Bắc Kinh khống chế toàn diện nguy cơ lây nhiễm biến thể Delta từ đợt bùng phát Lộc Khẩu

08:08, 25/08/2021

Đến 0 giờ ngày 24/8, 21 cụm dân cư tại 4 quận Triều Dương, Hải Điện, Xương Bình và Phòng Sơn (thành phố Bắc Kinh) đã được gỡ bỏ phong tỏa. Bắc Kinh đã khống chế toàn diện nguy cơ lây nhiễm từ đợt bùng phát Covid-19 biến thể Delta tại sân bay Lộc Khẩu, thành phố Nam Kinh.

Ga Bắc Kinh dần nhộn nhịp trở lại. (Ảnh: Vi Sa)
Ga Bắc Kinh dần nhộn nhịp trở lại. (Ảnh: Vi Sa)

Thông tin trên được Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Bắc Kinh, bà Pang Jinghuo đưa ra tại buổi họp báo thứ 241 của Cơ quan liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Bắc Kinh, diễn ra chiều 24/8.

Như vậy, sau nhiều ngày không tăng thêm ca mắc nội địa nào, TP Bắc Kinh đã kiểm soát hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm biến thể Delta trong cộng đồng. Tuy nhiên, thành phố vẫn tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống, người dân thành phố được khuyến cáo không rời khỏi thành phố hoặc xuất ngoại dưới mọi hình thức, kể cả đi công tác.

Tại các nút giao thông đa phương tiện vào thành phố, hành khách được yêu cầu nâng cao tinh thần tự giác khai báo di chuyển và phối hợp hoàn thành cách kiểm tra y tế liên quan. Thành phố tiếp tục hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng. Theo tìm hiểu, các bệnh viện tại Bắc Kinh hiện đã thay đổi phương thức đặt hẹn khám, chữa bệnh cũng như tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, người dân cần chủ động tìm hiểu cách đặt hẹn trực truyến đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Năm học mới sắp đến, từ đầu tháng 8, song song với công tác kiểm soát dịch bệnh lây lan, Bắc Kinh đã triển khai nhiều biện pháp giám sát, nhằm bảo đảm năm học mới được diễn ra an toàn cho toàn bộ học sinh cấp I, II, III trên địa bàn. Thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi căn cứ thông báo của cơ sở giáo dục chủ quản, chủ động tham gia tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Theo thông báo sáng nay của Ủy ban Y tế Sức khỏe Trung Quốc, ngày 24/8 ghi nhận 44 ca Covid-19 trong cả nước, với 34 nhập cảnh, 9 ca không triệu chứng, và 1 ca nội địa duy nhất tại thành phố Thương Khưu, tỉnh Hà Nam.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com