Bộ hồ sơ đặc biệt về văn hóa - Nhật ký thời chiến Việt Nam

06:07, 10/07/2020

Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”, Câu lạc bộ “Trái tim người lính” phối hợp cùng Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa tổ chức buổi gặp mặt tác giả, nhân chứng lịch sử và giới thiệu bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam”.

Bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam”.
Bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam”.

Đây là bộ sách đầu tiên tập hợp nhiều tác phẩm nhật ký do các chiến sĩ viết trong thời chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có nhiều nhật ký đầy khói bom, máu lửa chiến trường của các anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi ra đi vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bộ sách còn giới thiệu những bài viết hiếm hoi mang chất văn hóa tâm linh trong nhật ký “Trở về trong giấc mơ” của liệt sĩ Trần Minh Tiến; hoặc nhật ký “Tài hoa ra trận” đầy chất văn chương lãng mạn của liệt sĩ Hoàng Thượng Lân... Qua những trang nhật ký sinh động, cụ thể từng ngày, tháng của các chiến sĩ, bạn đọc có thể hình dung cuộc sống, chiến đấu vô cùng ác liệt, thiếu thốn ở chiến trường; tái hiện phần nào cảnh sống, sinh hoạt của những người dân khu Bốn - vùng tuyến lửa - nói riêng và miền Bắc nói chung trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Họ là những người con của Tổ quốc trong những ngày đạn bom và máu lửa, với những nỗi niềm chung vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân, đất nước và cả những nỗi niềm riêng tư của mỗi người, là ước vọng đoàn tụ với gia đình. Bộ sách gồm 4 tập, mỗi tập dầy hơn 1.000 trang, khổ 16x24 cm sẽ là tư liệu quý cho thế hệ mai sau.

“Vùng xa lạ”

20 tác phẩm vẽ bằng acrylic, khổ lớn của họa sĩ thế hệ 7x Đinh Quang Hải đang được triển lãm tại Mai Gallery (số 113 Hàng Bông, Hà Nội). Lấy tên gọi “Vùng xa lạ”, các bức tranh trong triển lãm đưa người xem vào một thế giới với nhiều di biệt được khoác bởi những sắc rực rỡ… Đinh Quang Hải là một họa sĩ tự do, sinh năm 1979 tại Hà Nội. Anh có học ngành Đồ họa tại Trường Mỹ thuật Công nghiệp, nhưng không theo ngành đồ họa mà dấn thân vào con đường vẽ siêu thực bằng sơn dầu, acrylic nhiều năm nay. Năm 2016, anh tổ chức trưng bày triển lãm cá nhân lần đầu tiên mang tên “Lạc” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm “Vùng xa lạ” kéo dài trong suốt tháng 7-2020…

Khai mạc Trại sáng tác mỹ thuật toàn quân tại TP Cần Thơ

Sáng 6-7, Trại sáng tác mỹ thuật toàn quân năm 2020 do Tổng Cục Chính trị phối hợp với Bộ tư lệnh Quân khu 9 và Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại thành phố Cần Thơ.

Dự trại sáng tác có 48 họa sĩ đang công tác tại các đơn vị quân đội. Trong thời gian dự trại sáng tác, các họa sĩ quân đội sẽ được giới thiệu, nghiên cứu các chuyên đề như: Nghệ thuật tạo hình và cảm thụ nghệ thuật trong đời sống, tranh cổ động trên thế giới và ở Việt Nam, những yếu tố cơ bản để hình thành tác phẩm tranh cổ động, sáng tác logo, tìm hiểu và phát hiện đề tài, hình thành ý tưởng trong sáng tác mỹ thuật… Cùng với việc tiếp cận, nghiên cứu các chuyên đề, các họa sĩ còn được đi tìm hiểu thực tế, sáng tác tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 9. Thời gian qua, Hoạt động mỹ thuật của quân đội đã góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực xây dựng môi trường văn hóa quân sự phong phú, lành mạnh, ngăn chặn, loại trừ các loại hình văn hóa xấu, độc thẩm lậu vào đời sống tinh thần của bộ đội. Trại sáng tác là dịp để các họa sĩ quân đội giao lưu, học hỏi, tiếp cận các phương pháp mới trong hoạt động sáng tác mỹ thuật; nâng cao năng lực sáng tạo, sáng tác những tác phẩm mới, có chất lượng cao, phục vụ hiệu quả cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục trực quan tại các đơn vị. Theo kế hoạch, Trại sáng tác mỹ thuật toàn quân năm 2020 sẽ bế mạc vào ngày 21-7./.

PV (tổng hợp)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com