Đường phố Thành Nam: Phố Lý Văn Phức

09:03, 04/03/2016

Phố Lý Văn Phức rộng 7m, dài 63m, có địa giới từ phố Lê Văn Hưu đến phố Trần Nhân Trứ, thuộc Khu đô thị Hòa Vượng (TP Nam Định).

Lý Văn Phức (1785-1849), tự là Lân Chi, hiệu là Khắc Trai, người làng Hồ Khẩu, nay là phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội). Sinh ra trong gia đình nhà Nho nghèo, năm 23 tuổi Lý Văn Phức mới đi thi, đến năm 34 tuổi mới thi đỗ Cử nhân khoa Kỷ Mão (1819) dưới triều Vua Gia Long. Năm Minh Mạng thứ nhất (1920), Lý Văn Phức được bổ nhiệm làm quan Hàn lâm viện Biên tu, sung Sử quán. Sau đó, ông lần lượt trải qua các chức vụ: Thiêm sự bộ Lễ, Hiệp lý trấn Quảng Nam kiêm quản cơ Lục Kiên, Tham hiệp dinh Quảng Nam, Hộ bộ Hữu thị lang, Hữu Tham tri bộ Lễ... Trong cuộc đời làm quan, ông bị nhiều lần thăng giáng và được cử đi công cán nhiều nước. Ông từng đi sứ Bắc Kinh, đi giao thiệp mua bán hàng hóa ở Lữ Tống (Phi-líp-pin), Tàu-gia-ba (Xinh-ga-po) và Qua-oa (In-đô-nê-xi-a)...

Lý Văn Phức viết nhiều, trừ “Nhị thập tứ hiếu” viết bằng thơ lục bát chứa đựng thế giới quan phong kiến, còn phần lớn các truyện nôm khác như Tây Sương, Ngọc Kiều Lê đều có giá trị nhân đạo. Ông còn là tác giả nhiều sách ghi lại những điều mắt thấy tai nghe trong những lần ra nước ngoài.

Năm Kỷ Dậu (1849), Lý Văn Phức bị bệnh mất, hưởng thọ 64 tuổi./.

Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com