Đường phố Thành Nam: Phố Trần Duy Hưng

05:01, 06/01/2017

Phố Trần Duy Hưng dài 215m, rộng 10,5m, có địa giới từ phố Phạm Trung Thứ đến đường D4, thuộc khu đô thị Mỹ Trung.

Trần Duy Hưng (1912-1988), quê ở thôn Hòe Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (Hà Nội). Năm 30 tuổi, Trần Duy Hưng đã nổi tiếng là một bác sĩ đa khoa giỏi. Ngoài ra, ông tích cực tham gia các phong trào xã hội và có uy tín trong giới thanh niên, nhân sĩ, trí thức thời đó. Với cây đàn violon, ông và những người cùng chí hướng thường về các chợ quê đàn hát các bài ca cách mạng và diễn thuyết. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp, chính quyền Bảo Đại mời ông ra làm Bộ trưởng Bộ Thanh niên nhưng ông từ chối. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời bác sĩ Trần Duy Hưng làm Thị trưởng Hà Nội. Là Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội 1945-1946, ông đã tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân Hà Nội đứng dưới ngọn cờ của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đi đầu trong cuộc chiến cứu đói và chống giặc dốt. Ông là đại biểu Quốc hội khóa I đến khóa VIII, là Ủy viên Ủy ban Y tế và xã hội của Quốc hội. Sau khi Pháp đánh chiếm Hà Nội, ông lên Chiến khu Việt Bắc và giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ (1947-1954), Thứ trưởng Bộ Y tế (6-1954). Sau ngày Giải phóng Thủ đô, ông được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho đến năm 1977. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét về ông: “Một con người của nhân dân, vì nhân dân; là một trí thức để lại tấm gương sáng cho các thế hệ trí thức cả hôm nay và mai sau học tập, noi theo”.

Bác sĩ Trần Duy Hưng đã được Đảng, Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005./.

Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com