Cao Bằng: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở

08:06, 18/06/2013

Tỉnh Cao Bằng đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 sẽ có 100% số cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, 20% có trình độ đại học. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực và từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức. Đối với những cán bộ, công chức cơ sở ở các xã, phường hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu sẽ được bố trí nghỉ việc trước tuổi.

Ảnh minh họa/Internet.
Ảnh minh họa/Internet.

Tỉnh triển khai việc tuyển chọn đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực thật sự để đảm nhiệm các vị trí ở cấp cơ sở. Đồng thời, việc đẩy mạnh đề án chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ thay thế những cán bộ, công chức không có năng lực hoặc không đủ trình độ chuyên môn đạt chuẩn. Bên cạnh đó, tỉnh có cơ chế, chính sách thu hút những sinh viên mới ra trường có tài đức và tâm huyết, xây dựng quê hương. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn và vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh sẽ bố trí nâng cao tỷ lệ đại diện của các nhóm dân tộc thiểu số trong cơ cấu quy hoạch cán bộ xã; chú trọng cơ cấu cán bộ là người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, là nữ; mạnh dạn giao việc cho những cán bộ này để thực hiện công tác bồi dưỡng thực tế, từ đó đưa vào các chức danh trong bộ máy chính quyền địa phương…

Phú Yên: Đầu tư gần 6,5 tỷ đồng chương trình hành động người cao tuổi

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ký quyết định phê duyệt chương trình hành động về người cao tuổi tỉnh giai đoạn 2013-2020, với tổng kinh phí thực hiện gần 6,5 tỷ đồng. Theo đó đến năm 2020, 50% người cao tuổi có khả năng tham gia hoạt động kinh tế và có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; hơn 80% số xã, phường, thị trấn thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được chăm sóc của gia đình và cộng đồng; 100% người cao tuổi đủ điều kiện được giải quyết trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc nuôi dưỡng tập trung trong các cơ sở bảo trợ xã hội...

Phú Yên hiện có hơn 84 nghìn người cao tuổi, do điều kiện còn nhiều khó khăn, một bộ phận người cao tuổi chưa được chăm sóc và tiếp cận các dịch vụ xã hội./.

Theo Nhân dân
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com