Đường phố Thành Nam: Phố Đoàn Khuê

08:06, 24/06/2016

Phố Đoàn Khuê dài 451m, rộng 16,5m, có địa giới từ phố Hoàng Văn Thái đến phố Vũ Mạnh Hùng, thuộc Khu đô thị Thống Nhất (TP Nam Định).

Đại tướng Đoàn Khuê (1923-1999), quê xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Ông tham gia cách mạng từ năm 1939 và được kết nạp Đảng năm 1945. Trong thời gian trước Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Bình, giữ chức Ủy viên Quân sự của Tỉnh ủy. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ông giữ các chức vụ trong quân đội: làm Chính ủy Trung đoàn, Phó Chính ủy Sư đoàn vào các năm cuối cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông chiến đấu và giữ các chức vụ trong quân đội ở chiến trường miền Trung, làm Phó Chính ủy Quân khu IV, rồi sau là Phó Chính ủy Quân khu V. Sau ngày giải phóng, ông làm Tư lệnh Quân khu V đến năm 1983, sau đó làm Tư lệnh Quân Tình nguyện Việt Nam tại Căm-pu-chia đến năm 1987. Từ năm 1987-1991, ông làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, sau đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 1990, ông được thăng quân hàm Đại tướng. Ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV đến khoá VII, giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị các khoá VI, VII; đại biểu Quốc hội các khoá VII, VIII, IX. Ông mất ngày 16-1-1999 tại Hà Nội. Ông được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao Vàng (truy tặng năm 2007), Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và nhiều huân, huy chương khác./.

Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com