Trước đó, hôm 17-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài từ 8 giờ đến 16 giờ địa phương (12 giờ đến 20 giờ, theo giờ Hà Nội) ngày 20-10 tại A-lép-pô, chủ yếu để tạo điều kiện cho dân thường tự do di chuyển, sơ tán người bị bệnh, bị thương và bảo đảm cho các tay súng thánh chiến rút lui. Bộ trưởng X.Sôi-gu nói với RT rằng, mục tiêu của lệnh ngừng bắn nhân đạo cũng là nhằm có thời gian thực hiện công tác rà soát, phân biệt "các phần tử khủng bố" với “phe đối lập ôn hòa” ở Xy-ri. A-lép-pô hiện được đánh giá là chiến trường khốc liệt nhất tại Xy-ri kể từ khi xảy ra cuộc nội chiến ở nước này hồi năm 2011.

Theo qdnd.vn