Hội Chữ thập đỏ xã Hải Hòa tham gia phòng chống thiên tai

05:11, 25/11/2017

Với chiều dài bờ biển 3,2km, xã Hải Hòa (Hải Hậu) là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão gió gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân. Vì vậy, Hội CTĐ xã đã tập trung triển khai nhiều hoạt động nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại do thiên tai gây ra giúp nhân dân trong xã có cuộc sống an toàn hơn.

Đoạn đê Cồn Tròn thuộc địa phận xã Hải Hòa thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp khi xảy ra mưa bão.
Đoạn đê Cồn Tròn thuộc địa phận xã Hải Hòa thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp khi xảy ra mưa bão.

Hội CTĐ xã Hải Hòa hiện có trên 300 hội viên và 200 thành viên đội xung kích. Những năm qua, Hội CTĐ xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các thôn, xóm vùng thường xuyên bị thiệt hại do bão lũ các biện pháp phòng chống, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức và huấn luyện kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, kỹ năng sơ, cấp cứu, phòng tránh tai nạn thương tích, hỗ trợ tâm lý, nước sạch, vệ sinh môi trường liên quan tới thảm họa, thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội đã phối hợp với các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn về phòng chống thiên tai và ứng phó thảm họa cho cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học trên địa bàn xã, hướng dẫn các cơ sở lập kế hoạch phòng ngừa thảm họa sát với tình hình thực tế ở từng địa bàn khu dân cư, chủ động các tình huống ứng phó trước khi mưa bão đến. 12 khu dân cư trên địa bàn xã đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của xã tổ chức các lớp tập huấn, trang bị những kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với thảm họa. Nhằm nâng cao khả năng của cộng đồng trong việc chuẩn bị và ứng phó một cách hiệu quả trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Hội CTĐ xã đã tổ chức diễn tập, phòng chống thiên tai thảm họa và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã với những tình huống giả định được xây dựng sát thực tế. Các buổi diễn tập đã thu hút sự tham gia của Ban quản lý dự án Hội CTĐ tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, đội ứng phó cộng đồng xã và đông đảo người dân địa phương. Bên cạnh đó, Hội CTĐ xã còn tổ chức tập huấn và diễn tập cứu nạn cho đội cứu hộ tại cộng đồng trong xã giúp họ tiếp cận với kỹ năng sơ, cấp cứu khi có thảm họa xảy ra. Từ năm 2015 đến năm 2017, Hội CTĐ xã đã tổ chức tập huấn cho gần 500 lượt người về dự án biến đổi khí hậu do Mỹ tài trợ, đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng phòng chống hiểm họa của cộng đồng đến từng thôn, xóm và từng đối tượng… Từ đó đưa ra những yêu cầu cần thiết cho đầu tư chống biến đổi khí hậu như trang thiết bị cứu hộ, đường cứu hộ… Qua các buổi diễn tập đã tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm và chủ động đối phó với thiên tai trong mọi tình huống, thực hiện nghiêm pháp lệnh về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy điều hành xử lý tình huống của chính quyền góp phần nâng cao nhận thức trong việc ứng phó với thảm họa. Ngoài ra, Hội CTĐ xã còn được cung cấp 23 bộ loa đài có dây và không dây tại các khu dân cư với số tiền trị giá 187 triệu đồng và các trang thiết bị, vật dụng cần thiết tới các khu dân cư như đèn pin, áo mưa, loa cầm tay, máy phát điện… để các khu dân cư chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt trong cơn bão số 10 năm 2017, xã Hải Hòa không chịu ảnh hưởng trực tiếp nhưng cũng bị thiệt hại nặng nề do sóng lớn kết hợp với triều cường gây thiệt hại nghiêm trọng cho người và tài sản, đội ứng phó cộng đồng xã đã trực tiếp cùng với nhân dân chằng chống đê Cồn Tròn hạn chế sóng làm vỡ đê ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Đồng chí Vũ Thị Hà, Chủ tịch Hội CTĐ xã cho biết: “Nhờ được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa thiên tai trên địa bàn xã được chú trọng từ đó góp phần phòng ngừa thảm họa tại các vùng xung yếu trên địa bàn xã, đảm bảo an toàn về người và tài sản khi có thiên tai xảy ra…”.

Thời gian tới, Hội CTĐ xã tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa, thiên tai, kết hợp các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu, phòng tránh tai nạn thương tích, nước sạch và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục triển khai chương trình dự án rừng và đồng bằng do Hội CTĐ Mỹ tài trợ và các chương trình dự án của Nhà nước, của các tổ chức quốc tế, tuyên truyền sâu rộng tới các cán bộ, hội viên và nhân dân nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, lợi ích của rừng ngập mặn… trong bảo vệ đê điều góp phần ngăn ngừa biến đổi khí hậu và phòng, chống lụt bão./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com