Kết thúc thi đấu môn Cử tạ, Bóng chuyền

11:12, 14/12/2014

* Ngày thi đấu thứ 5 môn Võ cổ truyền
* Ngày thi đấu thứ 4 các môn: Bơi, Wusshu

Ngày 14-12, tại Trung tâm Điện ảnh Sinh viên (TP Nam Định), diễn ra ngày thi đấu cuối cùng môn Cử tạ với nội dung chung kết các hạng cân 105kg và trên 105kg nam.

Ở hạng cân 105kg nam có 4 VĐV của các đoàn Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Ninh Bình tham gia. VĐV Nguyễn Minh Quang (TP Hồ Chí Minh) xuất sắc giành 3 HCV ở cả 3 nội dung; trong đó, phá kỷ lục đại hội nội dung cử giật với thành tích 147kg (kỷ lục cũ 141kg), phá kỷ lục đại hội nội dung cử đẩy với thành tích 175kg (kỷ lục cũ 173kg). VĐV Bùi A Sùng (Hải Phòng) giành HCĐ nội dung cử giật, 2 HCB ở nội dung cử đẩy và tổng cử. VĐV Phan Văn Bê (Ninh Bình) giành 2 HCĐ nội dung cử đẩy và tổng cử. VĐV Nguyễn Văn Trọng (An Giang) giành HCB nội dung cử giật.

VĐV Nguyễn Minh Quang (TP Hồ Chí Minh) xuất sắc giành 3 HCV ở cả 3 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử, hạng 105kg, môn Cử tạ. Ảnh: Thanh Tuấn
VĐV Nguyễn Minh Quang (TP Hồ Chí Minh) xuất sắc giành 3 HCV ở cả 3 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử, hạng 105kg, môn Cử tạ. Ảnh: Thanh Tuấn

Ở hạng cân trên 105kg nam có 5 VĐV của các đoàn Ninh Bình, Hà Nội, Hậu Giang, Hưng Yên và Đắk Lắk tham gia. VĐV Phạm Mạnh Hùng (Hà Nội) xuất sắc giành 3 HCV ở cả 3 nội dung do 2 lần phá kỷ lục đại hội với thành tích 146kg (kỷ lục cũ 141kg) nội dung cử giật và thành tích 180kg nội dung cử đẩy (kỷ lục cũ 178kg). VĐV Mai Văn Long (Ninh Bình) giành HCĐ nội dung cử đẩy và 2 HCB nội dung cử giật và tổng cử. VĐV Nguyễn Viết Mạnh (Đắk Lắk) giành HCB nội dung cử đẩy và HCĐ nội dung tổng cử. VĐV Vũ Văn Hoàng (Hưng Yên) giành HCĐ nội dung cử giật.

Kết thúc môn Cử tạ, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ nhất với 15 HCV, 4 HCB và 9 HCĐ. Đoàn Hà Nội xếp thứ nhì với 13 HCV, 1 HCB và 9 HCĐ. Xếp thứ ba là đoàn Hải Phòng với 8 HCV, 6 HCB và 1 HCĐ.

Ngày 14-12-2014, tại Nhà thi đấu đa năng (Cung thể thao tỉnh) đã diễn ra 2 trận chung kết bóng chuyền nam, nữ. Trận chung kết bóng chuyền nữ giữa đội Quân đội và Long An không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ khi đội Quân đội với lực lượng mạnh đồng đều đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 đội Long An, tỷ số các séc: 25-17, 25-16, 25- 12.  Trận chung kết bóng chuyền nam giữa đội Vĩnh Long và Long An có kết quả 3-1 với phần thắng thuộc về đội Vĩnh Long, tỷ số các séc: 25-15, 25-13, 17-25, 25-23. Sau 8 ngày thi đấu, môn Bóng chuyền Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 đã kết thúc. Ở nội dung nữ: đội Quân đội đoạt HCV, đội Long An đoạt HCB. Ở nội dung nam: đội Vĩnh Long đoạt HCV, đội Long An đoạt HCB.

Đồng chí Trần Lương Bằng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao HCV cho đội bóng chuyền nam Vĩnh Long. Ảnh: Đức Thiện
Đồng chí Trần Lương Bằng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao HCV cho đội bóng chuyền nam Vĩnh Long. Ảnh: Đức Thiện

Ngày 14-12-2014, môn Võ cổ truyền đã hoàn thành thi đấu bán kết các hạng cân nam, nữ và trận chung kết hạng 48kg nam, 51kg nữ. Kết quả các trận đấu bán kết, ở hạng 51kg nam, VĐV Phạm Bá Hợi (Đắk Lắk) thắng Nguyễn Văn Lập (Bà Rịa – Vũng Tàu), Thái Ngọc Dân (Hà Nội) thắng Nguyễn Văn An (Nghệ An); hạng 54kg nam, Nguyễn Văn Tùng (Bình Phước) thắng Đặng Hoàng Giang (Quân đội), Đào Xuân Tú (Nghệ An) thắng Huỳnh Hữu Đường (Quảng Ngãi); hạng 57kg nam, Nguyễn Văn Quyết (Nghệ An) thắng Hồ Phi Thắng (Bình Định), Nguyễn Văn Thời (Đắk Lắk) thắng Lê Văn Tú (Bình Phước); hạng 60kg nam, Võ Duy Thanh (Bình Định) bỏ cuộc trước Nguyễn Thanh Tòng (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Hồ Tấn Phát (Quân đội) thắng Phạm Văn Trọng (Đà Nẵng); hạng 64kg nam, Hồ Tấn Đạt (Bình Định) thắng Huỳnh Văn Dũng (Bình Dương), Xa Bá Học (Quảng Nam) bỏ cuộc trước Võ Đức Thanh (Đắk Nông); hạng 68kg nam, Điểu Văn Sang (Đồng Nai) thắng Nguyễn Văn Thắng (Thanh Hóa), Nguyễn Hồng Ninh (Quảng Nam) thắng Nguyễn Văn Đức (Nghệ An); hạng 72kg nam, Phan Văn Hải (Đà Nẵng) thắng Nguyễn Trung Kiên (Bà Rịa – Vũng  Tàu), Nguyễn Trung Thiện (Quảng Ngãi) thắng Lê Ngọc Trai (Bình Định); hạng 76kg nam, Võ Trường Thắng (Khánh Hòa) bỏ cuộc trước Nguyễn Phạm Quốc Thái (Cần Thơ), Nguyễn Hữu Quyết (Công an nhân dân) thắng Cáp Xuân Hoàn Vũ (Đắk Nông); hạng 45kg nữ, Trần Thị Nhung (Hà Nội) bỏ cuộc trước Từ Thị Bé Hiền (Bình Định), Phan Thị Phước (Quân đội) thắng Bùi Thị Hiên (Bình Phước); hạng 48kg nữ, Nguyễn Thị Kim Hoàng (Bình Định) thắng Trần Thị Tuyết Nhung (Cần Thơ), Huỳnh Mai Ngân Thúy (TP Hồ Chí Minh) thắng Vũ Thị Hà (Công an nhân dân); hạng 54kg nữ, Nguyễn Thị Châu (Nghệ An) thắng Đổ Thị Trang (Cần Thơ), Nguyễn Thị Tuyết Mai (An Giang) thắng Vũ Thị Liền (Hưng Yên); hạng 57kg nữ, Lê Thảo Vi (Cần Thơ) thắng Lê Thị Minh Mai (Đắk Nông), Hồ Ngọc Lụa (Bình Dương) bỏ cuộc trước Bùi Yến Ly (Hà Nội); hạng 60kg nữ, Ngũ Thị Thuyết (Nghệ An) thắng Nguyễn Hồng Hiền (Khánh Hòa), Đỗ Kiều Trang (TP Hồ Chí Minh) bỏ cuộc trước Nguyễn Thị Hằng (Bà Rịa – Vũng Tàu); hạng 64kg nữ, Bùi Thị Kim Dung (Công an nhân dân) thắng Trương Thị Hồng Nga (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thị Tân An (Quảng Nam) thắng Lưu Kim Đồng (Tây Ninh).

VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga, Bình Định (giáp đỏ) thắng Lương Hồng Liên, Bình Phước (giáp xanh) trong trận đấu chung kết hạng 51kg nữ đoạt HCV, môn Võ cổ truyền. Ảnh: Văn Huỳnh
VĐV Nguyễn Thị Hằng Nga, Bình Định (giáp đỏ) thắng Lương Hồng Liên, Bình Phước (giáp xanh) trong trận đấu chung kết hạng 51kg nữ đoạt HCV, môn Võ cổ truyền. Ảnh: Văn Huỳnh

Ở trận chung kết hạng 48kg nam, HCV thuộc về Nguyễn Đức Đại (TP Hồ Chí Minh), HCB cho Đặng Trần Anh Tuấn (Bình Định), HCĐ cho Trần Văn Sỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Kơ Să Ha Phi (Lâm Đồng); hạng 51kg nữ, HCV thuộc về Nguyễn Thị Hằng Nga (Bình Định), HCB cho Lương Hồng Liên (Bình Phước), HCĐ cho Nguyễn Thị Tuyết Dung (An Giang) và Trần Thị Nhài (Công an nhân dân).

 Ngày 15-12-2014, các VĐV tiếp tục thi đấu vòng chung kết và trao huy chương ở tất cả các hạng cân.

Ngày 14-12, môn Bơi tiếp tục thi đấu ngày thứ tư với các nội dung: 50 ngửa nữ, 50m tự do nam, 200m tự do nữ, 200m ếch (nam, nữ), 800m tự do (nam, nữ) và 4x100m hỗn hợp nữ.

Các VĐV xuất phát nội dung bơi 50m ngửa nữ. Ảnh: Thành Trung
Các VĐV xuất phát nội dung bơi 50m ngửa nữ. Ảnh: Thành Trung

Ở nội dung 50m ngửa nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Dương Thị Thơm (Quảng Ninh), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến (TP Hồ Chí Minh). Ở nội dung 50m tự do nam, VĐV Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Nguyễn Trọng Nhân Nghĩa (TP Hồ Chí Minh), HCĐ thuộc về 2 VĐV: Nguyễn Văn Đạt (Thái Bình) và Phạm Thành Nguyện (Long An). Ở nội dung 200m tự do nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Nguyễn Thị Diệu Linh (Quân đội), HCĐ thuộc về VĐV Trần Tâm Nguyện (TP Hồ Chí Minh). Ở nội dung 200m ếch nam, VĐV Trần Duy Khôi (TP Hồ Chí Minh) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Huỳnh Thế Vĩ (TP Hồ Chí Minh), HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Văn Hưởng (Quân đội). Ở nội dung 200m ếch nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) giành HCV, HCB thuộc về VĐV Lê Thị Việt Trinh (Quảng Bình), HCĐ thuộc về VĐV Ngô Thị Ngọc Quỳnh (Quảng Bình).  Ở nội dung 800m tự do nữ, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) giành HCV, HCB thuộc về  VĐV Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước), HCĐ thuộc về VĐV Trần Thị Hồng Cẩm (Long An). Ở nội dung 800m tự do nam, HCV thuộc về VĐV Lâm Quang Nhật (TP Hồ Chí Minh), HCB thuộc về VĐV Phạm Thành Nguyện (Long An), HCĐ thuộc về VĐV Trần Tấn Triệu (Long An). Ở nội dung 4x100m hỗn hợp nữ, HCV thuộc về đoàn Quân đội, HCB thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, HCĐ thuộc về đoàn Quảng Bình.

Ngày 15-12, môn Bơi thi đấu ngày cuối cùng với các nội dung: 50m ngửa nam, 50m tự do nữ, 200m tự do nam, 200m bướm (nam, nữ), 400m hỗn hợp nữ, 4x100m hỗn hợp nam.

Ngày 14-12-2014, tại Nhà văn hóa huyện Giao Thủy tiếp tục diễn ra các trận đấu môn Wushu. Ở nội dung Taolu: Nam côn nam: VĐV Cao Khắc Đạt (Công an nhân dân) đoạt HCV, VĐV Nguyễn Quốc Hoàng Nam (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCB, VĐV Nguyễn Đình Duy (Bình Phước) đoạt HCĐ; Kiếm Thuật nam: VĐV Nguyễn Huy Thành (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCV, VĐV Nguyễn Khánh (Hà Nội) đoạt HCB, VĐV Nguyễn Thanh Tân (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCĐ. Thái cực kiếm nữ: VĐV Trần Thị Khánh Ly (Quảng Ninh) đoạt HCV, VĐV Trần Lê Thanh Trúc (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCB, VĐV Đào Thị Quỳnh Nga (Phú Thọ) đoạt HCĐ; Nam đao nữ: VĐV Trần Phạm Tố Tâm (TP Hồ Chí Minh) đoạt HCV, VĐV Nguyễn Thùy Linh (Hà Nội) đoạt HCB, VĐV Lâm Nhật Quỳnh (Hà Nội) đoạt HCĐ; Thương thuật nữ: VĐV Dương Thúy Vi (Hà Nội) đoạt HCV, VĐV Phạm Thị Thịnh (Thái Bình) đoạt HCB, VĐV Phan Thị Ngọc Anh (Quân đội) đoạt HCĐ.

VĐV Dương Thúy Vi (Hà Nội) đoạt HCV nội dung Thương Thuật nữ và Trường Quyền nữ, môn Wushu. Ảnh: Viết Dư
VĐV Dương Thúy Vi (Hà Nội) đoạt HCV nội dung Thương Thuật nữ và Trường Quyền nữ, môn Wushu. Ảnh: Viết Dư

Kết quả vòng bán kết, các VĐV lọt vào các trận chung kết nội dung Tán thủ nữ: Hạng 56kg: VĐV Nguyễn Hoàng Thị Lan (Thái Nguyên) gặp VĐV Triệu Thị Thủy (Công an nhân dân); Hạng 60kg nữ: VĐV Trần Thị Thu Uyên (Công an nhân dân) gặp VĐV Nguyễn Thị Trang (Hà Nội); hạng 70kg nữ: VĐV Chu Thị Thúy Hằng (Hà Nội) gặp VĐV Hoàng Ngọc Anh (Vĩnh Phúc). Tán thủ nam: Hạng 52kg: VĐV Tô Văn Báu (Hà Nội) gặp VĐV Xăng A Zan (Đà Nẵng); hạng cân 56kg: VĐV Nguyễn Xuân Linh (Quân đội) gặp VĐV Đinh Nhịp (Đà Nẵng); hạng 60kg: VĐV Ngô Xuân Hải (Hải Phòng) gặp VĐV Hoàng Văn Cao (Hà Nội); hạng 75kg: VĐV Nguyễn Minh Cửu (Hải Dương) gặp VĐV Ngô Văn Sỹ (Tuyên Quang); Hạng 80kg: VĐV Nguyễn Phi Lên (An Giang) gặp VĐV Hạng Khái Giảng (Hà Giang).

 Ngày 15-12, ngày thi đấu cuối cùng môn Wushu với các nội dung chung kết Tán thủ ở các hạng cân nam, nữ và nội dung Taolu Đối luyện nam, nữ./.

Nhóm PV thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com