Vĩnh Phúc: 95% làng, thôn thực hiện nếp sống văn minh

08:06, 17/06/2013

Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cho biết: Năm 2012, toàn tỉnh đã xây dựng mới 64 nhà văn hoá thôn (hiện nay còn 160/1.368 thôn chưa có nhà văn hoá). Các nhà văn hoá thôn xây mới đã được hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị với số tiền là 2.880 triệu đồng.

Ảnh minh họa/Internet.
Ảnh minh họa/Internet.

Ngân sách tỉnh đã phân bổ 10 tỷ đồng để xây dựng các làng văn hoá trọng điểm như thôn Yên Lan, Thị trấn Thanh Lãng; thôn Hương Canh, Thị trấn Hương Canh; thôn Thượng, xã Ngũ Kiên… Trong năm 2013, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phấn đấu 68% làng, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn Làng văn hoá, 85% đơn vị đạt tiêu chuẩn Đơn vị văn hoá, 95% làng, thôn thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, quy ước - hương ước văn hoá…

“Cây di sản” đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa có quyết định công nhận “Cây di sản” đầu tiên tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là cây gừa cổ thụ nằm trong Khu di tích lịch sử văn hóa Giàn Gừa tại ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ.

Theo người dân địa phương, cây gừa có tuổi đời hơn 150 năm, gốc chính của cây bị đạn rốc-két từ trực thăng Mỹ phá hủy năm 1972. Hiện cây gừa là một “quần thể” những giàn rễ lớn xoắn sít, đan xen nhau, tán cây trải rộng trên diện tích 4.000m2. Trong Khu di tích lịch sử văn hóa Giàn Gừa có miếu thờ bà Thượng Động Cố Hỷ, đền thờ Bác Hồ và những cô gái hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Lễ hội Giàn Gừa được tổ chức vào ngày 28-2 âm lịch hằng năm. Ngoài ra, nơi đây còn có hai ngày lễ thiêng liêng được tổ chức vào các dịp 27-7 và 22-12.

Đội mũ bảo hiểm chất lượng có trợ giá

Từ ngày 14 đến 16-6, Ban ATGT Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đội mũ bảo hiểm chất lượng cho người dân trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong đợt đầu tiên, ban tổ chức thực hiện tại năm quận: 1, 2, 9, Bình Thạnh và Thủ Đức. Theo đó, khi người dân mang mũ cũ và hư hỏng đến đổi sẽ được trợ giá từ 30 nghìn đến 165 nghìn đồng/cái tuỳ thuộc vào loại mũ. Sau đợt này, từ ngày 28 đến 30-6 tại các quận, huyện Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi sẽ đổi mũ và từ ngày 5 đến 7-7 sẽ thực hiện đổi mũ ở các quận 5, 6, 10, 11, Bình Tân và huyện Bình Chánh và cuối cùng là huyện Cần Giờ./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com