Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu bóng đá trẻ Việt Nam, tổ chức từ năm 1998 với tên gọi U18 Quốc gia và chính thức chuyển đổi thành U17 quốc gia từ năm 2006 để chuẩn hóa với hệ thống thi đấu của AFC, FIFA.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Tại vòng chung kết, 12 đội được chia thành 2 nhóm A và B, 6 đội/nhóm thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi nhóm để tính điểm, xếp hạng; chọn 2 đội đứng đầu mỗi nhóm vào thi đấu bán kết, chung kết. Ở hai trận bán kết và chung kết, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận, nếu sau thời gian thi đấu chính thức (90 phút) tỷ số hòa, sẽ thi đá luân lưu 11m để xác định Đội thắng. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 29-7 đến ngày 13-7 tại SVĐ Thống Nhất và Trung tâm thể thao Thành Long – Thành phố Hồ Chí Minh.

Đội vô địch giải sẽ nhận cúp, huy chương vàng, bảng danh vị và giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Đội thứ hai, ba lần lượt nhận 30 triệu và 20 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức giải sẽ trao giải phong cách (10 triệu đồng) và các giải cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc nhất và tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi giải 5 triệu đồng.

12 đội tham dự Vòng chung kết (VCK) giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2017 gồm: Đội chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh, Viettel, Hà Nội, Công An Nhân Dân, FLC Thanh Hóa, Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai, Sanatech Khánh Hòa, Đắk Lắk, PVF và Đồng Tháp.

Theo qdnd.vn