Đường phố Thành Nam: Đường Trần Duệ Tông

08:09, 16/09/2016

Đường Trần Duệ Tông dài 525m, rộng 16m có địa giới từ đường Lộc Vượng đến phố Trần Khắc Chung, thuộc phường Lộc Vượng (TP Nam Định).

Trần Duệ Tông là vị vua thứ 9 nhà Trần, tên thật là Trần Kính. Ông sinh ngày mùng 2-6-1337, là con thứ 11 của Trần Minh Tông, em của 3 vị vua Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông và Trần Nghệ Tông. Mẹ ông là Đôn Từ Hoàng Thái phi. Trần Duệ Tông lên ngôi năm 1372, lấy niên hiệu là Long Khánh. Năm 1377 Vua Trần Duệ Tông tự cầm quân đi đánh giặc Chiêm Thành. Tuy nhiên vì chủ quan, khinh địch, không nghe lời can gián của trung thần nên ông bị tử trận. Sau khi ông mất, những người kế vị đều tỏ ra nhu nhược, triều đình ngày càng hỗn loạn. Thượng hoàng Trần Nghệ Tông phải dựa vào Hồ Quý Ly, sau này chính Hồ Quý Ly đã làm sụp đổ hoàn toàn cơ nghiệp nhà Trần. Vua Trần Duệ Tông đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về lòng quả cảm, ý thức tự lập, tự cường. Hiện nay, ông được thờ tại Khu di tích Đền Trần - Chùa Phổ Minh, phường Lộc Vượng (TP Nam Định)./.

Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com