Mỹ và Cu-ba thúc đẩy hợp tác an ninh mạng

08:01, 15/01/2018

Ngày 13-1, Cu-ba và Mỹ đã tiến hành cuộc họp kín tại Thủ đô Oa-sinh-tơn, Mỹ nhằm tăng cường hợp tác an ninh mạng. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ đối thoại thực thi pháp luật đã được hai nước thiết lập hồi tháng 11-2015.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cu-ba cho biết phái đoàn của Cu-ba gồm các quan chức và đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Bộ Truyền thông nước này. Hai bên đã cùng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và nhất trí tiến hành các cuộc gặp kỹ thuật về vấn đề này trong tương lai.

Mỹ và Cuba cùng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc hợp tác an ninh mạng. Ảnh minh họa: Getty.
Mỹ và Cuba cùng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc hợp tác an ninh mạng. Ảnh minh họa: Getty.

Mỹ và Cu-ba đã hạn chế các cuộc gặp hợp tác xuống mức tối thiểu sau khi Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm quyết định ngừng quá trình cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước, vốn được triển khai từ năm 2015 dưới thời Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma.

Người Pa-lét-xtin và lực lượng an ninh Ít-xra-en đụng độ ở Bờ Tây

 Ngày 13-1, những người biểu tình Pa-lét-xtin đã đụng độ với lực lượng an ninh Ít-xra-en tại làng Na-bi Sa-lê, khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng.

Người dân Pa-lét-xtin đã xuống đường biểu tình kêu gọi giới chức Ít-xra-en thả tự do cho A-hét Ta-mi-mi - một cô gái Pa-lét-xtin 16 tuổi, từng bị lực lượng an ninh Ít-xra-en bắt giữ vì tội tấn công một binh sĩ nước này.

Trong khi đó, người Pa-lét-xtin coi cô là một anh hùng chống lại sự chiếm đóng từ phía Ít-xra-en.

Những người tham gia biểu tình Pa-lét-xtin cũng đã mang theo các khẩu hiệu, băng rôn chống lại tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm công nhận thánh địa Giê-ru-sa-lem là thủ đô của Ít-xra-en.

Tuy nhiên, cuộc biểu tình này đã nhanh chóng biến thành một cuộc đụng độ khi những người biểu tình “tức giận” đã ném đá về phía lực lượng an ninh Ít-xra-en. Đáp trả, các binh sĩ Ít-xra-en cũng đã bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình.

Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận quy chế thành viên EU hạng hai

Bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ Ô-mơ Xê-lích ngày 13-1 cho biết, nước này sẽ không chấp nhận quy chế “đối tác đặc ân” với EU.

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Xê-lích nhấn mạnh, cho dù EU có đề nghị cấp quy chế “đối tác đặc ân”, Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ không cân nhắc về lời đề nghị này. Chẳng ai có quyền cấp quy chế hạng hai cho Thổ Nhĩ Kỳ trong mối quan hệ với EU.

Tuyên bố này đưa ra sau khi các nhà chính trị Đức gần đây đề xuất quy chế “đối tác đặc ân” cho Thổ Nhĩ Kỳ thay vì quy chế thành viên đầy đủ của EU.

Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn gia nhập thành viên Liên minh châu Âu năm 1987 và các vòng đàm phán gia nhập mãi tới năm 2005 mới bắt đầu. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU đã căng thẳng kể từ tháng 7-2016 sau cuộc đảo chính bất thành ở nước này.

EU khăng khăng Thổ Nhĩ Kỳ cần thay đổi luật chống khủng bố nhằm tạo điều kiện cho nước này gia nhập liên minh. Thổ Nhĩ Kỳ phản ứng bằng cách chỉ trích EU thiếu sự đoàn kết với người dân Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đối phó với nỗ lực đảo chính bất thành và thực thi tiêu chuẩn kép trong cuộc chiến chống khủng bố./.

Theo baotintuc.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com