Đường phố Thành Nam: Phố Tôn Thất Đàm

09:02, 26/02/2016

Phố Tôn Thất Đàm rộng 7m, dài 63m, có địa giới từ phố Trần Anh Tông đến phố Phó Đức Chính, thuộc Khu đô thị Hòa Vượng (TP Nam Định).

Tôn Thất Đàm (1864-1888), quê làng Phú Mộng, nay thuộc phường Kim Long (Huế), là con trai trưởng của Phụ chánh đại thần Tôn Thất Thuyết. Lúc còn trẻ Tôn Thất Đàm có chí lớn, say mê luyện tập võ nghệ và đã từng theo cha vận chuyển vũ khí từ Huế về phòng thủ cửa Thuận An năm 1883. Khi kinh thành Huế thất thủ (5-7-1885), ông và em là Tôn Thất Tiệp cùng theo cha trong đoàn hộ giá và bảo vệ Vua Hàm Nghi chạy ra Sơn phòng Quảng Trị kháng chiến. Tháng 2-1886, ông nhận chức vụ Khâm sai chưởng lý quân vụ đại thần phụ trách tổ chức công cuộc kháng chiến ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào Nam. Đầu năm 1887 Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện nhà Thanh, giao nhiệm vụ cho Tôn Thất Đàm và Tôn Thất Tiệp bảo vệ Vua Hàm Nghi và chỉ huy các cuộc phản công đánh trả quân Pháp trên các trận tuyến thuộc Sơn phòng Quảng Bình, Hà Tĩnh. Đêm 1-11-1888 tại Tá Bào (Quảng Bình), Vua Hàm Nghi bị một thuộc hạ là Trương Quang Ngọc làm phản đem quân tới bắt. Tôn Thất Tiệp bảo vệ vua và tử trận. Vào ngày 15-11-1888, khi hay tin Vua Hàm Nghi bị lọt vào tay quân Pháp, Tôn Thất Đàm viết biểu dâng lên Vua tự kể tội mình là giúp Vua giúp nước không xong, xin chết để tạ tội. Sau đó ông đến cạnh Chùa Vàng Liêu (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) tuẫn tiết khi mới 24 tuổi./.

Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com