Sôi nổi phong trào thể thao ở Việt Hùng

08:02, 15/02/2019

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, những năm qua phong trào luyện tập thể dục thể thao ở xã Việt Hùng (Trực Ninh) đã phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao thể chất, tăng cường sức khoẻ cho cán bộ và nhân dân.

Một buổi tập luyện của Câu lạc bộ bóng bàn Trực Bình.
Một buổi tập luyện của Câu lạc bộ bóng bàn Trực Bình.

Đến nay việc tập luyện thể dục thể thao đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhân dân ở 25 xóm, trong đó phát triển mạnh nhất là các môn: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, thể dục dưỡng sinh. Phong trào bóng đá thu hút hàng trăm thanh, thiếu niên tập luyện mỗi ngày trên sân nhà văn hóa của 7 xóm: Chín 1, Chín 2, Nam Tiến, Nam Cựu 1, Trực Tĩnh, Đông 1, Đông 2 với diện tích 500m2/sân. Tới đây, tại xóm Đoài sẽ quy hoạch, xây dựng sân bóng đá mới có đường “pít” bao quanh, sân khấu với kinh phí đầu tư khoảng trên 1 tỷ đồng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Thôn Nam Tiến cũng huy động từ nguồn xã hội hóa 20-30 triệu đồng để cải tạo sân bóng đá trên quỹ đất được UBND xã phê duyệt. Trên nền tảng phong trào bóng đá phát triển, Ban Văn hóa - Thể thao phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn xã thành lập 6 đội bóng đá xóm và câu lạc bộ bóng đá Đoàn Thanh niên xã với tổng số trên 80 thành viên, là nòng cốt để tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá tại địa phương vào dịp Tết Trung thu và Ngày thành lập Đoàn (26-3). Ngoài bóng đá, môn thể thao cầu lông hấp dẫn thu hút nhiều người dân trong xã tham gia luyện tập. Toàn xã hiện có 2 câu lạc bộ cầu lông gồm: Câu lạc bộ cầu lông Việt Hùng và Câu lạc bộ cầu lông Trực Bình với tổng số trên 50 thành viên là thanh niên, cán bộ, giáo viên, hưu trí... Phong trào bóng bàn trong xã cũng phát triển mạnh. Câu lạc bộ bóng bàn Trực Bình hiện có gần 20 thành viên thường xuyên tập luyện. Nhiều thành viên trẻ của câu lạc bộ như em Nguyễn Văn Quang (15 tuổi), Trần Thu Thúy (14 tuổi)… được các vận động viên lớp trước dìu dắt tham gia thi đấu tại các giải thể thao học sinh. Anh Trần Ngọc Khánh, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: “Ngoài bàn bóng do UBND xã tài trợ, các thành viên đóng góp kinh phí mua thêm 2 bàn bóng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng phù hợp. Câu lạc bộ cũng thường xuyên giao lưu với các câu lạc bộ bóng bàn các xã: Trung Đông, Liêm Hải, Thị trấn Cổ Lễ… nên trình độ các hội viên ngày một nâng cao. Phong trào dưỡng sinh tại xã hiện thu hút trên 200 người cao tuổi tham gia tập luyện trên sân nhà văn hóa, sân đền, chùa... Nhiều hội viên trên 80 tuổi nhờ tập luyện đều đặn nên giữ được sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái. Hội Người cao tuổi xã hiện có Câu lạc bộ Thức vũ kinh Trực Tĩnh do ông Trần Lương Sơn làm chủ nhiệm và Câu lạc bộ Trực Bình do ông Nguyễn Quang Tiến làm chủ nhiệm. Hoạt động đi bộ, chạy thể dục buổi sáng thu hút đông đảo nhân dân tham gia trên các tuyến đường các xóm: Bắc Phong, Nam Tiến, Bình Minh…

Sự phát triển của phong trào thể dục thể thao ở Việt Hùng là do có sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã trong chỉ đạo, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích người dân đóng góp công sức xây dựng cơ sở vật chất cho việc tập luyện. Nhằm khuyến khích phong trào thể thao phát triển, hàng năm xã Việt Hùng đều tổ chức các giải: bóng đá, bóng bàn, cầu lông vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4), Quốc tế Lao động (1-5), Quốc khánh 2-9. Kinh phí tổ chức các giải thể thao chủ yếu từ nguồn xã hội hoá do các doanh nghiệp, cá nhân đam mê thể thao tại địa phương tài trợ quần áo, nước uống, động viên các vận động viên thi đấu…

Thời gian tới, xã Việt Hùng tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực hoàn thiện các thiết chế phục vụ việc tập luyện, thi đấu thể thao của nhân dân trong xã. Bên cạnh đó, xã thường xuyên tổ chức các giải thể thao phong trào, các hoạt động giao lưu thể thao giữa các thôn, xóm để tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Trần Huy

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com