Các câu lạc bộ văn nghệ xung kích ở Xuân Trường

07:11, 15/11/2019

Nhiều năm qua, huyện Xuân Trường đã cụ thể hóa đường lối của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ; tích cực thực hiện các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Nghị quyết 07/NQ-TU ngày 9-6-2016 về “Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Cùng với việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa tạo điều kiện cho các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao có địa điểm hoạt động ổn định, huyện đã đẩy mạnh xã hội hóa tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ. Nhờ vậy, chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Một buổi biểu diễn của câu lạc bộ văn nghệ xung kích thị trấn Xuân Trường.  Bài và ảnh: Viết Dư
Một buổi biểu diễn của câu lạc bộ văn nghệ xung kích thị trấn Xuân Trường.

Để khắc phục tình trạng thiếu điểm luyện tập văn nghệ, sân chơi thể thao, huyện Xuân Trường chỉ đạo các xã, thị trấn khảo sát, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn, đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp thiết chế văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 272 xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa; phong trào văn nghệ quần chúng ở các xã, thị trấn phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, huyện Xuân Trường có gần 20 câu lạc bộ văn nghệ xung kích, thơ ca. Mỗi tổ, tốp, đội văn nghệ có từ 15 đến hơn 30 người là các hạt nhân văn nghệ ở địa phương hoạt động theo phương thức tự nguyện, xã hội hóa huy động đóng góp kinh phí để mua sắm trang thiết bị âm thanh, trang phục biểu diễn; tự sáng tác, dàn dựng tiết mục các thể loại đa dạng phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và nhu cầu sinh hoạt, thưởng thức văn hóa văn nghệ của nhân dân. Nhiều địa phương có phong trào văn nghệ phát triển như thị trấn Xuân Trường và các xã: Xuân Kiên, Xuân Ninh, Xuân Bắc, Xuân Tân, Xuân Hồng, Xuân Hòa, Xuân Đài… Câu lạc bộ văn nghệ xung kích xã Xuân Tân được thành lập từ năm 2010, hiện có 35 thành viên. Anh Nguyễn Văn Hiến (39 tuổi) là công chức văn hóa  xã hội xã lại có năng khiếu hoạt động nghệ thuật nên kiêm cả đạo diễn, xây dựng kịch bản các hội diễn văn nghệ quần chúng ở địa phương trong vai trò là phó chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ xung kích. Mỗi thành viên trong câu lạc bộ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể với mục đích phát triển phong trào văn nghệ quần chúng địa phương. Tiêu biểu như bà Hoàng Thị Vy chuyên dạy các nhạc cụ dân tộc như đàn nguyệt, trống; ông Nguyễn Xuân Hảo dạy đàn nhị, sáo… Để hoạt động ổn định, câu lạc bộ có quy chế hoạt động, duy trì lịch sinh hoạt vào ngày 29, 30 hàng tháng; Quỹ của câu lạc bộ luôn đảm bảo từ 5-10 triệu đồng. Ở xã Xuân Thành, câu lạc bộ văn nghệ xung kích xã có hơn 20 thành viên. Để phát hiện nhân tố tích cực trong hoạt động văn nghệ tham gia câu lạc bộ, xã chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi và các trường học thành lập các đội văn nghệ đa dạng các loại hình: ca múa nhạc, kịch, chèo. Hàng năm, câu lạc bộ văn nghệ xung kích phối hợp Đoàn Thanh niên xã tổ chức chương trình văn nghệ phục vụ Ngày thành lập Đoàn (26-3), dịp Tết Trung thu, tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên biểu diễn; phối hợp với các chi Hội Phụ nữ ở các xóm tổ chức biểu diễn giao lưu… Xã Xuân Ninh có câu lạc bộ văn nghệ xung kích với nòng cốt là hạt nhân của 2 đội văn nghệ thôn Nghĩa Xá và thôn Hưng Nhân. Các thành viên trong câu lạc bộ đảm nhận hết các khâu từ hoà âm, phối khí, sáng tác và kiêm cả đạo diễn, diễn viên... Thông qua các tiết mục văn hóa, văn nghệ các thể loại từ chèo, kịch nói, tiểu phẩm sân khấu… “tự biên, tự diễn”, câu lạc bộ văn nghệ xung kích xã còn khéo léo lồng ghép tuyên truyền về các chủ đề trọng tâm của địa phương như: dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa... Xã Thọ Nghiệp có 23 tốp văn nghệ ở các xóm, 7 đội kèn đồng, 8 hội trống, trắc ở 11 xứ, họ đạo. Nhiều năm qua, câu lạc bộ văn nghệ xung kích xã có từ 20-30 thành viên chủ yếu được tuyển chọn ở các tốp văn nghệ của 23 xóm. Với thế mạnh có nhiều thành viên biết hát, múa các phong cách dân gian, đương đại, câu lạc bộ đã dàn dựng được nhiều tiết mục biểu diễn đa dạng. Tại hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện vừa qua, câu lạc bộ văn nghệ xã Thọ Nghiệp xuất sắc giành giải Nhì toàn đoàn. 

Mô hình tập hợp các tổ, tốp, đội văn nghệ thành câu lạc bộ văn nghệ xung kích dưới sự quản lý của cấp ủy xóm và UBND các xã, thị trấn ở Xuân Trường đã thực sự phát huy hiệu quả phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn. Bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Xuân Trường đã nỗ lực tổ chức các hội thi, hội diễn để các câu lạc bộ văn nghệ có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Các câu lạc bộ văn nghệ xung kích tham gia tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Hàng năm vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, huyện Xuân Trường đã duy trì tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, nhạc công của các xã, thị trấn và cơ quan trong huyện. Các tiết mục văn nghệ dân gian của các xã, thị trấn khi tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Xuân Trường thường chiếm số lượng lớn và đều đảm bảo chất lượng chiều sâu cả về nội dung, hình thức biểu diễn. Ở đó, các xã, thị trấn đều “trưng” tất cả những “tinh hoa” được coi là thế mạnh để các câu lạc bộ đàn, hát dân ca có đất diễn như các xã Xuân Tân, Xuân Ninh, Xuân Hồng, Xuân Kiên, Xuân Châu…

Việc xã hội hoá lĩnh vực hoạt động văn hóa, văn nghệ tại huyện Xuân Trường đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng kịp thời nhu cầu sáng tạo và thưởng thức văn hoá, văn nghệ của người dân; tạo nguồn nuôi dưỡng và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa địa phương./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com