ Chí Minh), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Ngọc Huỳnh (Đồng Nai). Ở nội dung 100m tự do nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) đã giành HCV, HCB thuộc về VĐV Trần Tâm Nguyện (TP Hồ Chí Minh), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Diệu Linh (Quân Đội). Ở nội dung 100m ngửa nam, VĐV Trần Duy Khôi (TP Hồ Chí Minh) đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 56 giây 87 (kỷ lục cũ là 57 giây 18) và giành HCV, HCB thuộc về VĐV Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng), HCĐ thuộc về VĐV Trần Văn Triệu (Hải Phòng). Ở nội dung 100m ếch nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) đã giành HCV, HCB thuộc về VĐV Lê Thị Việt Trinh (TP Hồ Chí Minh), HCĐ thuộc về VĐV Phạm Thị Trang (Hà Nội). Ở nội dung 1.500m tự do nam, VĐV Lâm Quang Nhật (TP Hồ Chí Minh) đã giành HCV, HCB thuộc về VĐV Trần Tấn Triệu (Long An), HCĐ thuộc về VĐV Phạm Thành Nguyện (Long An). Ở nội dung 400m tự do nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) đã giành HCV, HCB thuộc về VĐV Nguyễn Thị Ngọc Yến (Đồng Nai), HCĐ thuộc về VĐV Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước). Ở nội dung 4x200m tự do nam, đoàn TP Hồ Chí Minh đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia với thành tích 7 phút 44 giây 86 (kỷ lục cũ là 7 phút 51 giây 37) và giành HCV, HCB thuộc về đoàn Đà Nẵng, HCĐ thuộc về đoàn Long An.

Ngày 13-12, môn Bơi tiếp tục thi đấu ngày thứ ba với các nội dung: 100m ếch nam, 100m ngửa nữ; 100m bướm (nam, nữ); 400m tự do nam; 1.500m tự do nữ; 200m hỗn hợp nam; 4x100m tự do nữ.

Ngày 12-12-2014, đã diễn ra các trận đấu môn Wushu ở nội dung Tán thủ và Taolu nam, nữ. Ở nội dung Tán thủ các VĐV tiếp tục thi đấu vòng loại ở các hạng cân: 45kg, 48kg, 52kg, 60kg, 65kg, 70kg với nữ; 48kg, 52kg, 65kg, 70kg với nam.

VĐV Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) đoạt HCV nội dung Taolu Thái cực kiếm nam. Ảnh: Viết Dư
VĐV Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) đoạt HCV nội dung Taolu Thái cực kiếm nam. Ảnh: Viết Dư

Kết quả nội dung Taolu nam: Thái cực kiếm: VĐV Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) đoạt HCV, VĐV Trần Anh Tùng (Phú Thọ) đoạt HCB, VĐV Trần Phan Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCĐ; Đao thuật: VĐV Phạm Duy Việt (Bà Rịa – Vũng Tàu) đoạt HCV, VĐV Nguyễn Quang Huy (Phú Thọ) đoạt HCB, VĐV Nông Văn Hữu (Lạng Sơn) đoạt HCĐ; Thương thuật: VĐV Nguyễn Huy Thành (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCV, VĐV Lê Hoàng Long (Quảng Ninh) đoạt HCB, VĐV Nguyễn Khánh (Hà Nội) đoạt HCĐ. Ở nội dung Taolu nữ: Thái cực quyền: VĐV Trần Thị Minh Huyền (Hà Nội) đoạt HCV, VĐV Trần Lê Thanh Trúc (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCB, VĐV Nguyễn Thị Linh (Thái Bình) đoạt HCĐ; Đao thuật: VĐV Hương Thị Phương Giang (Hà Nội) đoạt HCV, VĐV Phùng Thị Mỹ Linh (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCB, VĐV Hoàng Thị Ngọc Huyền (Vĩnh Phúc) đoạt HCĐ; Nam côn: VĐV Bùi Minh Phương (Vĩnh Phúc) đoạt HCV, VĐV Nguyễn Thùy Linh (Hà Nội) đoạt HCB, VĐV Chu Hoàng Yến (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCĐ.

Ngày 13-12, nội dung Tán thủ nam, nữ tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng loại. Nội dung Taolu nam: Côn thuật nam, Thái cực quyền.

Ngày thi đấu thứ hai (12-12), các VĐV bộ môn Cử tạ ở các hạng cân 58kg và 63kg nữ, 69kg và 77kg nam đã tranh tài chung kết ở các nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử.

Ở hạng cân 58kg nữ, VĐV Lâm Thị Bích (Hải Phòng) xuất sắc giành 3 HCV nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử; trong đó, nội dung cử đẩy đã phá kỷ lục Đại hội với thành tích 115kg (kỷ lục cũ là 114kg). VĐV Hoàng Thị Duyên (Lào Cai) giành HCB nội dung cử giật và HCĐ nội dung tổng cử. VĐV Nguyễn Thị Hòa (Hải Dương) giành HCĐ nội dung cử giật, 2 HCB ở nội dung cử đẩy và tổng cử. VĐV Nguyễn Thị Nhật (Khánh Hòa) giành HCĐ nội dung cử đẩy.

VĐV Lâm Thị Bích (Hải Phòng) xuất sắc giành 3 HCV nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử; trong đó, nội dung cử đẩy đã phá kỷ lục Đại hội với thành tích 115kg (kỷ lục cũ là 114kg).  Ảnh: Thanh Tuấn
VĐV Lâm Thị Bích (Hải Phòng) xuất sắc giành 3 HCV nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử; trong đó, nội dung cử đẩy đã phá kỷ lục Đại hội với thành tích 115kg (kỷ lục cũ là 114kg). Ảnh: Thanh Tuấn

Ở hạng cân 63kg nữ, VĐV Trương Thị Thủy (Hải Dương) xuất sắc giành HCV nội dung cử giật với thành tích 96kg, phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ 94kg), 2 HCĐ nội dung cử đẩy và tổng cử. VĐV Nguyễn Thị Lợi (Thanh Hóa) giành 3 HCB nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. VĐV Nguyễn Thị Tuyết Mai (Hà Nội) xuất sắc giành HCV nội dung cử đẩy, phá kỷ lục của Đại hội với thành tích 127kg (kỷ lục cũ là 126kg), HCV nội dung tổng cử và HCĐ nội dung cử giật.

Ở hạng cân 69kg nam, VĐV Phạm Tuấn Anh (Thanh Hóa) xuất sắc giành HCV nội dung cử đẩy với thành tích 166kg (kỷ lục cũ là 162kg), HCV nội dung tổng cử và HCB nội dung cử giật. VĐV K’Bôi (TP Hồ Chí Minh) giành HCĐ nội dung cử giật và 2 HCB nội dung cử đẩy và tổng cử. VĐV Nguyễn Đắc Điệp (Hà Nội) giành HCV nội dung cử giật, 2 HCĐ nội dung cử đẩy và tổng cử.

Ở hạng cân 77kg nam, trong nội dung cử giật, cả 3 VĐV đoạt Huy chương đều liên tiếp phá kỷ lục cũ của Đại hội (135kg). Nhưng VĐV Nguyễn Hồng Ngọc (TP Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành cả 3 HCV với thành tích 144kg, phá kỷ lục Đại hội nội dung cử đẩy với thành tích 174kg (kỷ lục cũ 170kg) và nội dung tổng cử với thành tích 318kg. VĐV Lê Minh Thuận (Đồng Nai) giành HCĐ nội dung cử giật, 2 HCB nội dung cử đẩy và tổng cử. VĐV Đỗ Minh Toàn (Hà Nội) giành 2 HCĐ nội dung cử đẩy và tổng cử. VĐV Nguyễn Khắc Định (Công an nhân dân) giành HCB nội dung cử giật.

Ngày 13-12, môn Cử tạ sẽ diễn ra chung kết các hạng cân 69kg, 75kg và trên 75kg nữ; 85kg và 94kg nam.

Ngày 12-12-2014, môn Điền kinh bước sang ngày thi đấu thứ tư với 12 nội dung. Nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ, đoàn Nam Định giành HCV, HCB là đoàn An Giang, HCĐ thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn Nam Định trên bục trao HCV nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ.  Ảnh: Đức Toàn
Đoàn Nam Định trên bục trao HCV nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ.
Ảnh: Đức Toàn

Nội dung chạy 10.000m nam, cả hai VĐV Nguyễn Văn Lai và VĐV Đỗ Quốc Luật (Quân đội) đều xuất sắc giành 2 thứ hạng cao nhất, HCĐ thuộc về VĐV Lê Văn Thao (Thanh Hóa). Ở nội dung nhảy sào nữ, HCV là VĐV Lê Thị Phương (Thanh Hóa), cùng đoạt HCB là VĐV Trương Thị Thu (Thanh Hóa) và VĐV Trương Thị Thi (Điện Biên). Nội dung nhảy 3 bước  nữ, VĐV Trần Huệ Hoa (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCV, HCB là VĐV Vũ Thị Mến (Hà Nội), HCĐ thuộc về VĐV Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội). Nội dung chạy 1.500m nam, VĐV Dương Văn Thái của tỉnh ta đã xuất sắc giành HCV, HCB là VĐV Trần Trung Trí (Bình Dương), HCĐ thuộc về VĐV Lê Trọng Giang (Thanh Hóa). Nội dung chạy 1.500m nữ, VĐV Đỗ Thị Thảo (Hà Nội) giành HCV, HCB là Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Mỹ Thương (Thái Bình). Nội dung ném lao nam, VĐV Phạm Ngọc Anh (Quân đội) giành HCV, HCB là VĐV Nguyễn Trường Giang (Bến Tre), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Trung Tân (Quân đội). Nội dung 7 môn phối hợp nữ, HCV là VĐV Phạm Thị Kiều Oanh (Hà Nội), HCB là VĐV Nguyễn Thị Hồng Phương (Quảng Trị), HCĐ thuộc về VĐV Đào Thị Thanh Thúy (Ninh Bình). Nội dung chạy 200m nam, VĐV Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa) giành HCV, HCB là VĐV Nguyễn Văn Huynh (Quân đội), HCĐ thuộc về VĐV Lãnh Văn Cương (Công an nhân dân). Nội dung chạy 200m nữ, VĐV Đỗ Thị Quyên của tỉnh ta giành HCĐ; HCV thuộc về VĐV Vũ Thị Hương (An Giang), HCB là VĐV Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội). Đến hết ngày 12-12 ở nội dung môn Điền kinh, đoàn Nam Định đã xuất sắc giành được 8 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ.

Vào 6 giờ sáng ngày thi đấu thứ năm (13-12), môn Điền kinh sẽ tiếp tục thi đấu chung kết các nội dung: chạy Marathon nam, chạy Marathon nữ; đi bộ 20km nam, đi bộ 20km nữ. Địa điểm thi đấu sẽ diễn ra tại tuyến đường 52m.

Ngày 12-12-2014, môn Boxing đã hoàn thành thi đấu bán kết với các nội dung của nữ VĐV. Trong ngày thi đấu hôm nay có 3 VĐV đã bỏ cuộc, chịu thua trước các đối thủ đó là: Nguyễn Thị Ngọc (Công an nhân dân), Lê Thị Trang (Thanh Hóa), Sớ Thị Dung (Công an nhân dân).

Võ sĩ Hồ Thanh Hằng (áo đỏ) đoàn TP Hồ Chí Minh thi đấu với võ sĩ Nguyễn Thị Huyền Phương (áo xanh) đoàn Quảng Ninh. Ảnh: Xuân Thu
Võ sĩ Hồ Thanh Hằng (áo đỏ) đoàn TP Hồ Chí Minh thi đấu với võ sĩ Nguyễn Thị Huyền Phương (áo xanh) đoàn Quảng Ninh. Ảnh: Xuân Thu

Niềm vui của đội chủ nhà Nam Định tiếp tục được nhân lên khi trong bảng đấu này khi võ sĩ Phạm Thị Nhung đã thắng 3-0 trước Sái Thị Phú An (Hà Nội) ở hạng cân 45kg. Như vậy, Phạm Thị Nhung sẽ là niềm hy vọng duy nhất của Boxing Nam Định tại Đại hội này bởi trước đó các VĐV: Trần Đức Thái, Trần Đức Nam, Lưu Diễm Quỳnh đều đã thất bại trước các đối thủ ngay ở vòng loại. Kết quả chung cuộc, ở hạng cân 45kg, Trịnh Thị Diễm Kiều (Quân đội) thắng Nguyễn Thị Thanh Hiền (An Giang); hạng cân 48kg, Lê Thị Ngọc Anh (Hà Nội) thắng Phạm Thị Phượng (Hưng Yên), Nguyễn Thị Huyền Phương (Quảng Ninh) thắng Hồ Thanh Hằng (TP Hồ Chí Minh); hạng cân 51kg, Nguyễn Thị Thu Nhi (TP Hồ Chí Minh) thắng Bạch Thị Linh (Hòa Bình), Nguyễn Thị Yến (Hà Nội) thắng Nguyễn Thanh Thùy (Hải Phòng); hạng cân 54kg, Lê Thị Bằng (Quân đội) thắng Bùi Thị Lam (Quảng Ninh), Nguyễn Thị Tâm (Hà Nội) thắng Võ Thị Kim Ánh (An Giang); hạng cân 57kg, Đoàn Thị Liên (Đà Nẵng) thắng Phạm Thu Hiền (Hà Nội); hạng cân 60kg, Nguyễn Thị Thu Trang (Quân đội) thắng Trần Thị Hải Yến (Đà Nẵng); hạng cân 64kg, Lừu Thị Duyên (Lào Cai) thắng Trần Thị Linh (Thanh Hóa); hạng cân 69kg, Đinh Thị Phương Thanh (Thanh Hóa) thắng Nguyễn Thị Bằng (Hà Nội), Nguyễn Hồng Phượng (Thái Nguyên) thắng Võ Thị Nữ (Lâm Đồng); hạng cân 75kg, Ngô Thị Chung (Cần Thơ) thắng Nguyễn Thị Hương (Hà Nội), Vũ Tuyết Nhung (Ninh Bình) thắng Nguyễn Thị Phương Thảo (Hải Dương). Ngày 13-12, môn Boxing sẽ thi đấu bán kết với 10 hạng cân của VĐV nam.

Ngày 12-12-2014, đã diễn ra ngày thi đấu thứ ba môn Võ cổ truyền với nội dung thi quyền nam, nữ bao gồm các nhóm bài: lão hổ thượng sơn và độc lư thương; hùng kê quyền và bát quái côn; lão mai quyền và siêu xung thiên; ngọc trản quyền và thái sơn côn; tứ linh đao và huỳnh long độc kiếm. Kết quả, nhóm bài lão hổ thượng sơn và độc lư thương của nam, HCV thuộc về VĐV Lê Thanh Hải (TP Hồ Chí Minh), HCB cho VĐV Nguyễn Trọng Nhân (Công an nhân dân), HCĐ cho VĐV Lê Thanh Hoàng (Nam Định); đối với nữ, HCV thuộc về VĐV Nguyễn Mai Trinh (TP Hồ Chí Minh), HCB cho VĐV Ca Thị Thúy Khoa (Khánh Hòa), HCĐ cho VĐV Lại Thị Thu Hương (Đắk Lắk). Nhóm bài hùng kê quyền và bát quái côn của nam, HCV thuộc về VĐV Châu Kiến Quốc (TP Hồ Chí Minh), HCB cho VĐV Phạm Tuân (Bình Định), HCĐ cho VĐV Lê Tài Bảo Khôi (Cần Thơ); đối với nữ, HCV thuộc về VĐV Đỗ Thị Như Quỳnh (Bình Phước), HCB cho VĐV Đới Thị Hoa (Hà Nội), HCĐ cho VĐV Nguyễn Thị Hoàng Tú (Quảng Ngãi). Nhóm bài lão mai quyền và siêu xung thiên của nam, HCV thuộc về VĐV Dương Quốc Cường (TP Hồ Chí Minh), HCB cho VĐV Nguyễn Quốc Sỹ (Bình Định), HCĐ cho VĐV Phạm Anh Dũng (Đồng Nai); đối với nữ, HCV thuộc về VĐV Lê Thị Bích Loan (Quân đội), HCB cho VĐV Nguyễn Hoàng Trúc Khanh (TP Hồ Chí Minh), HCĐ cho VĐV Nguyễn Hoàng Oanh (Khánh Hòa). Nhóm bài ngọc trản quyền và thái sơn côn của nam, HCV thuộc về VĐV Mai Thanh Tuấn (Bình Định), HCB cho VĐV Nguyễn Minh Tân (Quân đội), HCĐ cho VĐV Lê Văn Thắng (Hòa Bình); đối với nữ, HCV thuộc về VĐV Phạm Thị Thảo Nguyên (Lâm Đồng), HCB cho VĐV Nguyễn Thị Minh Trinh (Nam Định), HCĐ cho VĐV Trần Thị Tuyết Trinh (Bình Định). Nhóm bài tứ linh đao và huỳnh long độc kiếm của nam, HCV thuộc về VĐV Lê Kim Hưng (Công an nhân dân), HCB cho VĐV Lê Nguyễn Đình Lân (Quân đội), HCĐ cho VĐV Nguyễn Phúc Trí (Khánh Hòa); đối với nữ, HCV thuộc về VĐV Cao Thị Loan (Khánh Hòa), HCB cho VĐV Nguyễn Thị Tuyết Nhung (TP Hồ Chí Minh), HCĐ cho VĐV Lê Thị Mỹ Hoàng (Đồng Nai).

VĐV Nguyễn Thị Minh Trinh (Nam Định) giành HCB ở nội dung nhóm bài ngọc trản quyền và thái sơn côn, môn Võ cổ truyền. Ảnh: Văn Huỳnh
VĐV Nguyễn Thị Minh Trinh (Nam Định) giành HCB ở nội dung nhóm bài ngọc trản quyền và thái sơn côn, môn Võ cổ truyền. Ảnh: Văn Huỳnh

Ngày 13-12-2014, các VĐV tiếp tục thi đấu vòng loại để lựa chọn ra các đội vào vòng bán kết bao gồm nội dung các hạng: 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 68kg, 72kg đối với nam; 48kg, 54kg, 60kg, 64kg đối với nữ.

Ngày 12-12-2014, ngày thi đấu tiếp theo môn Bóng chuyền diễn ra với 3 trận đấu. Trận đấu đầu tiên giữa đội bóng chuyền nữ Phú Thọ (thứ 3 bảng A) và đội bóng Hưng Yên (thứ 4 bảng B). Kết quả, đội Phú Thọ thắng đội Hưng Yên 3-0 với tỷ số các séc là 25-13, 25-18, 25-18. Ở trận đấu thứ 2 giữa đội nam Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 3 bảng A) và đội Hà Nội (thứ 4 bảng B) có kết quả 3-0 với phần thắng thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số các séc đấu: 25-19, 25-18, 25-14. Trận bán kết bóng chuyền nữ giữa đội bóng Quân đội và đội Thái Bình kết thúc với tỷ số 3-0 với phần thắng thuộc về đội Quân đội, kết quả các séc: 25-13, 25-13, 25-14. Đội nữ Quân đội với 4 trận vòng bảng, 1 trận bán kết đều thắng các đối thủ với tỷ số 3-0 được coi là ứng cử viên hàng đầu ngôi vô địch bóng chuyền nữ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014. Đội sẽ gặp đội nữ thắng trận giữa Thanh Hóa (đội nhì bảng A) và Long An (nhất bảng B) trong trận chung kết.

Một pha bóng trong trận bán kết Bóng chuyền nữ giữa đội Quân đội (áo đỏ) và Thái Bình (áo trắng). Ảnh: Đức Thiện
Một pha bóng trong trận bán kết Bóng chuyền nữ giữa đội Quân đội (áo đỏ) và Thái Bình (áo trắng). Ảnh: Đức Thiện

Theo lịch, ngày 13-12-2014, sẽ tiếp tục diễn ra 1 trận đấu nữ, 2 trận đấu nam. Vào lúc 17 giờ sẽ là tranh phân tranh thứ hạng 7, 8 của nữ giữa đội Hưng Yên và đội Hải Dương; vào lúc 18 giờ 30 là trận đấu tranh hạng 5, 6 của nam giữa đội Thành phố Hồ Chí Minh và đội Phú Thọ; lúc 20 giờ là trận bán kết nam giữa đội bóng Quân đội (nhất bảng A) gặp đội Vĩnh Long (nhì bảng B)./.

Nhóm PV thể thao

 

 

 

 

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com