ASEAN đoàn kết vì một cộng đồng không có sốt xuất huyết

08:06, 17/06/2013

Ngày 14-6, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Ban Thư ký ASEAN (tại Việt Nam), Tổ chức Y tế thế giới tổ chức hội thảo khu vực chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống sốt xuất huyết (SXH), chủ đề “ASEAN đoàn kết vì một cộng đồng không có SXH”, với sự tham dự của hơn 100 đại biểu trong và ngoài nước.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội thảo
PGS.TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội thảo

Các đại biểu tập trung thảo luận một số giải pháp để giải quyết những vấn đề đang tồn tại trong công tác phòng, chống SXH tại khu vực như: Tăng cường năng lực phòng, chống SXH một cách hiệu quả và bền vững; vấn đề huy động sự tham gia của cộng đồng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác phòng, chống SXH; sự hợp tác hiệu quả, bền vững giữa các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với vấn đề này, nhất là việc phát triển vắc-xin, sử dụng tác nhân sinh học trong phòng, chống SXH…

Hằng năm ASEAN lấy ngày 15-6 là Ngày ASEAN phòng, chống SXH, qua đó thể hiện quyết tâm, sự hợp tác mạnh mẽ giữa các quốc gia trong khu vực để cùng chung tay đẩy lùi căn bệnh này./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com