Dấu ấn thành công của Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII-2014

07:12, 17/12/2014

Tối qua 16-12-2014, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 đã khép lại sau Lễ bế mạc được tổ chức tại Cung thể thao tỉnh. Lần đầu tiên đăng cai tổ chức chính sự kiện thể thao quy mô hàng đầu cả nước, tỉnh ta đã nỗ lực chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và 13 môn thi đấu, góp phần vào thành công rực rỡ của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, tạo đà cho bước phát triển của tỉnh Nam Định trong tương lai.

Một tiết mục của Chương trình nghệ thuật trong Lễ bế mạc Đại hội.
Một tiết mục của Chương trình nghệ thuật trong Lễ bế mạc Đại hội.

Theo ghi nhận của Ban Tổ chức Đại hội, trong những ngày diễn ra Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, cơ sở vật chất trang thiết bị thi đấu của tỉnh sau khi được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp đều đảm bảo cho các trận thi đấu thể thao mang tầm quốc gia diễn ra an toàn tuyệt đối. Nơi ăn, nghỉ của các đoàn VĐV được chuẩn bị chu đáo. Các khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ khu vực Thành phố Nam Định và các huyện Giao Thuỷ, Hải Hậu đã chủ động đầu tư xây dựng mới, sửa chữa phòng, buồng, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo ANTT, ATVSTP, PCCN, không tăng giá, chèn ép khách. Làng VĐV với hệ thống phòng mới, sạch sẽ, đủ tiện nghi, đồng thời bố trí ăn tập trung với các suất ăn tự chọn từ 50- 80 nghìn đồng đặt theo nhu cầu đã tạo sự tiện lợi cho các đoàn VĐV. Nhiều HLV, VĐV bày tỏ sự hài lòng khi ăn, nghỉ ở làng VĐV. Các món ăn được thay đổi thường xuyên, khẩu vị khá phong phú đã giúp các VĐV ăn ngon, bảo đảm sức khoẻ để thi đấu tốt. Ngoài các địa điểm ăn uống riêng, căng tin trong Cung thể thao tỉnh với các đồ ăn nhanh, đảm bảo ATVSTP cũng được nhiều HLV, VĐV lựa chọn trong lúc nghỉ ngơi, chờ thi đấu. Nhờ chuẩn bị tốt về công tác hậu cần, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội tại tỉnh ta không để xảy ra tình trạng VĐV, quan khách bị ngộ độc thực phẩm; không có trường hợp nào khách phàn nàn về dịch vụ tại các cơ sở lưu trú lớn. Công tác tuyên truyền được các thành viên Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền của tỉnh phối hợp với Tiểu ban Trung ương triển khai tốt. Trung tâm báo chí, phòng báo chí ở các địa điểm thi đấu đã đáp ứng nhu cầu tác nghiệp của đội ngũ phóng viên, báo chí. Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh cử đội ngũ phóng viên theo dõi, đưa tin kịp thời diễn biến, kết quả các môn thi đấu đến độc giả, khán giả xem truyền hình. Ông Trần Văn Thắng, 65 tuổi ở đường Hùng Vương (TP Nam Định) cho biết: “Nhờ thường xuyên đọc Báo Nam Định điện tử, xem Đài PT-TH tỉnh tôi luôn cập nhật được kết quả thi đấu các môn thể thao diễn ra trong tỉnh, nhất là các môn có VĐV tỉnh thi đấu”. Công tác ANTT, ATGT trong những ngày thi đấu cũng được các lực lượng chức năng thực hiện tốt. Việc chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đã góp phần tạo tiền đề để Đại hội thành công rực rỡ. Các VĐV tích cực thi đấu với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, trung thực, cao thượng. Các trận đấu được đội ngũ trọng tài điều khiển vô tư, khách quan, công bằng, chính xác. Theo thống kê của Ban Tổ chức, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 đã có 158 kỷ lục thi đấu Đại hội, xác lập 57 kỷ lục quốc gia ở các môn: Điền kinh, Cử tạ, Bắn súng, Lặn, Bắn cung…, nhiều nhất trong các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc. Kết quả Đại hội, Đoàn thể thao Hà Nội xếp thứ nhất, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ nhì và Đoàn Quân đội xếp thứ ba đã phản ánh đúng sự quan tâm, đầu tư của các địa phương, ngành với công tác phát triển TDTT, nhất là thể thao thành tích cao. Đối với đoàn thể thao tỉnh Nam Định, việc giành 15 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ thi đấu, tính cả thành tích quy đổi huy chương từ Sea Games 27 của VĐV Dương Văn Thái, Văn Ngọc Tú là 17 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ đã xuất sắc đứng thứ 13/65 tỉnh, thành phố, ngành tham dự, đạt chỉ tiêu đặt ra trước Đại hội. Tiêu biểu ở môn Điền kinh, sau 5 ngày tranh tài, đội tuyển điền kinh tỉnh đã xuất sắc xếp thứ 2, sau đoàn Thanh Hoá, với 8 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ, vượt qua các đơn vị mạnh, nhiều năm dẫn đầu điền kinh cả nước như Quân đội, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ vậy, đoàn VĐV tỉnh đã phá được nhiều kỷ lục quốc gia, tiêu biểu như VĐV Nguyễn Thị Huyền ở nội dung chạy 400m rào nữ; VĐV Dương Văn Thái ở nội dung chạy 800m nam; nội dung chạy tiếp sức 4x200m của đồng đội nam; VĐV Phạm Như Quỳnh đã xuất sắc phá kỷ lục Đại hội ở nội dung 50m chân vịt đôi nữ với thành tích 22 giây 27 (kỷ lục cũ là 22 giây 58), phá kỷ lục quốc gia nội dung 100m lặn chân vịt đôi với thành tích 49 giây 28.

Một tiết mục của Chương trình nghệ thuật trong Lễ bế mạc Đại hội.
Một tiết mục của Chương trình nghệ thuật trong Lễ bế mạc Đại hội.

Thành công của Đại hội TDTT toàn quốc còn có sự đóng góp không nhỏ của khán giả tỉnh nhà, những nhân tố không thể thiếu của các cuộc thi đấu thể thao. Bất chấp mưa rét, hàng chục nghìn người dân đã đến SVĐ Thiên Trường để tận mắt chứng kiến Lễ khai mạc hoành tráng đầy âm thanh, sắc màu, các màn diễu hành biểu dương lực lượng, đồng diễn nghệ thuật. “Sức nóng” từ SVĐ Thiên Trường trong Lễ khai mạc dường như lan toả đến các sàn thi đấu, võ đài, thảm cỏ, bể bơi trong tỉnh những ngày thi đấu chính thức Đại hội khi mỗi ngày có hàng nghìn người dân, từ sáng sớm đến tối muộn theo dõi, cổ vũ. Ở Nhà thi đấu thể thao đa năng tỉnh, Bể bơi có mái che (Cung thể thao tỉnh), Nhà thi đấu Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định, Nhà Văn hoá 3-2 tỉnh… không khí trên các khán đài luôn náo nhiệt. Không chỉ ở Thành phố Nam Định, tại 2 đơn vị cấp huyện là Giao Thuỷ, Hải Hậu lần đầu tiên các môn thi đấu của Đại hội TDTT toàn quốc được tổ chức cũng thu hút rất đông khán giả. Theo ghi nhận, mỗi ngày thi đấu môn Pencak silat, Nhà tập luyện và thi đấu thể thao huyện Hải Hậu luôn có 200-300 người đến cổ vũ cho các VĐV. Ông Phạm Văn Bình ở xã Hải Vân chia sẻ: “Nhà tôi cách đây 10km nhưng vì niềm đam mê thể thao nên trong những ngày thi đấu Đại hội, tôi và một số người trong xã đều đến Nhà tập luyện và thi đấu thể thao huyện để cổ vũ các VĐV thi đấu”. Còn ông Phạm Thành Tựu, 65 tuổi và bà Lê Thị Dung 63 tuổi (đều ở Thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ) cho biết, chưa bao giờ người dân nơi đây được xem các cuộc thi đấu thể thao cấp quốc gia được tổ chức ngay tại huyện. Vì vậy, mấy ngày diễn ra thi đấu môn Wushu, có rất đông người dân từ các xã, thị trấn trong và ngoài huyện đến Nhà thi đấu thể thao huyện để cổ vũ. Có người mang cả đồ ăn, nước uống để tiện theo dõi các trận đấu. Chính sự cổ vũ vô tư, nhiệt tình của các khán giả đã tiếp sức cho các VĐV thi đấu thành công.

Một tiết mục của Chương trình nghệ thuật trong Lễ bế mạc Đại hội.
Một tiết mục của Chương trình nghệ thuật trong Lễ bế mạc Đại hội.

Thành công của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 đã mở ra vận hội mới cho tỉnh ta, là dịp để quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của Nam Định với cả nước. Thực tế trước và trong Đại hội, có doanh nghiệp đã tích cực “vào cuộc” cùng tỉnh bằng việc đầu tư xây dựng trang website về Đại hội TDTT toàn quốc tại tỉnh; tài trợ kinh phí bắn pháo hoa; lắp đặt wifi miễn phí tại các địa điểm thi đấu phục vụ nhân dân… góp phần tổ chức Đại hội thành công. Để quảng bá du lịch cũng như giới thiệu các sản phẩm lưu niệm truyền thống, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động du lịch bên lề Đại hội. Từ ngày 4 đến 6-12, bên ngoài Nhà thi đấu Trần Quốc Toản, Trung tâm Xúc tiến du lịch đã tổ chức gian hàng trưng bày các sản phẩm kẹo sừu châu Kim Thành Hoa, các đặc sản của quê hương Nam Định, phát tặng bản đồ du lịch và các ấn phẩm quảng bá về các địa điểm du lịch cho du khách, các đoàn VĐV. Từ ngày 5 đến ngày 10-12, tại Resort Bắc Hà - Khu du lịch Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ đã tổ chức Lễ hội “Văn hóa - Ẩm thực đồng quê” và “Hội chợ xúc tiến thương mại - du lịch năm 2014” với quy mô gần 70 gian hàng ẩm thực, thương mại và du lịch để các doanh nghiệp, các tổ chức, làng nghề, hộ kinh doanh quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ thương mại - du lịch, tìm đầu ra cho sản phẩm, đồng thời quảng bá nét văn hoá - ẩm thực đặc trưng tới du khách. Cũng trong dịp Đại hội TDTT toàn quốc, HTX du lịch sinh thái cộng đồng Giao Xuân cũng đã tổ chức nhiều tour du lịch: Bảo tàng đồng quê - Thị trấn Quất Lâm - Vườn quốc gia Xuân Thuỷ với các dịch vụ đưa đón bằng ô tô, ca nô, ăn trưa tại Cồn Lu…, mang lại những trải nghiệm thú vị đối với các du khách, các đoàn VĐV tham quan.

Đại hội TDTT toàn quốc đã khép lại, nhưng với Nam Định đã mở ra vận hội mới để đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển trong tương lai.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018 tại An Giang./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com