Tăng cường hợp tác Pháp - Trung Quốc

08:01, 11/01/2018

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, Tổng thống Pháp E.Ma-crông vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong ba ngày, từ 8 đến 10-1. Ðây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu của ông E.Ma-crông trên cương vị Tổng thống Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Politico Europe)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Politico Europe)

Ông E.Ma-crông cũng là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ sau Ðại hội Ðảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 9-1, tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp E.Ma-crông đã tiến hành hội đàm. Hai bên thảo luận nhiều vấn đề cùng quan tâm và nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký một loạt thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD, trong đó có các thỏa thuận trong lĩnh vực hạt nhân và hàng không.

* Cùng ngày, tại Ðại lễ đường Nhân dân, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiếp Tổng thống Pháp E.Ma-crông. Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định, cuộc hội đàm giữa Tổng thống E.Ma-crông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã quy hoạch chiến lược cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. Trung Quốc mong muốn cùng Pháp tiếp tục nỗ lực để nâng quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Về phần mình, Tổng thống E.Ma-crông nhấn mạnh, Pháp mong muốn tăng cường quy hoạch hợp tác kinh tế thương mại song phương trên cơ sở phát huy ưu thế của mỗi bên; đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hàng không, năng lượng hạt nhân, nông nghiệp; mở rộng thị trường giữa hai bên, qua đó thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Pháp, Trung Quốc - EU bước sang giai đoạn phát triển mới, đóng góp tích cực cho hòa bình, phát triển của thế giới.

* Cùng ngày, tại Ðại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Ðức Giang đã tiếp Tổng thống Pháp E.Ma-crông. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trương Ðức Giang nhấn mạnh, lâu nay Quốc hội hai nước duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp và khẳng định, kết quả hội đàm giữa Tổng thống E.Ma-crông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ định hướng quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com