Triển lãm "Chín ích" Không gian sáng tạo của nghệ sĩ trẻ

09:03, 18/03/2016

Tươi trẻ, sáng tạo và tự tin là những điều có thể nhận thấy tại triển lãm mỹ thuật 9X, khai mạc vào chiều 13-3-2016 tại tầng 2, Nhà triển lãm Hội mỹ thuật Việt Nam, 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Triển lãm do CLB các họa sĩ trẻ Việt Nam và Hội mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Triển lãm có sự tham gia của 12 họa sĩ tuổi 9X thuộc CLB Nghệ sĩ trẻ với 26 tác phẩm trên các chất liệu điêu khắc, sắp đặt, lụa, sơn dầu, in mộc bản, màu nước... các họa sĩ trẻ Việt Nam đã thể hiện những cái nhìn mới, tư duy phong phú, sáng tạo trước cuộc sống, con người, môi trường và xã hội... trong thời hội nhập và phát triển. Triển lãm là sự khởi đầu mới mẻ, trẻ trung của thế hệ 9X đầy đam mê và háo hức... Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 24-3.

Tác phẩm "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" của họa sĩ trẻ Trọng Quý.
Tác phẩm "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" của họa sĩ trẻ Trọng Quý.

Biểu diễn chầu văn Tứ phủ trong ngày hội Pháp ngữ

Nhóm các đại sứ quán, phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam vừa tổ chức giới thiệu kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, giao lưu sẽ diễn ra trong những ngày tới nhân kỷ niệm “Ngày Pháp ngữ 20-3”. Theo Chủ tịch Nhóm các đại sứ quán, phái đoàn và tổ chức Pháp ngữ tại Việt Nam chủ đề của Ngày Pháp ngữ năm nay là “Quyền năng của ngôn ngữ” với mục đích để mọi người quan tâm tới vai trò, tính năng của tiếng Pháp trong mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế. Trong đó điểm nhấn là lễ kỷ niệm diễn ra vào tối nay (18-3) tại Nhà hát lớn Hà Nội, do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Văn phòng khu vực Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) và GADIF tổ chức. Bên cạnh đó, nằm trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa phong phú, đa dạng. Đặc biệt ngày 23-3, tại Rạp Công Nhân, sẽ có chương trình biểu diễn chầu văn “Tứ phủ” của Việt Nam. Đây cũng là hoạt động nhằm quảng bá nghệ thuật hát Chầu văn tới cộng đồng Pháp ngữ. Cùng với đó, BTC chương trình sẽ giới thiệu các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam đang đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại./.

PV (tổng hợp)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com