Đường phố Thành Nam: Đường Nguyễn Phúc

09:04, 22/04/2016

Đường Nguyễn Phúc rộng 13,5m, dài 346m, có địa giới từ phố Khuất Duy Tiến đến phố Bùi Xuân Mẫn, thuộc xã Mỹ Xá (TP Nam Định).

Nguyễn Văn Phúc, hiệu là Nguyễn Phúc, bí danh Nam Hồng (1903-1946), quê làng Trung Nghĩa, xã Liên Minh (xưa là xã Hào Kiệt), huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Do sớm giác ngộ cách mạng, năm 1927, Nguyễn Phúc tham gia tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Năm 1929, ông được cử làm Bí thư Tỉnh bộ Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội tỉnh Nam Định. Năm 1930, ông tham gia Tỉnh ủy Ninh Bình, sau đó được cử làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình. Cũng năm đó, ông đã lãnh đạo cuộc nổi dậy của nông dân huyện Tiền Hải, gây tiếng vang lớn trong cả nước. Ngày 22-5-1931, ông bị bắt và bị giam cầm tại các nhà tù Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo. Năm 1936, sau khi được thả về quản thúc tại quê nhà, ông tiếp tục hoạt động cách mạng, gây dựng chi bộ cộng sản tại làng Trung Nghĩa. Năm 1938-1939, ông lên Hà Nội làm Chủ nhiệm Báo “Hà Thành Thời Báo” - tờ báo tiếng Việt đầu tiên của Đảng, hoạt động trong Chi bộ Báo chí Cách mạng. Cuối năm 1939, ông lại bị địch bắt. Năm 1945, sau khi vượt ngục thành công khỏi nhà tù Yên Bái, ông tham gia lãnh đạo khởi nghĩa và được cử làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Yên Bái. Đêm ngày 11-12-1945, ông bị các thế lực phản động trong Quốc dân Đảng bắt giữ. Sau hơn 2 tháng giam cầm, tra tấn dã man, đêm 9-2-1946, ông đã bị kẻ thù sát hại trong trại giam./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com