Đoạt 46 Huy chương vàng, đoàn Mỹ chiếm ngôi đầu xếp hạng thành tích

07:08, 23/08/2016

Trong ngày thi đấu cuối cùng tại Ô-lim-pích Ri-ô 2016 (tính đến rạng sáng ngày 22-8, theo giờ Việt Nam), đoàn Mỹ đã giữ nguyên thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng thành tích huy chương với 46 Huy chương vàng (HCV), 37 Huy chương bạc (HCB) và 38 Huy chương đồng (HCĐ), xếp thứ hai là đoàn Anh với 27 HCV, 23 HCB, 17 HCĐ. Đoàn Trung Quốc không có nhiều thay đổi khi vẫn giữ vị trí thứ ba với 26 HCV, 18 HCB, 26 HCĐ. Hai đoàn Nga (19 HCV) và Đức (17 HCV) lần lượt xếp thứ tư và thứ năm trên bảng xếp hạng.

VĐV người Kê-ni-a Ê-li-út Kíp-chô (hàng đầu, ở giữa) đoạt HCV chạy ma-ra-tông nam trong ngày thi đấu cuối cùng.
VĐV người Kê-ni-a Ê-li-út Kíp-chô (hàng đầu, ở giữa) đoạt HCV chạy ma-ra-tông nam trong ngày thi đấu cuối cùng.

* HCV cuối cùng của Thế vận hội đã được trao cho VĐV người Kê-ni-a Kíp-chô ở nội dung ma-ra-tông nam (42,195 km) với thời gian 2 giờ 8 phút 44 giây. Tham dự nội dung này có 155 VĐV đến từ khắp nơi trên thế giới và đều là những người xuất sắc nhất. Tuy nhiên, có 140 VĐV về đích trong đó có nhiều người lập kỷ lục cá nhân, song cũng có 15 VĐV của một số nước như Anh, I-ta-li-a, Kê-ni-a, Dim-ba-bu-ê... đã bỏ cuộc giữa chừng.

* Trong ngày thi đấu cuối cùng ở môn bóng rổ, đội tuyển Mỹ dù vắng một số ngôi sao hàng đầu đang thi đấu tại Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ vẫn giành ngôi vô địch sau khi thắng áp đảo đội tuyển Xéc-bi-a với tỷ số 96-66 trong trận chung kết. Trong trận tranh HCĐ trước đó, đội Tây Ban Nha thắng sát nút 89-88 trước đội Ô-xtrây-li-a.

* Các võ sĩ đấm bốc U-dơ-bê-ki-xtan đã thi đấu ngày cuối cùng rất thành công, giành 2 trong số 4 HCV. Võ sĩ Dôi-rốp Sa-khô-bi-đin giành thắng lợi 3-0 trước võ sĩ người Nga A-lôi-an Mi-xa trong trận chung kết hạng 52 kg nam. Đồng đội của Dôi-rốp là Á quân châu Á 2015 Pha-li-đin cũng đăng quang ngôi vô địch sau khi thắng 2-1 trước võ sĩ người A-déc-bai-gian trong trận chung kết hạng 64 kg nam. Đoàn Pháp giành HCV hạng siêu nặng 91 kg nam do công của nhà vô địch thế giới 2015 Vích-to Giêm.

* Đoàn Thụy Sĩ đoạt cả hai tấm HCV ở nội dung đua xe đạp đổ đèo nam. Chiến thắng của đồng đội Gien-ni ở nội dung của nữ là động lực giúp VĐV Ni-nô vô địch đổ đèo nam 30 km sau 1 giờ 33 phút 28 giây (trung bình 22,160 km/giờ). Về nhì là VĐV người CH Séc do chậm hơn 50 giây.

* Đội bóng ném Đan Mạch đã thắng đội Pháp 28-26 trong trận chung kết nam sau khi dẫn 17-14 trong hiệp đấu thứ nhất. HCĐ bóng ném nam được trao cho đội Đức sau khi thắng đội Ba Lan 31-25.

* Các VĐV Nga đã tỏ ra nhỉnh hơn các đối thủ ở nội dung thể dục nghệ thuật đồng đội nữ. Sau màn biểu diễn đẹp mắt, các VĐV Nga được 36,233 điểm để giành HCV.

* Hai đoàn Nga và Mỹ đã chia nhau hai tấm HCV trong ngày thi đấu cuối của môn vật, nội dung vật tự do. Đô vật Ra-mô-nốp Rô-xlan có trận thắng điểm chênh lệch 11-0 trước đô vật Tô-run của A-déc-bai-gian trong trận chung kết hạng 65 kg. VĐV người Mỹ Phrê-đơ-rích cũng thắng một VĐV A-déc-bai-gian 2-1 trong trận chung kết hạng 97 kg.

* Sau thành công ở môn bóng đá nam, đoàn chủ nhà Bra-xin lại có thêm tấm HCV bóng chuyền nam. Trong trận chung kết, đội chủ nhà thắng nhanh đội I-ta-li-a với tỷ số 3-0 (25-22, 28-26, 26-24). Đội Mỹ giành thắng lợi sát nút 3-2 trước đội Nga để giành HCĐ bóng chuyền nam.

Bảng xếp hạng thành tích huy chương Ô-lim-pích Ri-ô 2016

STT Đoàn HCV HCB HCĐ Tổng số
1 Mỹ 46 37 38 121
2 Anh 27 23 17 67
3 Trung Quốc 26 18 26 70
4 Nga 19 18 19 56
5 Đức 17 10 15 42
... ... ... ... ... ...
48 Việt Nam 1 1 0 2

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com