Đường phố Thành Nam: Phố Trần Quốc Tảng

09:09, 09/09/2016

Phố Trần Quốc Tảng rộng 16m, dài 160m, có địa giới từ đường Phụng Dương đến phố Trần Khắc Chung, thuộc phường Lộc Vượng (TP Nam Định).

Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng (1252-1313), là con trai thứ ba của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và công chúa Thiên Thành. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ 2 năm 1284, dưới sự chỉ đạo của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ông cùng 3 người anh em của mình là: Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, Hưng Hiến Vương Trần Quốc Uất, Hưng Trí Vương Trần Quốc Hiện đốc suất 20 vạn quân đến các xứ: Bàng Hà, Na Sầm, Trà Hương, Yên Sinh, Long Nhãn, Vạn Kiếp và giành được nhiều thắng lợi. Năm 1287, Trần Quốc Tảng trấn giữ các đồn Sa, Từ, Trúc ở biên giới, giáp châu Tư Minh, chặn đường tiến công quân Nguyên - Mông.

Sau khi cuộc kháng chiến thắng lợi, Trần Quốc Tảng là dũng tướng có công nên được nhà vua khen tặng cấp cho đất lập trang ấp tại Tĩnh Bang (Quảng Ninh). Sau này, ông hai lần được vua cắt cử ra trấn ải tại Cửa Suốt - miền Đông Bắc, cửa ngõ của đất nước. Cho đến cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ ba năm 1288, cha con Hưng Đạo Đại Vương vẫn luôn là những người đứng đầu xông pha trận mạc. Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông kết thúc thắng lợi, trong dịp định công dẹp giặc vào tháng 4 năm Kỷ Sửu (1289), nhà vua đã tiến phong Hưng Nhượng Vương làm Tiết độ sứ. Ông được ghi tên vào sách Trung Hưng thực lục và được vẽ tranh. Năm 1297, ông phụng mệnh Vua Trần Anh Tông cầm quân đi đánh Sầm Tử (miền núi Thanh Hoá).

Tháng 3-1313, Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng qua đời. Năm 1314 Vua Trần Minh Tông lên ngôi, phong ông là Thượng đẳng thần, truy tặng chức Thái uý và lập đền thờ ông tại Cửa Ông (Quảng Ninh) và nhiều địa phương trên cả nước./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com