Tân Thịnh phát triển phong trào thể dục thể thao

06:06, 17/06/2017

Được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Đảng ủy, UBND xã, những năm gần đây phong trào TDTT ở Tân Thịnh (Nam Trực) phát triển mạnh với đa dạng các hình thức tập luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao... 

Buổi tập luyện của hội viên CLB bóng bàn xã Tân Thịnh.
Buổi tập luyện của hội viên CLB bóng bàn xã Tân Thịnh.
Đến nay việc tập luyện TDTT đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhân dân ở 29 xóm thuộc 8 thôn của xã, trong đó phát triển mạnh nhất là các môn: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, thể dục dưỡng sinh. Phong trào bóng đá thu hút hàng trăm thanh, thiếu niên tập luyện mỗi ngày trên sân của 6 thôn: Vũ Lao, Tân Thành, Cao Lộng, Đồng Lư, Nam Hà, Từ Quán với diện tích 500m 2/sân. Tới đây, thôn Đồng Lư sẽ quy hoạch, xây dựng sân bóng đá mới cùng với nhà văn hóa, hồ bao quanh với kinh phí đầu tư khoảng trên 1 tỷ đồng hoàn toàn bằng nguồn xã hội hóa. Thôn Vũ Lao cũng huy động từ nguồn xã hội hóa khoảng 300 triệu đồng để xây dựng thêm một sân bóng đá khang trang, hiện đại trên quỹ đất được UBND xã phê duyệt, tạo điều kiện cho thanh, thiếu niên trong việc tập luyện, thi đấu, giao lưu bóng đá. Cùng với phát triển phong trào bóng đá, xã cũng đã thành lập 4 CLB bóng đá các thôn: Vũ Lao, Tân Thành, Đồng Lư và CLB bóng đá Đoàn Thanh niên xã với tổng số trên 80 VĐV bóng đá phong trào là lực lượng nòng cốt để tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá trên địa bàn. Trong 4 CLB thì CLB bóng đá thôn Vũ Lao hoạt động sôi nổi hơn khi thường xuyên tổ chức giao lưu với các CLB bóng đá trong và ngoài huyện. Phong trào bóng bàn mới được người dân trong xã tập luyện khoảng 5 năm nay nhưng cũng phát triển khá nhanh. CLB bóng bàn xã hiện có gần 20 thành viên đa phần là nông dân, hưu trí... tập luyện thường xuyên tại nhà văn hóa xã. Từ thành viên trẻ nhất CLB là anh Phạm Văn Quân trên 40 tuổi tới người cao tuổi nhất là ông Ngô Khắc Nguyện, 68 tuổi đều duy trì tập luyện thường xuyên nên sức khỏe rất tốt, tinh thần thoải mái. Ông Trần Trung Quân, chủ nhiệm CLB cho biết: “Ngoài bàn bóng do UBND xã tài trợ, các thành viên đã đóng góp kinh phí mua thêm 3 bàn bóng, có hệ thống chiếu sáng phù hợp. CLB thường xuyên giao lưu với các CLB bóng bàn các xã: Nam Thắng, Nam Hồng, Thị trấn Nam Giang (Nam Trực), xã Trung Đông, Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh), các CLB bóng bàn ở Thành phố Nam Định... nên trình độ của các thành viên ngày càng nâng cao. Các thành viên CLB đã 2 lần tham gia giải bóng bàn Thiên Trường do Trung tâm VH-TT thanh, thiếu niên tỉnh tổ chức, tham gia giải bóng bàn huyện hằng năm. Tại giải bóng bàn thuộc Đại hội TDTT huyện Nam Trực lần thứ VIII-2017, thành viên CLB là anh Trịnh Hữu Trường ở xóm 23 đã đoạt giải ba cá nhân”. Phong trào cầu lông phát triển ở nhiều xóm, nhưng tập trung đông nhất tại sân trạm y tế xã với trên 10 người là thanh niên, người trung tuổi tập luyện. Phong trào dưỡng sinh của xã hiện thu hút khoảng 150 người cao tuổi các thôn: Vũ Lao, Đồng Lư, Nam Hà tập luyện trên sân nhà văn hóa, sân đền, chùa... Hoạt động đi bộ, chạy thể dục buổi sáng thu hút đông đảo nhân dân tham gia trên các tuyến đường các thôn: Tân Thành, Vũ Lao, Đồng Lư, đê Đại Hà của sông Hồng... vào các buổi sáng sớm và chiều muộn. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT, thực hiện chương trình xây dựng NTM, 29 xóm của xã đều quy hoạch đất cho hoạt động TDTT, trong đó xóm 14 thôn Duyên Hải và thôn Đồng Lư (gồm 4 xóm) đã xây dựng khu thể thao đảm bảo diện tích theo tiêu chí NTM. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2017 xã sẽ san lấp khu thể thao trung tâm rộng 6.600m 2 đồng thời chỉ đạo các xóm còn lại xây dựng các khu thể thao xóm. Hoạt động TDTT của xã thời gian qua diễn ra sôi nổi do có nhiều người dân tham gia làm cộng tác viên thể thao như ông Phạm Ngọc Lân ở thôn Tân Thành đảm nhận huấn luyện viên đội bóng đá thiếu niên của xã; ông Trịnh Hữu Lập ở xóm 23 là người khởi xướng, phát động phong trào tập luyện bóng bàn của xã; anh Phạm Ngọc Đăng là công nhân xây lắp điện ở thôn Vũ Lao tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá với các xã bạn... Hiện toàn xã có gần 50% người dân tập luyện TDTT thường xuyên. Để động viên, khuyến khích người dân tích cực tham gia hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, hằng năm xã Tân Thịnh đều tổ chức các giải: bóng đá thanh niên, bóng bàn xã vào Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5) hoặc vào dịp Quốc khánh 2-9. Để tổ chức giải, xã đã vận động các thôn huy động sự đóng góp của nhân dân mua trang phục, nước uống, kinh phí trao thưởng nên các VĐV đều thi đấu nhiệt tình, các giải đấu diễn ra đều thành công. 
 
Đồng chí Trần Đình Đoàn, cán bộ VH-TT xã Tân Thịnh cho biết: Hiện nay xã đang tích cực chuẩn bị cho đại hội TDTT xã lần thứ VIII-2017 diễn ra vào cuối tháng 6-2017. Công tác tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của việc rèn luyện TDTT và tổ chức đại hội TDTT được đẩy mạnh; các băng rôn, khẩu hiệu được chăng treo trên các tuyến đường khu dân cư; nơi thi đấu các môn thể thao của đại hội được chỉnh trang, nâng cấp. Lễ khai mạc đại hội TDTT xã có sự tham gia diễu hành biểu dương lực lượng của trên 500 người. Việc tổ chức đại hội là dịp để xã đánh giá kết quả hoạt động của phong trào TDTT, từ đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao sức khỏe, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
 
Bài và ảnh: Đức Thiện


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com