Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ nhất: Những cái nhìn đương đại

10:10, 15/10/2010

Cảnh trong phim
Cảnh trong phim "Trung úy"

Một sự kiện lớn của điện ảnh Việt Nam: Tối 17-10 khai mạc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ nhất (VNIFF). Bộ phim hoạt hình "Arthur and the war of two worlds" (tạm dịch là "Arthur và cuộc chiến giữa hai thế giới" được chọn chiếu mở đầu. Các sự kiện sẽ diễn ra trong 5 ngày với 68 phim của 23 nước tham dự, với ba điểm chiếu: Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Magastar và cụm rạp mới hoàn thành Piatinum Cineplex tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Ấn tượng đầu tiên: Giám khảo nổi tiếng

Với mọi cuộc liên hoan và thi nghệ thuật trên thế giới thì thí sinh dự thi và giám khảo có tên tuổi là yếu tố quyết định uy tín và quy mô của giải. Ban tổ chức VIFF đã thành công, khi mời được các tên tuổi nổi tiếng vào các BGK. Trong đó, 5 cái tên trong BGK phim truyện nhựa đều mang sức nặng. Đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh đã quá quen thuộc. Đạo diễn Phillipe Noyce từng đoạt nhiều giải thưởng lớn ở Viện Điện ảnh Australia, nhưng khán giả biết đến ông nhiều hơn với vai trò đạo diễn những bộ phim bom tấn có doanh thu khổng lồ tại Mỹ và trên thế giới như "Patriot Games" (1992) và "Clear and Present Danger" (1994), "Dead Calm" (1989), "The Bone Collector" (1999) và gần nhất (2010), phim "Salt" với nữ diễn viên chính Angelina Jolie. Với khán giả Việt Nam thì ấn tượng về ông chủ yếu là bộ phim "Người Mỹ trầm lặng". Nhà quay phim Francois Cantonné (Pháp) từng quay bộ phim "Đông Dương" của Régis Warnier - phim đoạt giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất và giải César cho quay phim xuất sắc nhất năm 1993. Ông Marco Mueller (Italia) giám đốc LHP danh giá Venice từng nhận giải nhân vật của năm do Centenario Foundation tặng năm 2007 và giải thưởng nghệ thuật và văn hoá của Japan Foundation năm 2008. Nữ diễn viên Kang Soo Yeon - ngôi sao tiêu biểu cho điện ảnh Hàn Quốc đã giành được giải diễn viên nữ xuất sắc nhất tại LHP Venice và Nantes năm 1986 với vai diễn trong phim "Sibaji" và giải diễn viên nữ xuất sắc nhất LHP Matxcova với phim "Aje Aje Bara Aje" năm 1988…

Phim về những người trẻ

Có thể nói 8 trong số 10 phim truyện nhựa dự thi của VNIFF chủ yếu là đề tài về giới trẻ, nhiều đạo diễn cũng trẻ. Trong đó đề tài tâm lý xã hội phần lớn. Nếu "Lâu đài cát" của nhà làm phim người Singapore Boo Junfeng nói về sự thay đổi trong nhận thức của một thanh niên thì "Kẻ mơ mộng" của đạo diễn Indonesia Riri Riza lại là câu chuyện về ba chàng trai nhà nghèo được thầy giáo truyền cho nhiệt huyết và cảm hứng để theo đuổi những hoài bão lớn…

Tình yêu xuyên biên giới của chàng trai người Pháp Paul và cô gái Trung Quốc Mei với những khác biệt về văn hoá được đặt ra trong phim "Laowai" của đạo diễn Pháp Fabien Gaillard. Cũng về đề tài tình yêu, "Hanamizuki" của đạo diễn Nobuhiro Doi (Nhật Bản) nói về mối tình của cô nữ sinh Sea Hirasawa và chàng Kohei Kinouchi… Một mùi vị lạ là phim "Câu lạc bộ chia tay" của nữ đạo diễn người Hồng Kông Barbara Wong Chun - Chun pha trộn tính thực tế và hư cấu,  yếu tố hài kịch và lãng mạn… Hai phim truyện Việt Nam dự thi là "Long thành cầm giả ca" của đạo diễn Đào Bá Sơn và "Trung uý" của đạo diễn Hà Sơn là khá "già". Một đi vào đề tài lịch sử được khen nhiều và chê cũng đích đáng, một là phim chiến tranh có số phận khá lao đao trong quá trình làm phim.

10 phim dự thi khá đa dạng và nó cho thấy phần nào những cái nhìn châu Á chủ yếu là của Đông Nam Á đương đại.

Và bữa tiệc thị giác

Nằm ở các chương trình chiếu phim giới thiệu điện ảnh thế giới và chương trình phim Pháp. Với điện ảnh thế giới là 26 phim, với đủ mọi thể tài từ tâm lý đến hành động, giả tưởng, hoạt hình như "Công lý của bầy sói", "Chúng tôi đến từ tương lai 2" (Nga), "Chậm thì chết", "Chỉ điểm" (Hồng Kông - TQ), "Ảo giác" (Anh)… Và được chờ đợi nhiều còn có bộ phim mới nhất của đạo diễn Trương Nghệ Mưu "Chuyện tình cây táo gai" dựa theo cuốn sách cùng tên của tác giả nổi tiếng Ai Mi đã bán được hơn 3 triệu bản.

15 phim Việt Nam chiếu trong đợt này được lựa chọn là đáng chú ý trong nhiều giai đoạn là "Cánh đồng hoang", "Cánh đồng bất tận", "Trăng nơi đáy giếng", "Hà Nội, Hà Nội", "Rừng đen", "Trái tim bé bỏng", "Mùa len trâu"…

Lần này, khán giả sẽ phải mua vé tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia và Megastar theo giá vé chung tại rạp, riêng cụm rạp mới khai trương là Platinum giá 35000 đồng/vé./.

Việt Văn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com