Quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

08:11, 28/11/2017

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo để các em được cải thiện điều kiện sống, hòa nhập cộng đồng.

Các cháu Trường Mầm non Nam Đào, Thị trấn Nam Giang (Nam Trực) xếp mô hình Công viên của bé.
Các cháu Trường Mầm non Nam Đào, Thị trấn Nam Giang (Nam Trực) xếp mô hình Công viên của bé.

Theo số liệu thống kê của Sở LĐ-TB và XH, toàn tỉnh hiện có trên 498 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có 4.786 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ nhiễm chất độc hóa học, trẻ nhiễm HIV/AIDS, bị xâm hại… và 28.500 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực, tạo điều kiện để chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước, toàn tỉnh có 3.760 trẻ em và gia đình có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ cấp thường xuyên, trong đó có 468 trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi; 1.872 trẻ khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; 18 trẻ bị nhiễm chất độc hóa học và 43 trẻ bị nhiễm HIV/AIDS. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm Dạy nghề trẻ khuyết tật (Sở LĐ-TB và XH) hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 154 trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Toàn tỉnh có 100% trẻ em dưới 6 tuổi và 20.110 trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT, tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng. 100% trẻ em khuyết tật được trợ giúp, chăm sóc bằng các hình thức khác nhau, được phục hồi chức năng, được chú trọng trong giáo dục hòa nhập cộng đồng; không có trẻ em nghiện ma túy; giảm số trẻ lang thang, trẻ em phải làm việc xa gia đình và trẻ em vi phạm pháp luật. Trẻ em nghèo, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được miễn, giảm học phí, được tặng học bổng, sách vở học tập; trẻ mồ côi không nơi nương tựa và trẻ em tàn tật được tư vấn, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khoẻ; qua đó giúp nhiều trẻ em có điều kiện hoà nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB và XH đã chỉ đạo hai xã Giao Lạc và Giao Thanh (Giao Thủy) xây dựng và triển khai mô hình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em với nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, xây dựng các điểm an toàn cho trẻ: rào chắn, biển báo an toàn…; hỗ trợ áo phao, mũ bảo hiểm; hướng dẫn các kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích đối với trẻ em. Triển khai mô hình phòng ngừa, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực dựa vào cộng đồng ở phường Lộc Vượng và xã Mỹ Xá (TP Nam Định)… Qua các mô hình điểm sẽ rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng. Cùng với việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các ngành, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với vai trò cầu nối những tấm lòng nhân ái, từ đầu năm 2017 đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tổ chức nhân đạo từ thiện quốc tế với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Trong đó cấp tỉnh trên 1,5 tỷ đồng, cấp huyện 800 triệu đồng, cấp xã 600 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, 100 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó vươn lên học tốt đã được tặng học bổng; 50 em được tặng xe đạp. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nam Định khám sàng lọc, tập nhược thị và phẫu thuật mắt, phẫu thuật vận động miễn phí cho trẻ em; phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch. Tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho 1.000 trẻ em; phát hiện, chỉ định phẫu thuật và can thiệp kịp thời các trường hợp bị bệnh tim bẩm sinh. Đặc biệt trong các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức đi thăm, tặng quà động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức các hoạt động vui chơi dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em được chú trọng. Công tác phòng ngừa, can thiệp giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị đuối nước được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em ngày càng được cải thiện với nhiều chương trình, chính sách được triển khai hiệu quả. Với sự chung tay của toàn xã hội, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được giúp đỡ, vượt qua khó khăn, có cơ hội được học tập, hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt còn gặp một số hạn chế do công tác thông tin, tuyên truyền, vận động chưa phong phú, đa dạng; kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và các chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng còn thấp. Công tác trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mới chỉ tập trung vào một số xã được triển khai các mô hình thí điểm, trong khi đó số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lại phân bố đều hết các đơn vị; việc trợ giúp trẻ em cũng không được thực hiện thường xuyên nên hiệu quả mang lại chưa cao. Còn nhiều gia đình khó khăn, chưa có điều kiện quan tâm chăm sóc sức khoẻ, học tập, vui chơi giải trí cho con em, có những gia đình có con em lao động sớm; trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước, tình trạng bạo lực trẻ em và tự sát ở trẻ em vẫn còn xảy ra… Để công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng đạt kết quả cao, các ngành, các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Ngành LĐ-TB và XH thực hiện tốt các chính sách, các đề án, chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tiếp tục huy động nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà từ thiện, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em có cơ hội phát triển bình đẳng, phấn đấu 100% trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa được bảo vệ, chăm sóc; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật được hỗ trợ chăm sóc, phục hồi chức năng tại cộng đồng; phòng ngừa và giảm đến mức thấp nhất số trẻ em bị tai nạn thương tích, bị xâm hại, vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ./.

Bài và ảnh: Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com