Đường phố Thành Nam: Phố Lê Ngọc Rư

08:05, 27/05/2016

Phố Lê Ngọc Rư có địa giới từ phố Huỳnh Tấn Phát đến phố Lê Văn Lương, thuộc Khu đô thị Thống Nhất, phường Thống Nhất (TP Nam Định).

Lê Ngọc Rư (1909-1933), quê Vũ Ninh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Là người sớm giác ngộ cách mạng, năm 1929, ông cùng với Nguyễn Hới, Phạm Văn Ngọ thành lập Ban Tỉnh ủy lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng Nam Định do đồng chí Nguyễn Hới làm Bí thư. Ông tham gia lãnh đạo phong trào công nhân ở Nam Định, Hải Phòng, tổ chức bãi công ở Nhà máy Đèn Nam Định. Năm 1930, ông bị giặc bắt giam ở xà lim Nam Định. Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Sau đó, địch đầy ông ra Côn Đảo. Tại đây, ông đã cùng đồng đội tích cực đấu tranh. Trong một lần được phân công vượt ngục từ Côn Đảo về đất liền, ông đã anh dũng hy sinh./.   

Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com